Thứ ba 20/01/2026 16:35

Uy tín có được từ hành động, không phải từ chức danh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ông Quách Công Đoan, Trưởng thôn, Tổ phó Tổ hoà giải thôn Gốc Báng, xã Mỹ Đức cho biết, là người uy tín trong cộng đồng, trước tiên ông phải gương mẫu, làm đầu tiên, thực hiện đầu tiên rồi khi nói người dân mới nghe theo và thực hiện theo.
Uy tín có được từ hành động, không phải từ chức danh
Ông Quách Công Đoan (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh cùng đại biểu tại xã An Phú (cũ). Ảnh NVCC

Trao đổi với PV, ông Quách Công Đoan, Trưởng thôn, Tổ phó Tổ hoà giải thôn Gốc Báng, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội cho biết, với đặc thù nơi 98% đồng bào là người dân tộc Mường, là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mọi mâu thuẫn nếu không được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý rất dễ kéo dài, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Bởi vậy, ngay từ đầu, ông xác định, hòa giải không chỉ là việc của tổ hòa giải, mà là trách nhiệm của người đứng đầu thôn trước Nhân dân.

Theo ông Đoan, các vụ việc phát sinh tại địa bàn chủ yếu liên quan đến đất đai, ranh giới, va chạm trong sinh hoạt, chăn nuôi, có những vụ việc nhỏ nhưng nếu để lâu sẽ trở thành mâu thuẫn lớn. Hàng năm, thôn vẫn phát sinh một số vụ việc mâu thuẫn nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của ban lãnh đạo thôn, tổ hòa giải và người có uy tín, hầu hết đều được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Chia sẻ về một vụ hoà giải điển hình, ông Quách Công Đoan kể lại câu chuyện tranh chấp ranh giới đất đai giữa hai hộ gia đình, trong đó có một bên là cán bộ, đảng viên. Cụ thể, do người cán bộ đảng viên xây dựng tường rào từ trước, chưa tiến hành đo đạc lại nên phần đất xây dựng bị lệch sang hộ bên cạnh vài chục phân. Mâu thuẫn giữa hai nhà xảy ra và đã gửi đơn thư đến chính quyền địa phương. Tổ hoà giải được phân công thực hiện hoà giải vụ việc này.

Trong quá trình hòa giải, thay vì chỉ căn cứ vào giấy tờ hay phân xử cứng nhắc, ông Đoan và các thành viên tổ hoà giải đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng kiên quyết. Hoà giải viên phân tích rõ các quy định pháp luật về đất đai, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong cộng đồng dân cư còn coi trọng uy tín và vai trò người đứng đầu. “Làm cán bộ, đảng viên thì càng phải gương mẫu, sai dù chỉ vài chục phân cũng cần điều chỉnh cho đúng, để dân tin, dân nghe”, ông Đoan chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông còn vận động người có uy tín trong cộng đồng Mường cùng tham gia phân tích về tình làng nghĩa xóm, về sự đoàn kết lâu dài. Sau nhiều lần gặp gỡ riêng từng hộ và tổ chức buổi hòa giải tập trung, hai bên đã thống nhất điều chỉnh lại ranh giới, tự nguyện rút đơn, trả lại sự yên bình cho xóm làng

Theo ông Quách Công Đoan, điểm đặc biệt trong công tác hòa giải ở thôn Gốc Báng là sự kết hợp hài hòa giữa pháp luật và phong tục, tập quán. Nhiều năm qua, thôn đã xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước làng bản theo hướng văn minh, phù hợp pháp luật và được đa số Nhân dân đồng thuận.

Những quy định như giảm bớt hủ tục trong cưới, tang, không đánh trống, mở nhạc quá 22 giờ, hạn chế rượu bia, xử lý hành vi say rượu gây mất trật tự,… đều được đưa vào hương ước, công khai tới từng hộ dân. Khi xảy ra mâu thuẫn, tổ hòa giải không chỉ viện dẫn luật, mà còn dựa vào chính hương ước đã được cộng đồng thống nhất, từ đó tạo sự đồng thuận cao, dễ “nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu”.

Người dân trong thôn Gốc Báng, hòa giải ở thôn đạt hiệu quả cao còn bởi uy tín cá nhân của Trưởng thôn Quách Công Đoan. Suốt 17 năm làm Trưởng thôn, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào, vận động xã hội hóa xây dựng hạ tầng, đến việc thực hiện các chủ trương mới của Nhà nước. Chính sự gương mẫu đó khiến lời nói của ông có “trọng lượng”, được Nhân dân tin tưởng, lắng nghe. “Ở vùng đồng bào dân tộc, nói đúng luật chưa đủ, mà người nói phải có uy tín, có trách nhiệm với làng bản”, ông Đoan chia sẻ.

Từ những câu chuyện hòa giải cụ thể ở thôn Gốc Báng có thể thấy, công tác hòa giải ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số muốn đạt hiệu quả cần sự tận tâm, hiểu dân, gần dân của đội ngũ cán bộ cơ sở. Những người như ông Quách Công Đoan không chỉ là “người phân xử”, mà còn là cầu nối giữa pháp luật với đời sống, giữa Nhà nước với Nhân dân. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, những cách làm linh hoạt, nhân văn trong hòa giải ở thôn Gốc Báng đang góp phần giữ gìn bình yên làng bản, xây dựng đời sống văn hóa, pháp luật vững chắc ngay từ cơ sở – nơi pháp luật được thực thi bằng cả lý và tình.

Phòng, chống mua bán người: Mỗi cán bộ cơ sở là một tuyên truyền viên Phòng, chống mua bán người: Mỗi cán bộ cơ sở là một tuyên truyền viên
Hà Nội phát động phong trào toàn dân xây dựng xã, phường không ma túy Hà Nội phát động phong trào toàn dân xây dựng xã, phường không ma túy
Khẳng định vai trò bảo trợ tư pháp cho người nghèo Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới Khẳng định vai trò bảo trợ tư pháp cho người nghèo Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Trực tiếp: Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng chào mừng Đại hội XIV

Trực tiếp: Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng chào mừng Đại hội XIV

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trước giờ diễn ra sự kiện, chương trình đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” do Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ đóng vai trò là nhịp cầu truyền tải không khí phấn khởi và kỳ vọng của nhân dân mọi miền Tổ quốc hướng về Đại hội.
Uy tín có được từ hành động, không phải từ chức danh

Uy tín có được từ hành động, không phải từ chức danh

Ông Quách Công Đoan, Trưởng thôn, Tổ phó Tổ hoà giải thôn Gốc Báng, xã Mỹ Đức cho biết, là người uy tín trong cộng đồng, trước tiên ông phải gương mẫu, làm đầu tiên, thực hiện đầu tiên rồi khi nói người dân mới nghe theo và thực hiện theo.
Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô

Tối 18/1, màn sơ duyệt trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đại hội Đảng XIV đã khiến không ít người dân Thủ đô bất ngờ trước loạt hiệu ứng pháo mới lạ, độc đáo.
Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/1/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của UBND TP quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.
Hà Nội triển khai công tác quản lý chợ, xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát

Hà Nội triển khai công tác quản lý chợ, xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 260/UBND-KT ngày 19/1/2026 về việc triển khai công tác quản lý chợ, xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn TP.
Áp lực giao thông sẽ “dễ thở” hơn

Áp lực giao thông sẽ “dễ thở” hơn

Việc cấm xe tải từ 2 tấn trở lên vào nội đô ban ngày là một trong những giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Siết chặt kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 30/6/2026

Siết chặt kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 30/6/2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Thí điểm vùng phát thải thấp

Thí điểm vùng phát thải thấp

Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND TP Hà Nội về thực hiện vùng phát thải thấp theo Luật Thủ đô 2024, từ 1/7/2026 - 31/12/2027, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong vành đai 1. Mục tiêu đến 2028 - 2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 trên cơ sở tổng kết điểm thí điểm.
Học sinh Thủ đô hào hứng với Ngày hội “Đổi giấy lấy cây”

Học sinh Thủ đô hào hứng với Ngày hội “Đổi giấy lấy cây”

Trong bối cảnh vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường ngày càng đặt ra những thách thức cấp bách đối với đô thị lớn như Hà Nội, việc hình thành ý thức sống xanh cho thế hệ trẻ được xem là giải pháp bền vững từ gốc. Ngày hội “Đổi giấy lấy cây” tổ chức tại phường Ba Đình (Hà Nội) đã cho thấy cách làm sáng tạo, gần gũi và hiệu quả trong giáo dục môi trường cho học sinh.
Hai học bổng nhằm giải “bài toán” thiếu hụt kỹ sư phần mềm công nghệ cao và nữ lãnh đạo công nghệ tại Việt Nam

Hai học bổng nhằm giải “bài toán” thiếu hụt kỹ sư phần mềm công nghệ cao và nữ lãnh đạo công nghệ tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng của Việt Nam, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chính thức ra mắt hai chương trình học bổng công nghệ chiến lược cho năm 2026: Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng và Học bổng Kiến tạo Tương lai Kỹ sư Phần mềm.
Hà Nội đoạt 207 giải học sinh giỏi quốc gia, dẫn đầu cả nước về số giải Nhất, Nhì

Hà Nội đoạt 207 giải học sinh giỏi quốc gia, dẫn đầu cả nước về số giải Nhất, Nhì

Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Theo đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng giải Nhất, Nhì; đứng thứ 5 về số lượng giải.
Siết điểm cộng IELTS tạo sự công bằng trong tuyển sinh

Siết điểm cộng IELTS tạo sự công bằng trong tuyển sinh

Mới đây, Bộ GD&ĐT cho biết dự kiến giới hạn điểm cộng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tối đa 1-2 điểm, tránh nghịch lý điểm chuẩn vượt xa điểm thi. Việc này nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia tuyển sinh, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế tuyển sinh những năm gần đây có sự gia tăng mạnh mẽ cộng điểm ưu tiên cho chứng chỉ ngoại ngữ, tạo chênh lệch lớn về cơ hội trúng tuyển giữa các nhóm thí sinh.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động