Chủ nhật 25/01/2026 03:58

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Thị trưởng thành phố Thượng Hải

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khuôn khổ tham dự Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 tại Thượng Hải, Trung Quốc, chiều 4/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp đồng chí Cung Chính, Thị trưởng thành phố Thượng Hải.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Thị trưởng thành phố Thượng Hải
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Thượng Hải. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thị trưởng Cung Chính bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE lần thứ 6 tại Thượng Hải, trong bối cảnh năm 2023 hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Dành nhiều thời gian giới thiệu với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển quan trọng của thành phố Thượng Hải thời gian qua, nhất là về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển, Thị trưởng Cung Chính cho biết, GDP của thành phố năm 2022 đạt xấp xỉ 660 tỷ USD, đứng thứ 5 trong danh sách các thành phố hàng đầu thế giới về quy mô kinh tế; GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 6% và dự kiến cả năm nay sẽ đạt trên mức 5,5%; các động lực chính cho tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng đều tăng trưởng ổn định.

Thị trưởng Cung Chính nhấn mạnh, thực hiện định hướng chiến lược của Trung ương Trung Quốc đề ra, Thượng Hải đang đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu xây dựng 05 trung tâm hàng đầu của Trung Quốc và thế giới về kinh tế, thương mại, tài chính, vận tải và khoa học công nghệ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cả 5 phương diện, nhất là về tài chính tiền tệ, vận tải biển và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ.

Bày tỏ coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt và phương hướng phát triển quan hệ theo nhận thức chung cấp cao, Thị trưởng Cung Chính khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các địa phương Việt Nam, đề xuất 03 lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy thời gian tới về tăng cường trao đổi thương mại bền vững; mở rộng hợp tác về năng lực sản xuất và làm sâu sắc hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó góp phần củng cố và không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Thượng Hải đã dành cho Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị; nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Thượng Hải những năm qua, nhất là trong triển khai thí điểm nhiều chính sách cải cách, mở cửa mới của Trung Quốc.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thượng Hải đối với sự phát triển của Trung Quốc và kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các sáng kiến xúc tiến thương mại quốc tế như Hội chợ CIIE đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu, thúc dẩy tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phó Thủ tướng cũng chúc mừng Thượng Hải đạt nhiều tiến triển quan trọng trong thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ mô hình truyền thống dựa trên tài nguyên và lao động sang dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế tri thức.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, “vừa là đồng chí, vừa là anh em” với Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ tiền bối cách mạng hai nước đã xây dựng và dày công vun đắp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước, nhất là các địa phương có quan hệ truyền thống, nhiều tiềm năng hợp tác như thành phố Thượng Hải.

Bày tỏ tán thành và đánh giá cao đề xuất của Thị trưởng Thượng Hải Cung Chính về những lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng khẳng định tiềm năng và không gian hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Thượng Hải là hết sức rộng mở.

Phó Thủ tướng đề nghị Thượng Hải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thượng Hải với TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng;

Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch; áp dụng các biện pháp thuận lợi hóa thương mại, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Thượng Hải; tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và quản lý đô thị, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, tài chính tiền tệ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu giữa các đoàn thể xã hội, nhất là thế hệ trẻ hai nước, qua đó kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống quý báu, củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước, vì lợi ích của Nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Chiều 23/1, tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam

Rạng sáng 24/1/2026, ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.
Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng

Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm có 68 đồng chí, đại diện cho gần 500.000 đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn.
Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động