Thứ ba 03/02/2026 06:35

Sở Nội vụ Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong không khí hào hùng cách mạng, cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong 13 bộ, ngành đầu tiên của Chính phủ lâm thời, các ngành được thành lập đầu tiên vào ngày 28/8/1945 gồm: Nội vụ, Lao động, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Ngoại giao và Văn phòng chính quyền hành chính.
Sở Nội vụ Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các Ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND TP. Ảnh Khánh Huy

Thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các Ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND TP (28/8/1945 - 28/8/2015) do UBND TP Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Đình Cảnh đã trình bày diễn văn khai mạc: Kể từ ngày được thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ lịch sử, từ khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh đến ngày hòa bình, độc lập, thống nhất; các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ngành Nội vụ, Lao động, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và thể thao, Ngoại giao, Văn phòng chính quyền hành chính Thủ đô luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân đặt niềm tin, giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Các thế hệ cán bộ luôn thể hiện lòng trung thành, vì Tổ quốc, vì Thủ đô và Nhân dân để tham mưu cống hiến và phục vụ. Tổ chức bộ máy luôn được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ luôn được xây dựng, phát triển cả về số lượng và chất lượng; có chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ngành dù ở các cương vị khác nhau nhưng đều tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trực tiếp, gián tiếp tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), anh dũng, chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954 - 1975). Tham gia công tác, lao động hàn gắn chiến tranh; tư duy, sáng tạo, bản lĩnh trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Mỗi giai đoạn, các ngành đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình mà Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy chính quyền TP giao phó.

Sở Nội vụ Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Đình Cảnh trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh Khánh Huy

Theo yêu cầu phát triển đất nước, trong từng giai đoạn phát triển của Thủ đô, các ngành Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch đầu tư, Văn hóa thể thao, Ngoại vụ, Văn phòng UBND TP đã có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, ngày 1/3/2025 là thời điểm lịch sử, đánh dấu sự ra đời của Sở Nội vụ mới và ngành Nội vụ mới (trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Tài chính và ngành Tài chính mới (trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư), Sở Văn hóa và Thể thao và ngành Văn hóa mới (trên cơ sở tiếp nhận một số nhiệm vụ từ Sở Thông tin và Truyền thông), Sở Tư pháp và ngành Tư pháp mới (trên cơ sở chuyển giao một số nhiệm vụ của Sở Tư pháp về ngành Công an), Văn phòng UBND TP và ngành Văn phòng mới (trên cơ sở sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND TP) để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ngày 28/8/2025 sẽ là Ngày Truyền thống của 5 ngành mới: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Văn phòng UBND TP.

Những thành tựu nổi bật của ngành Nội vụ

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong gần 40 năm đổi mới đến nay, các ngành Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND TP đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của TP.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, ngành Nội vụ đã tham mưu có hiệu quả các đợt sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, mô hình chính quyền địa phương từ thành phố đến cơ sở nhất là thực hiện Nghị quyết NQ39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18,19 của Ban chấp hành Trung ương.

Sở Nội vụ Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Nội vụ TP Hà Nội. Ảnh Khánh Huy

Đặc biệt, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ban, ngành TP và sắp xếp, hợp nhất, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với thời gian ngắn, yêu cầu cao, thể chế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND TP, Sở Nội vụ đã tham mưu các phương án – đề án sắp xếp, khoa học đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và sát thực tiễn, đến nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và các tổ chức.

Hoàn thiện thể chế, chế độ chính sách đồng bộ tạo đòn bẩy, động lực căn bản cho phát triển, nhất là triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024, các Bộ luật về chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy, công chức viên chức và nhiều quy chế, quy định tạo cơ chế đặc thù, vượt trội cho sự phát triển của TP.

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, chăm sóc thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, của Sở luôn có sự đổi mới, thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Với những kết quả cống hiến đóng góp to lớn đó, ngành Nội vụ Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước và TP tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Sở Nội vụ đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba trước đây và trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, một lần nữa Sở Nội vụ TP được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hà Nội: tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII Hà Nội: tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Chung sức, vững bước vì Thủ đô phát triển Chung sức, vững bước vì Thủ đô phát triển
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, sau một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Hà Nội có hành lang pháp lý vững chãi, tạo động lực mới để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được tháo gỡ, cần có những cơ chế vượt trội hơn, thuận lợi hơn để từng bước giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được các lợi thế và tiềm năng của Thủ đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động