Thứ tư 24/04/2024 19:36

“Tấm lòng vàng” của Chi hội trưởng phụ nữ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ở tuổi 72, bà Đỗ Thị Minh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2 Hội LHPN phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn tất bật với công tác xã hội tại địa phương. Không chỉ là cán bộ phụ nữ tâm huyết, trách nhiệm, bà Minh còn được cư dân tổ dân phố số 2 nhắc đến là gia đình có “tấm lòng vàng” trong hoạt động nhân ái “đền ơn đáp nghĩa”.
Bà Đỗ Thị Minh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2 Hội LHPN phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội)
Bà Đỗ Thị Minh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2 Hội LHPN phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội)

Đều đặn từ năm 2015 đến nay, gia đình bà Đỗ Thị Minh thường xuyên đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” dịp 27/7 hàng năm, mỗi năm 3 cuốn sổ tiết kiệm với trị giá 1 triệu đồng/sổ; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các cuộc vận động xã hội khác. Trong đó, ủng hộ 400.000 đồng giúp đỡ một cháu có hoàn cảnh khó khăn tại CLB “Vòng tay yêu thương” của phường Trúc Bạch.

Đợt Hà Nội thực hiện giãn cách vì dịch Covid-19 năm 2021, gia đình bà Minh ủng hộ mỗi đợt 2 tạ gạo, thùng mì sữa, tham gia tổ bếp, nấu ăn cho tuyến đầu chống dịch.

Thường xuyên là mạnh thường quân trong các phong trào quyên góp, vận động, bà Minh luôn tâm niệm xung quanh mình có nhiều người khó khăn. Do đó, giúp được ai điều gì, dù là nhỏ, bà cũng luôn sẵn lòng. Đơn giản là sự sẻ chia tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Từng công tác tại nhà máy cao su Sao Vàng, sau nghỉ hưu bà Minh tham gia công tác xã hội từ năm 1989 đến nay với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân cư số 2, phường Trúc Bạch. Trên cương vị cán bộ phụ nữ, bà Minh đã luôn quan tâm, động viên, đặc biệt là hoạt động vay vốn sinh kế cho chị em phụ nữ.

Bà Minh cho biết, Chi hội phụ nữ tổ dân cư số 2 có 100 hội viên tham gia sinh hoạt. Sau đợt dịch Covid-19, các gia đình khó khăn trong tái khởi động kinh doanh, sản xuất. Trăn trở với cuộc sống của các chị em, bà Minh đã tích cực hỗ trợ hoạt động vay vốn sinh kế cho chị em phụ nữ. Trong năm 2022, Chi hội phụ nữ tổ dân cư số 2 đã hỗ trợ, làm thủ tục cho 15 hộ gia đình vay vốn, tổng số tiền 900 triệu đồng.

Cụ thể, tăng mức vay vốn từ 20 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ gia đình. Công tác vay vốn tính theo “thang điểm” đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng, đảm bảo vốn vay không nợ đọng, nợ xấu, trả lãi đúng kỳ hạn.

Nhờ đó, nguồn vốn vay sinh kế hoạt động hiệu quả, 15 hộ gia đình được vay vốn đều chấp hành tốt, không có nợ đọng, nợ xấu, giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trước đây, tổ dân cư số 2 có hai trường hợp hội viên khó khăn hiện đă xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hàng tuần bà Minh vận động khoảng 20 chị em phụ nữ tổng vệ sinh đường phố vào sáng thứ 7. Nhờ xây dựng phong trào mà ngõ phố phong quang, sạch đẹp, người dân gắn bó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, an ninh trật tự được bảo đảm, 100% hộ dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định, giữ ǵn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Hưởng ứng bảo vệ môi trường, không dùng túi nilon, bà Minh đứng ra thành lập Tổ xung kích bảo vệ môi trường, vận động các chị em thu gom phế liệu, phân loại rác, gây quỹ từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 30 năm đảm nhận công tác phụ nữ, ở tuổi 72 bà Minh vẫn lăn xả hết mình cho công tác xă hội. Đối với bà Minh, “Tất cả là lòng nhiệt tình và tâm huyết” góp phần là “cầu nối” động viên, sẻ chia với chị em phụ nữ, khẳng định giá trị hạnh phúc của mỗi gia đình.

Với các hoạt động tiêu biểu, bà Đỗ Thị Minh vinh dự nhận nhiều giấy khen, chứng nhận. Nổi bật là Giấy khen UBND quận Ba Đình về thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Trúc Bạch năm 2019; Giấy khen Hội chữ Thập đỏ quận Ba Đình đă có thành tích công tác Hội chữ thập đỏ năm 2019, năm 2020; Giấy khen UBND quận Ba Đình về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” từ năm 2015 đến năm 2022; Danh hiệu gia đình “Chữ thập đỏ” cấp TP do Hội chữ Thập đỏ TP Hà Nội trao tặng; Giải khuyến khích “Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu – TP Hà Nội năm 2019”.
Những tấm lòng vàng
Những hình ảnh lan tỏa tấm lòng vàng trong gian khó
Chi hội trưởng chi hội phụ nữ có tấm lòng vàng
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động