Quận Hà Đông: Trước xây trường mới, sau lo vận động học sinh
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênBức thiết về trường mới và lo lắng của phụ huynh
Những năm gần đây, do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, khiến cho áp lực sĩ số học sinh đè nặng lên các trường học trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Bình quân mỗi năm, quận Hà Đông tăng thêm khoảng 7.000 học sinh các cấp, con số này khiến cho các trường luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt ở một số phường, như Phúc La, Văn Quán, Mộ Lao, La Khê, Dương Nội…
Trước tình tình đó, quận Hà Đông đã đầu tư, xây dựng thêm nhiều trường học mới, với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại để phục vụ công tác dạy và học.
Năm học 2018-2019, quận Hà Đông có 7 trường công lập được xây mới, trong đó có 2 trường tiểu học, đó là trường tiểu học Mậu Lương (phường Kiến Hưng) và trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Dương Nội).
Theo phản ánh của một số phụ huynh tại 2 tổ dân phố Thống Nhất và Hoàng Văn Thụ (phường Dương Nội), có con đang theo học tại trường tiểu học Dương Nội B, điều làm cho họ băn khoăn, lo lắng hiện nay là năm học tới, con em họ phải chuyển đến học ở ngôi trường mới xa hơn trường cũ khoảng 1km.
Một số phụ huynh không chỉ lo lắng về việc hàng ngày các con phải đi học xa hơn mà còn lo lắng về tình hình an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo viên, điều kiện sinh hoạt của học sinh tại ngôi trường mới.
Trao đổi với PV, ông Bạch Ngọc Lợi, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết: Năm 2016 và 2017, phường Dương Nội đã được đầu tư xây dựng thêm 2 ngôi trường mới, nhưng số lượng học sinh liên tục gia tăng do dân cư chuyển về sinh sống tại khu đô thị ngày một nhiều, đã làm cho trường tiểu học Dương Nội B quá tải.
Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, quận Hà Đông đã đầu tư xây dựng trường tiểu học Trần Quốc Toản, cách trường tiểu học Dương Nội B khoảng 1km. Năm học 2018-2019, theo phân tuyến tuyển sinh, các em ở tổ dân phố Thống Nhất và Hoàng Văn Thụ sẽ học tại trường Trần Quốc Toản.
Trường Trần Quốc Toản được xây dựng tại tổ dân phố Kiên Quyết, diện tích đất gần 8.500m2, gồm 30 phòng học, 6 phòng chức năng, 1 nhà đa năng… Trường được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Trong khi đó, trường tiểu học Dương Nội B chỉ rộng trên 2.000m2, không có nhà thể chất.
![]() |
| Phối cảnh trường tiểu học Trần Quốc Toản được xây dựng mới để chào đón năm học 2018-2019. |
“Phụ huynh không phải lo lắng đến vậy”
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội khi trao đổi với PV. Năm học 2018-2019, phường Dương Nội được đầu tư xây mới 4 trường, trong đó có trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Cũng theo bà Thu, những băn khoăn, lo lắng của một số phụ huynh về nơi học mới của con mình sẽ được hóa giải khi thấy được ngôi trường mới với các trang thiết bị đồng bộ, đủ điều kiện đáp ứng tốt nhất công tác dạy và học. “Vấn đề an ninh trật tự khi các con đến trường cũng sẽ được tính toán bảo đảm, an toàn nhất”, bà Thu cho biết thêm.
Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết: Thành tích của toàn ngành chính là thành tích của các trường cộng lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ không để một trường nào bị yếu kém. Đối với những trường mới thành lập, chúng tôi điều chuyển các giáo viên có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm về trường mới công tác, để khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường ngay từ năm đầu thành lập, bà Hằng nhấn mạnh.
Bà Hằng cũng chia sẻ, năm 2016 và 2017, nhiều phụ huynh tại các phường Dương Nội, La Khê, Yên Nghĩa cũng đã từng băn khoăn, lo lắng giống như một số phụ huynh ở 2 tổ dân phố Thống Nhất và Hoàng Văn Thụ hiện nay, khi 2 trường Tiểu học An Hưng và Lê Quý Đôn được xây dựng mới tại KĐT Dương Nội.
Trong thời gian đầu, 2 trường này cũng gặp không ít khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đến học tại trường mới. Năm học đầu tiên 2016-2017, khi đó KĐT Dương Nội còn thưa thớt dân cư, nên tuyến tuyển sinh của trường Tiểu học An Hưng được tách ra từ các phường lân cận, điều này đã khiến cho nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn khoăn, lo lắng.
Trước tình hình đó, Phòng GD&ĐT quận đã phối hợp với phường Dương Nội tích cực vận động, tuyên truyền để các bậc phụ huynh hiểu được lợi ích của việc cho con em đến học tại ngôi trường mới.
Năm đầu tiên, trường Tiểu học An Hưng tuyển sinh được hơn 700 học sinh. Năm thứ hai, nhà trường đã có trên 1.100 học sinh. Dự kiến, năm học thứ 3 (2018-2019), trường sẽ có 1.450 học sinh, trong đó học sinh vào lớp 1, điều tra theo tuyến khoảng 350 em. Sau 2 năm đi vào hoạt động, trường An Hưng đã có 28 lớp/30 lớp được xây dựng.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn được thành lập năm 2017. Trong năm học đầu tiên 2017-2018, trường tuyển sinh được hơn 500 em. Dự kiến, năm học 2018-2019, trường sẽ đón nhận gần 900 học sinh, trong đó, học sinh vào lớp 1, điều tra theo tuyến khoảng 400 em.
Chỉ 1 đến 2 năm đi vào hoạt động, trường Tiểu học An Hưng và Lê Quý Đôn đã tìm được chỗ đứng và khẳng định tên tuổi của mình trong ngành giáo dục Hà Đông. 2 trường này đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học.
Đối với đội ngũ giáo viên, giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp quận, giải Nhì giáo viên dạy giỏi lớp 5; giải Khuyến khích cấp quốc gia, giải nhì cấp thành phố tại cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning...; Đối với các em học sinh, đạt giải Nhất Festival Tiếng Anh cấp quận; giải Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5,... học sinh hoàn thành nội dung học tập và rèn luyện đạt từ 36 - 52%.
Hiện, các bậc phụ huynh trước đây từng tỏ ra băn khoăn, lo lắng thì nay rất yên tâm, tin tưởng khi cho con em họ học tại trường 2 ngôi trường này, bà Hằng cho biết thêm.
Chị Chu Thị Hoài, phụ huynh ở phường Dương Nội cho biết, chị rất phấn khởi khi năm học tới đây, con chị sẽ được học tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại. “Vì các con, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nhà trường”, chị Hoài cho biết thêm.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







