Thứ sáu 19/04/2024 16:56

Thanh Hóa: Đào, quất giảm về giá vốn ngày cuối năm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 30 Tết, nhiều tiểu thương bán đào, quất, hoa tại Thanh Hóa đã phải treo biển “sale” đồng giá.
Nhiều tiểu thương chấp nhận hạ giá để đẩy hàng.
Nhiều tiểu thương chấp nhận hạ giá để đẩy hàng.

Ngày cuối cùng của năm, các tiểu thương, nhà vườn bán đào, quất tại Thanh Hóa đã phải treo biển hạ giá, đồng giá để mong thu hồi vốn. Theo khảo sát của PV, trước đó tại khu vực TP Thanh Hóa và các huyện lân cận như Nông Cống, Hoằng Hóa, Đông Sơn… đã bày bán đào quất từ rất sớm. Tuy nhiên, đến hôm nay thị trường ảm đảm hơn hẳn, khách hàng thờ ơ dù đã bước vào ngày cận Tết.

Anh Mạch Tuấn (Nông Cống, Thanh Hóa), một thương lái lâu năm cho biết, dự đoán tình hình thị trường sẽ sôi động khi Covid-19 đã được kiểm soát, anh đã bố trí thêm người bán và nhập thêm hàng để chủ động đón khách qua đường ghé xem.

Theo tiểu thương, mỗi ngày cả trăm khách hỏi nhưng chỉ được một vài khách xuống tiền.
Theo tiểu thương, mỗi ngày cả trăm khách hỏi nhưng chỉ được một vài khách xuống tiền.

“Khách mua thì ít, trả giá chơi thì nhiều. Đến giờ, tôi chán chẳng muốn chào bán bởi kiểu trả giá cực rẻ của đa phần người qua đường, không ưng thì phóng xe đi không thương tiếc. Năm nay tôi đang bị tồn đọng 40% hàng chưa bán được”, anh Tuấn cho biết.

Theo anh Tuấn, người mua hời hợt, chủ yếu họ đi lướt qua hỏi giá để thăm dò xem có xuống thấp không mới vào xem. Mỗi ngày cả trăm khách hỏi nhưng chỉ được một vài khách xuống tiền. Đến nay anh đã bán về giá vốn, mong sẽ hết hàng để về nhà sớm.

Sức mua giảm so với mọi năm, nhiều cây cảnh đẹp ở nhiều điểm bán vẫn chưa có người mua.
Sức mua giảm so với mọi năm, nhiều cây cảnh đẹp ở nhiều điểm bán vẫn chưa có người mua.

Đa phần các tiểu thương nhận định, số lượng đào, quất, cây cảnh năm nay bán được ít và chậm hơn so với mọi năm. So với những năm trước, thì bây giờ lượng đào, quất ngày cuối năm gần như đã bán hết, chỉ còn lại số lượng cây nhỏ, cây không được đẹp, giá trị thấp...

Số lượng lớn đào, quất, vẫn chưa bán được.
Số lượng lớn đào, quất, vẫn chưa bán được.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hàng tồn nhiều vẫn chưa bán được. Nhiều tiểu thương chấp nhận hạ giá để đẩy hàng đi nhưng khách hàng vẫn kỳ kèo “bớt lên bớt xuống” dù giá đã rẻ hơn một nửa so với trước đó.

Top các loại cây, hoa chưng ngày Tết mang may mắn cả năm 2023
Mèo dát vàng 24K linh vật Tết Quý Mão
Làng đào Nhật Tân rực rỡ ngày cận Tết
Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp những ngày cận Tết
Văn khấn cúng Tất niên Tết Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động