Thứ sáu 19/04/2024 23:33
Hải Phòng

Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 15/11, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về phát động Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Tham dự lễ ra quân có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP. Cùng dự có lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Hải Phòng.

Phát động ra quân, Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Sau buổi lễ các lực lượng đã triển khai ngay nhiệm vụ
Sau buổi lễ các lực lượng đã triển khai ngay nhiệm vụ.

Đặc biệt, không để xảy ra “bị động, bất ngờ” trong mọi tình huống, tiếp tục chủ động đề xuất các giải pháp, khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm. Chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, các quy chế, quy trình công tác, chống sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành công vụ; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, bao che, “bảo kê tội phạm”…

Giữ gìn bình yên cho thành phố luôn được Công an Hải Phòng coi trọng
Giữ gìn bình yên cho thành phố luôn được Công an Hải Phòng coi trọng.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023. Trọng tâm của Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023 là các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, chủ động phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân.

Công an Hải Phòng kêu gọi người dân tố giác tội phạm Công an Hải Phòng kêu gọi người dân tố giác tội phạm
Công an Hải Phòng cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo qua mạng Công an Hải Phòng cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo qua mạng
Xuân Thủy - Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động