Thứ bảy 27/04/2024 01:25

Tàu chở 1.000 tấn lật úp trên biển Cát Bà, 3 người rơi xuống biển

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vào khoảng 4h ngày 18/9, Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) nhận được thông tin nhờ trợ giúp khẩn cấp từ ông Trần Văn Quân, chủ tàu vận tải NB-8133.
Tàu cứu nạn của Đồn Biên phòng Cát Bà tiếp cận hiện trường, nơi tàu NB-8133 bị chìm.
Tàu cứu nạn của Đồn Biên phòng Cát Bà tiếp cận hiện trường, nơi tàu NB-8133 bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu NB-8133 chở 1.000 tấn tro than dùng để san lấp mặt bằng từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Thái Bình đến khu vực vùng biển cách đảo Cát Bà khoảng 3 hải lý về hưởng Đông Nam thì đâm phải cồn đá, bị thủng mũi tàu, nước tràn vào khiến tàu có nguy cơ chìm.

Lúc này, trên tàu có 3 người, gồm ông Lê Quang Hợp (SN 1978, đăng ký thường trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là thuyền trưởng; ông Phạm Văn Giang (SN 1963, đăng ký thường trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và anh Trần Văn Bảo (SN 2004, đăng ký thường trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là con trai ông Trần Văn Quân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cát Bà đã điều động 1 tàu, 2 xuồng, 7 cán bộ, chiến sỹ, do Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng chỉ huy trực tiếp ra khu vực hiện trường tìm kiếm, ứng cứu, TTXVN cho hay.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, tổ cứu nạn tiếp cận hiện trường. Lúc này, tàu NB-8133 đã bị lật úp. Hai thuyền viên là thuyền trưởng Lê Quang Hợp và ông Phạm Văn Giang đang trôi dạt gần khu vực tàu bị nạn trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn, còn thuyền viên Trần Văn Bảo mất tích.

Đội cứu nạn đã khẩn trương cứu vớt 2 thuyền viên, đồng thời huy động lực lượng và kêu gọi ngư dân đang hoạt động xung quanh hiện trường tìm kiếm người mất tích. Lực lượng cứu trợ cũng bố trí thợ lặn đóng hết các van dầu máy trên tàu bị nạn và tìm kiếm phía trong tàu. Hiện, cơ quan chức năng chưa phát hiện vết dầu loang trên biển xung quanh khu vực tàu NB-8133 bị nạn.

Liên quan đến sự việc, báo VOV dẫn lời Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà cho biết: "Hiện đơn vị đang huy động khoảng 20 đồng chí và 7 phương tiện đang tìm kiếm. Tàu chìm rồi nhưng người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Theo định vị trên Iphone của người mất tích, xác định được địa điểm cuối cùng vào lúc 10h sáng nay nhưng chỉ có 1 điểm đấy thôi và hiện đã bị tắt, vì vậy rất khó xác định. Đơn vị đang cho chuyên gia tra điểm ấy xem ở khu vực nào để tìm kiếm".

Thợ lặn tìm kiếm 50 trẻ em trong con tàu chìm
Phát hiện một xác tàu chìm và 3 chiếc đầu lâu tại Thanh Hóa
Cảnh tượng thuyền trưởng Hàn Quốc trốn khỏi tàu chìm
Kịp thời cứu nạn 10 người đang thả trôi trên biển Hải Phòng
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động