Thứ năm 28/03/2024 19:52

Thông tin mới về vụ cháy quán cơm gần bến xe Miền Đông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy quán cơm gần bến xe Miền Đông (TP HCM).
Thông tin mới về vụ cháy quán cơm gần bến xe Miền Đông
Hiện trường vụ cháy

Ngày 5/4, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM xác nhận vụ cháy tại quán cơm trên Quốc lộ 13 (phường 26) có một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.V.C. (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Nguyên nhân bước đầu cơ quan chức năng nhận định là do chập điện gây cháy bảng quảng cáo quán ăn, sau đó lan sang dãy nhà trọ cho thuê liền kề.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/4, căn nhà kinh doanh lưu trú, đồng thời bán cơm phở trên Quốc lộ 13 (cách bến xe Miền Đông khoảng 50m) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau đó, đám cháy lan sang dãy nhà trọ khoảng 18 phòng, có 39 người đang thuê.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP HCM nhanh chóng có mặt, triển khai phương án dập lửa, tạo lối thoát hiểm đưa 4 người bị mắc kẹt (2 trẻ nhỏ, 2 cụ già) ra ngoài, đồng thời hướng dẫn cho 35 người người thoát nạn kịp thời khỏi đám cháy.

Một giờ sau đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến 120/240m2 diện tích căn nhà bị thiêu trụi.

Qua rà soát, UBND phường 26 ghi nhận, căn nhà xảy ra cháy có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phòng trọ và kinh doanh bán phở, bún, thịt bò.

Tối 4/4, các trường hợp thuê phòng trọ bị ảnh hưởng từ vụ cháy được UBND phường 26 bố trí chỗ ở tạm, cung cấp thức ăn và hỗ trợ tiền mặt.

Cháy dữ dội tại quán cơm gần bến xe Miền Đông
KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động