Thứ năm 12/09/2024 10:18

Thông tin bão lụt sai sự thật trên mạng xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Việc tùy tiện đăng tải, chia sẻ các thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật trên không gian mạng ngày càng trở nên phổ biến gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý…
CA triệu tập, xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật liên quan mưa bão. Ảnh: CQCA
Công an triệu tập, xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật liên quan mưa bão. Ảnh: CQCA

Nhiều trường hợp bị xử phạt

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tỉnh, TP phía bắc, trong đó có Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ… đang phải gồng mình với mưa lũ do hoàn lưu bão và nước sông dâng cao. Tuy nhiên, lợi dụng mạng xã hội (MXH), nhiều đối tượng lan truyền thông tin thất thiệt về vỡ đê gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Thời gian qua, CQCA đã xử lý nhiều trường hợp tung tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận. Cụ thể, tại Phú Thọ, CA tỉnh này cũng vừa triệu tập nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến vỡ đê ở Yên Lập, bão lũ ở Hạ Hòa, sự cố sập cầu Phong Châu... lên MXH.

Tại CQCA, các chủ tài khoản cho biết, bản thân trong quá trình sử dụng MXH facebook để xem thông tin, khi thấy có nhiều bài viết ghi lại cảnh nước lũ có tiêu đề "Vỡ đập ở Yên Lập", "Bão lũ ở Hạ Hòa" hay một số bài viết, clip có nội dung, hình ảnh cứu nạn đối với xe con được cho là một trong số các phương tiện gặp sự cố sập cầu Phong Châu bị nước cuốn trôi 10km đã cứu được 4 người trong xe... Nghĩ đó là thông tin thật nên các chủ tài khoản trên đã sử dụng tài khoản facebook để đăng tải, chia sẻ lại.

Ngày 10/9, CA huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.T (32 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). H.V.T bị phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, ngày 9/9, facebook "H.T" của H.V.T đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê sông Cầu tại địa bàn huyện Yên Phong, gây hoang mang dư luận. Làm việc với cơ quan CA, H.V.T thừa nhận do bản thân không kiểm chứng tính xác thực của nguồn thông tin nên đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.

Trước đó, ngày 9/9 CA huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã triệu tập L.N.P (48 tuổi, trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vì đưa tin thất thiệt về vỡ đê ở địa phận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng trên MXH. Ngay khi thông tin được đưa lên MXH và gây hoang mang dư luận, CA tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Chi cục đê điều tỉnh Bắc Giang kiểm tra thông tin trên. Chi cục đê điều tỉnh Bắc Giang khẳng định, thông tin vỡ đê trên là sai sự thật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện Yên Dũng, CA tỉnh Bắc Giang bước đầu đã xác định trường hợp trên.

Cùng ngày, CA huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phát hiện tài khoản facebook "N.Q.(Q.)" của N.T.Q (28 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) bình luận tại fanpage "Hóng biến Hải Dương" với nội dung "Phượng hoàng vỡ đê rồi" với 10 lượt like và 14 lượt bình luận. Sau đó, CA đã mời chủ tài khoản lên làm việc. Tương tự, CA huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũng đã mời N.V.Q (31 tuổi, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) lên làm việc vì đã dùng tài khoản cá nhân facebook "N.Q.(T.)" có đăng tải bài viết sai sự thật với nội dung "An Thanh vỡ đê nhé. Mọi người chuẩn bị xuồng và áo phao".

Tại CQCA, N.V.Q và N.T.Q đều đã nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm, gây hoang mang trong dư luận quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện, do đó đã xóa bài viết, bình luận của mình trên MXH. Hiện CQCA đang củng cố hồ sơ, để xử lý 2 trường hợp nêu trên xử lý theo quy định pháp luật.

Một trong những người đăng tin ai sự thật làm việc với lực lượng Công an. Ảnh: CQCA
Một trong những người đăng tin ai sự thật làm việc với lực lượng Công an. Ảnh: CQCA

Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe?

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, thực trạng lợi dụng môi trường không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đang diễn ra hàng ngày, có nguy cơ phát triển nhanh, trên diện rộng gây nhiều hệ lụy xấu, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức bị xâm phạm.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành đã có chế tài xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên không gian mạng. Theo đó, tùy mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 5 -10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Tuy nhiên nếu hành vi đăng tải thông tin sai sự thật mang tính “tái phạm”, có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho xã hội, cho Nhà nước, cho tổ chức, cá nhân thì cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự những người vi phạm về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288, Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 1 Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác” là một trong các hành vi bị cấm. Luật sư Đinh Thị Nguyên kiến nghị, việc lan truyền, phát tát thông tin thất thiệt lên MXH gây rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, gây nhiễu loạn cuộc sống cần phải được ngăn chặn kịp thời và cần có chế tài xử lý nghiêm minh hơn để đảm bảo tính răn đe.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác, sàng lọc thông tin; thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin tương tác, bình luận, chia sẻ. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Nếu người dân cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ô tô bị cây đè do bão Yagi, chủ xe có được bồi thường?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gã trai trẻ giở trò lưu manh ở cửa hàng điện thoại

Gã trai trẻ giở trò lưu manh ở cửa hàng điện thoại

Ngày 12/9, Công an huyện Thiệu Hoá (Thanh Hóa) cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Dân, SN 2002, trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá về hành vi cướp giật tài sản…
Sự thật về nhóm nam nữ tụ tập trong gara ô tô lúc nửa đêm để chống bão

Sự thật về nhóm nam nữ tụ tập trong gara ô tô lúc nửa đêm để chống bão

Chủ gara khai nhận đã chuẩn bị ma túy, cùng nhau tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng ma túy ngay tại gara để chống bão...
Cận mặt gã trai trẻ có hành vi hèn hạ với bạn gái cũ

Cận mặt gã trai trẻ có hành vi hèn hạ với bạn gái cũ

Ngày 11/9, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngọc, SN 2005, ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa về hành vi cưỡng đoạt tài sản…
Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của Ngân hàng Eximbank nên mới gửi tiền cho Nhung; thời điểm các bị hại gửi tiền, Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình…
Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhựt, SN 1985, trú tại Quận 10, bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền.
Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Tiến Trình, SN 1989; Võ Quốc Toàn, SN 1992 - đều quê Đà Nẵng, về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…
Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 141 CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động