Phú Thọ: giải cứu thành công nam sinh viên khỏi bẫy “bắt cóc online”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Từ tin báo của gia đình, Công an xã Phùng Nguyên đã kịp thời giải cứu nạn nhân Nguyễn Trọng Đ thoát khỏi bẫy lừa "bắt cóc online". Ảnh: Công an Phú Thọ. |
Trước đó, khoảng 17h15 ngày 1/10/2025, Công an xã Phùng Nguyên nhận được tin báo của gia đình cháu Nguyễn Trọng Đ (SN 2007, trú tại xã Phùng Nguyên - sinh viên một trường đại học) về việc: khoảng 17h00 cùng ngày, gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ, nói cháu Đ đang bị khống chế chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng nếu muốn chuộc lại cháu.
Gia đình gọi điện cho cháu Nguyễn Trọng Đ nhưng không liên lạc được, đồng thời đi tìm một số nhà người quen thì không thấy cháu đâu. Suy đoán cháu Đ đã bị khống chế, gia đình đã đem hết số tiền của gia đình hiện có là 30.000.000 đồng đem đến ngân hàng để chuyển vào số tài khoản theo hướng dẫn của đối tượng trên. Sự việc cũng được gia đình đến Công an xã Phùng Nguyên để trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, nhận định đây là vụ việc có tính chất lừa đảo “bắt cóc online”, cán bộ Công an xã đã ngăn chặn, không để gia đình chuyển tiền theo hướng dẫn của nhóm đối tượng lạ, đồng thời động viên gia đình bĩnh tĩnh và khẩn trương tìm kiếm cháu Đ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một giờ, lực lượng Công an xã Phùng Nguyên đã tiến hành điều tra xác minh, xác định cháu Đ bị một số đối tượng lạ khống chế qua điện thoại và yêu cầu cháu đi đến một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Phùng Nguyên tự nhốt mình trong phòng không được liên hệ với người nhà. Sau đó các đối tượng yêu cầu cháu Nguyễn Trọng Đ cung cấp số điện thoại gia đình để chúng trực tiếp gọi điện yêu cầu gia đình cháu phải chuyển số tiền 100 triệu đồng mới cho về.
![]() |
| Các đối tượng lừa đảo yêu cầu Nguyễn Trọng Đ đến căn nhà hoang tự giam mình, sau đó chúng gọi điện thông báo về cho gia đình đòi khoản tiền chuộc 100 triệu đồng mới "thả người". Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ. |
Qua làm việc, cháu Đ cho biết, vào sáng 30/9/2025, nhận được điện thoại của một người tự xưng là shiper nói rằng có bưu kiện cần gửi. Sau đó cháu Đ được hướng dẫn kết nối Zalo với một kẻ giả danh công an thông báo rằng Đ là nghi can vụ rửa tiền.
Đối tượng giả danh công an đã yêu cầu Đ chuyển hết tiền để “chứng minh trong sạch”, cung cấp số điện thoại gia đình và tuyệt đối không được nói với ai. Đến trưa 1/10/2025 nhóm đối tượng lừa đảo tiếp tục gọi điện cho cháu Đ, hướng dẫn nam sinh chuyển Zoom để duy trì kết nối liên tục, dẫn dắt cháu đến một căn nhà bỏ hoang yêu cầu tự nhốt mình để “điều tra”. Rất may, sau khi nhận được trình báo từ gia đình, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu.
Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung “bắt cóc người thân để đòi tiền chuộc”. Đây là thủ đoạn “bắt cóc online” của các đối tượng lừa đảo, nhằm lợi dụng tâm lý lo lắng, hoang mang của gia đình để chiếm đoạt tài sản.
Khi nhận được các cuộc điện thoại thông báo nội dung “người thân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc”, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của các đối tượng; cần liên hệ ngay với người thân bằng nhiều kênh khác nhau để kiểm chứng, đồng thời báo ngay cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
| Từ việc phát hiện nam thiếu niên có biểu hiện lạc đường và sự thật phía sau | |
| Lý do facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" bị bắt tạm giam |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại








