Thứ bảy 24/01/2026 00:05

Thành ủy Hà Nội tri ân các đồng chí được điều động, nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 10/11, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt, tri ân các đồng chí được điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác tại các cơ quan Trung ương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa và Kỷ niệm chương cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa và Kỷ niệm chương cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Thượng Tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí Thường trực Thành uỷ Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ TP Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các Thành ủy viên...

Thay mặt cho các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian công tác tại Hà Nội với ông tuy không dài nhưng khoảng thời gian được làm việc, cống hiến tại Hà Nội là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

“Mỗi ngày công tác ở Thủ đô, tôi luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư dành cho Hà Nội. Đồng thời cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị”- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chặng đường vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, TP Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới từng cơ quan, đơn vị; tới mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng trong suốt thời gian qua. Đồng thời cho biết, được nhận nhiệm vụ công tác mới ở Trung ương là niềm vinh dự, là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng, mọi thành quả của Hà Nội là kết tinh của truyền thống ngàn năm văn hiến, của bản lĩnh và trí tuệ người Hà Nội, của sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động của toàn Đảng bộ. Vì vậy, dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã cho tôi nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá, là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, trên cương vị mới, sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. “Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô” - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trên các cương vị công tác tại Hà Nội, các đồng chí (đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng) đã cùng tập thể Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - con người, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chuyển đổi số; giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, trong đó có các nhiệm vụ khó, phức tạp, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, phong cách lãnh đạo đổi mới, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo, gần dân, trọng dân của các đồng chí đã truyền cảm hứng, tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, thành tựu của Thủ đô trong thời gian qua là kết quả kết tinh trí tuệ tập thể, là thành quả chung của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội; trong đó có đóng góp trực tiếp, rất quan trọng của các đồng chí vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Thủ đô quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; khơi dậy khát vọng phát triển; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong đổi mới, đột phá thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược; quyết liệt nâng cao chất lượng quy hoạch và quản trị đô thị; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng tầm văn hóa và con người Hà Nội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc.

Bí thư Thành uỷ mong muốn, trên chặng đường phát triển tiếp theo, Hà Nội luôn mong tiếp tục nhận được tình cảm, sự chia sẻ kinh nghiệm, sự đồng hành và ủng hộ của các đồng chí trên cương vị công tác mới. “Dù ở bất kỳ vị trí nào, chúng tôi tin tưởng các đồng chí vẫn luôn dành cho Thủ đô sự quan tâm đặc biệt, góp ý thẳng thắn, kịp thời để Hà Nội không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân cả nước”- Bí thư Thành uỷ nói.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Chiều 23/1, tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động