Thứ năm 25/04/2024 20:43

Thu giữ khoảng 1 tấn nội tạng "bẩn" chuẩn bị được mang đi tiêu thụ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ khoảng 1 tấn nầm lợn có dấu hiệu bốc mùi hôi thối đang tập kết để đem đi tiêu thụ.
Thu giữ khoảng 1 tấn nội tạng
Lực lượng liên ngành kịp thời phát hiện gần 1 tấn nội tạng trôi nổi, có dấu hiệu bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị mang đi phân phối.

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 9/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trước cửa số 158 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện, thu giữ 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải, bên ngoài in chữ Trung Quốc. Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này. Đáng chú ý, dù đều là nầm động vật đã được cấp đông, nhưng đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối khó chịu.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính chủ số hàng trên được xác định là Trịnh Văn Chung Công (SN 1995, ở Hưng Yên). Công khai nhận, số nội tạng động vật này được đối tượng thu mua trổi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường với giá 70 triệu đồng, đang vận chuyển đi phân phối tại các chợ đầu mối, một số quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nếu tiêu thụ trót lọt, đối tượng sẽ thu lời khoảng 5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho hay, do vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia tăng, do vậy, các đối tượng thường thu mua từ nhiều nguồn không xác định, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không được phát hiện kịp thời, số nguyên liệu này có thể sẽ được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc bị Quản lý thị trường thu giữ Nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc bị Quản lý thị trường thu giữ
Nghệ An: Chở thực phẩm bẩn đi tiêu thụ, gặp công an liền vứt hàng bỏ chạy Nghệ An: Chở thực phẩm bẩn đi tiêu thụ, gặp công an liền vứt hàng bỏ chạy
Phát hiện gần 2 tấn nội tạng động vật “bẩn” chuẩn bị vào nhà hàng, quán ăn Phát hiện gần 2 tấn nội tạng động vật “bẩn” chuẩn bị vào nhà hàng, quán ăn
Hà Nội tăng cường kết nối giao thương, hợp tác liên kết trong đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Hà Nội tăng cường kết nối giao thương, hợp tác liên kết trong đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động