Thứ hai 15/12/2025 01:15
Để pháp luật trở thành người bạn đồng hành của giới trẻ

Kỳ 2: Bồi dưỡng kiến thức, tâm hồn trẻ từ sớm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Câu nói “Dạy con từ thủa còn thơ” là bài học quý báu được ông cha ta đúc kết bao đời nay. Bài học ấy vẫn luôn mang những giá trị sâu sắc trong đời sống hiện đại. Những điều tử tế trẻ được học từ sớm sẽ góp phần quan trọng hình thành nên tính cách tốt đẹp, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Kỳ 2: Bồi dưỡng kiến thức, tâm hồn trẻ từ sớm
Hội nghị truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trẻ em trên địa bàn xã Bình Minh (Hà Nội). Ảnh N.H

Gia đình là trường học đầu tiên nuôi dưỡng tâm hồn trẻ

Gia đình chị Phạm Thanh Bình (phường Việt Hưng, Hà Nội) có 3 con, một cháu học đại học, một cháu học cấp 2 và một cháu học cấp 1. Từ khi các con còn bé, vợ chồng chị đã chú trọng dạy bảo các con lễ nghĩa, những việc làm tốt, tuân thủ pháp luật.

“Chúng tôi luôn dạy các cháu những điều hay lẽ phải, sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật. Và để các cháu làm theo thì bản thân bố mẹ phải là những người gương mẫu trước. Ví dụ khi nhặt được của rơi phải trả lại người bị mất. Có lần con gái thứ hai của tôi đi đường nhặt được 1 chiếc ví, cháu đã ngay lập tức mang đến công an phường nhờ các chú tìm người bị mất để trả lại.

Khi di chuyển bằng xe máy, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông như đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ,… Các cháu học theo, chị em tự nhắc nhở nhau phải đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Ở trường lớp, các cháu sống hòa đồng, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Tôi cho rằng, bố mẹ chính là những “người thầy” đầu tiên và gần gũi con cái nhất. Các cháu sẽ nhìn cách người lớn, nhất là ông bà, bố mẹ đối nhân xử thế, chấp hành pháp luật để học theo. Khi lối sống kỷ luật, trách nhiệm đi sâu vào nhận thức của các cháu thì tất yếu các cháu sẽ hành động đúng. Những điều đó sẽ song hành lâu dài trong hành trình trưởng thành của các cháu” - chị Thanh Bình chia sẻ.

Chị Nguyễn Loan Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Con gái lớn của tôi năm nay học lớp 6, được tiếp cận mạng xã hội từ sớm. Tuy nhiên, tôi quy định thời gian cụ thể con được phép dùng mạng xã hội. Tôi cũng định hướng cho con rằng dùng mạng xã hội để học tập, kết nối bạn bè, người thân, chia sẻ, lan tỏa những thông tin hữu ích. Còn với những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả hay những video bạo lực,… thì tuyệt đối không được chia sẻ lên mạng xã hội. Hơn nữa, khi tiếp nhận thông tin cần có sự chọn lọc, tìm kiểu kỹ, có thể kiểm chứng lại trên những tờ báo chính thống hoặc fanpage của cơ quan chức năng. Với những đường link lạ tuyệt đối không vào xem hay chia sẻ.

Theo tôi, mạng xã hội là "mảnh đất màu mỡ" để nhiều đối tượng xấu lợi dụng truyền bá tư tưởng độc hại, tác động xấu đến nhận thức, hành động của trẻ em nên phụ huynh, học sinh cần đặc biệt cảnh giác. Tôi nhận thấy việc bố mẹ định hướng cho con cái việc tuân thủ pháp luật từ sớm là vô cùng cần thiết để các con thấm nhuần những kiến thức pháp luật. Và việc trau dồi những kiến thức pháp luật phải được làm thường xuyên, liên tục, chính bố mẹ phải làm gương cho các con. Lớn lên trong môi trường thượng tôn pháp luật thì chắc chắn các cháu sẽ có tư duy và hành động đúng”.

Kỳ 2: Bồi dưỡng kiến thức, tâm hồn trẻ từ sớm
Cán bộ công an Hà Nội tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Trường Marie Curie (Hà Nội) ngày 9-12. Ảnh N.T

Bồi dưỡng đạo đức và ý thức công dân ngay từ bậc tiểu học

Theo bà Nguyễn Thị Mai Lan - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tương Mai (Hà Nội), giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của pháp luật, kỷ cương, phép nước. Việc đưa pháp luật đến với học sinh không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là phương thức bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và ý thức công dân ngay từ bậc tiểu học.

Bà Hoàng Thúy Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định (Hà Nội) chia sẻ, Trường Tiểu học Tân Định đã sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, học tập, thi tìm hiểu pháp luật với hình thức sinh động, phù hợp lứa tuổi, giúp học sinh hình thành thói quen sống có kỷ luật, tự giác và trách nhiệm với cộng đồng. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là chương trình "Sắc màu Pháp luật" với 3 phần thi sôi nổi: chào hỏi, hiểu biết và tài năng pháp luật; tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật… Chương trình nằm trong Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào tháng 11 vừa qua. Đây là cơ hội để các em học sinh thể hiện tài năng, nâng cao, lan tỏa những kiến thức pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh (Hà Nội) nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời lan tỏa tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong cộng đồng. Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đã kêu gọi sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, cùng chung tay xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết, thượng tôn pháp luật. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Tư pháp TP Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực - nơi trẻ em được yêu thương, lắng nghe và bảo vệ.

Cô giáo Nguyễn Phương Thúy (Việt Hưng, Hà Nội) bày tỏ: “Giáo dục pháp luật từ sớm sẽ giúp trẻ hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của bản thân, có thể tự bảo vệ được mình và những người xung quanh trong các tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, các em cũng có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè và cả những người thân trong gia đình. Đó cũng là nền tảng tốt trong hành trình trưởng thành của các em. Dù sau này các em có học chuyên ngành nào, làm lĩnh vực nào thì việc hiểu biết về pháp luật cũng sẽ là một lợi thế và là kim chỉ nam để các em sống và làm việc tuân thủ pháp luật”.

(Còn nữa)

Kỳ 1: Giáo dục pháp luật cho giới trẻ là hoạt động quan trọng, cần thiết Kỳ 1: Giáo dục pháp luật cho giới trẻ là hoạt động quan trọng, cần thiết

LTS: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người ...

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động