Thứ năm 29/01/2026 13:49

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp chỉ đạo ứng phó bão số 3

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 20/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để ứng phó với cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão số 3. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão số 3. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Chính phủ, được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng và UBND các xã, phường trực thuộc.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao…

Hành động khẩn cấp để kịp thời phòng tránh và ứng phó hiệu quả với bão

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc tới gia đình các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Mặc dù triển khai các biện pháp cứu hộ trong điều kiện rất khó khăn, đến nay, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành công tác trục vớt tàu và tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn còn một số trường hợp mất tích. Các lực lượng chức năng đang tích cực huy động nhân lực, phương tiện nhằm tiếp tục tìm kiếm.

Nguyên nhân của hiện tượng mưa dông mạnh chiều 19/7 ở Bắc Bộ và vịnh Bắc Bộ, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ tăng cao trong 3 ngày qua (hoàn lưu bão số 3 chưa ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn đánh giá chính xác quy mô, cường độ, phạm vi ảnh hưởng của bão. Hiện nay, theo nhận định, bão có thể ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, thậm chí còn rộng hơn do tác động của hoàn lưu sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần huy động đầy đủ lực lượng Trung ương và địa phương, thống nhất hành động khẩn cấp để kịp thời phòng, tránh và ứng phó hiệu quả với bão.

"Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành phố cần rà soát và đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặc biệt là trước cơn bão sắp tới, nhằm bảo đảm bộ máy sau sáp nhập hoạt động hiệu quả, đồng bộ trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác phòng, chống lụt bão. Bảo đảm phân công rõ ràng, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ” - Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Về vụ lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại tỉnh Quảng Ninh, hồi 15 giờ 30, ngày 19/7, có 5 thuyền viên chở 48 hành khách thăm quan tại khu vực trên gặp dông lốc bị lật úp. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật tàu, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 19/7 và số 115/CĐ-TTg ngày 20/7 chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung mọi biện pháp, huy động lực lượng, phương tiện gần khu vực tàu bị nạn; đồng thời yêu cầu triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng, tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp chỉ đạo ứng phó bão số 3
Quang cảnh tại điểm cầu UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái
Quang cảnh tại điểm cầu UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường; yêu cầu các lực lượng phấn đấu trong đêm 19/7 tìm kiếm được tất cả các nạn nhân và trục vớt tàu bị đắm. Các lực lượng đã huy động tổng quân số, phương tiện, trang thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Không để xảy ra tình huống thiệt hại đáng tiếc như vụ chìm tàu ở Quảng Ninh

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 9 giờ sáng 20/7, bão số 3 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 670 km về phía Đông, mạnh cấp 11. Bão số 3 đang di chuyển nhanh, hoàn lưu lệch về phí Nam và phía Tây.

Dự báo, chiều 21/7 bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14. Đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7. Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng các địa phương, tính đến 6 giờ 30 ngày 20/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện/227.194 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh...

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tập trung triển khai các nội dung theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với tuyến biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với vùng đồng bằng, cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Rút kinh nghiệm từ vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ đề nghị các địa phương ven biển chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu chở khách du lịch, không để xảy ra tình huống thiệt hại đáng tiếc như tỉnh Quảng Ninh.

Theo dõi chặt chẽ, kịp thời ứng phó với mọi tình huống

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng phó với bão số 3 nghiêm túc, quyết liệt.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, tốc độ nhanh, vùng ảnh hưởng lớn, vì vậy, cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ; cần thông tin đầy đủ, chính xác, đánh giá chính xác mức độ của bão.

Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ra bản tin về cơn bão khẩn cấp, cần duy trì cập nhật 1h/lần, từ đó các bộ, ngành, địa phương có căn cứ, cơ sở chỉ đạo. Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời những tuyến đê biển, đê sông xung yếu; các hồ chứa, các con sông có thể mực nước lên cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo; đồng thời lưu ý phải duy trì thật tốt các kênh thông tin liên lạc giữa các bộ, ngành, chính quyền các cấp và các lực lượng để kịp thời chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời với các tình huống xảy ra.

"Phải bảo vệ tính mạng, an toàn của Nhân dân là trên hết, trước hết; phải giúp người dân thu hồi các tài sản; thực hiện di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát công điện khẩn ứng phó bão số 3 đổ bộ
Dự báo hướng di chuyển và sức ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão WIPHA) mới nhất
Chủ động phương án y tế ứng phó cơn bão số 3
Hồng Thái
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 255 - MTTQ/BTT về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị.
Đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô: tiếp tục phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho Hà Nội

Đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô: tiếp tục phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho Hà Nội

Tại Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua báo cáo, đề án thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động