Thứ hai 29/04/2024 02:18

Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 2/11, UBND TP Hà Nội - Ban Chỉ đạo Hội thi tổ chức Lễ phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023, chương trình do Thành đoàn Hà Nội tham mưu, Bệnh viện Thanh Nhàn đăng cai tổ chức.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30
Ngày 2/11, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023, chương trình do Thành đoàn Hà Nội tham mưu, Bệnh viện Thanh Nhàn đăng cai tổ chức thực hiện.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30

Tham dự lễ phát động có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú. Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên..., Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, các đồng chí đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô, các bạn đoàn viên, thanh niên và các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ Thủ đô.

Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, được khởi đầu từ năm 1975, trải qua 48 năm với 29 lần tổ chức, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế đã trở thành một hoạt động khoa học truyền thống có sức lan toả rộng khắp. Mỗi kỳ Hội thi là một lần ghi dấu những đổi mới và phát triển cả về nội dung, hình thức và quy mô tổ chức. Mỗi công trình, mỗi đề tài nghiên cứu hay mỗi đề tài, kỹ thuật được đưa vào ứng dụng, thực nghiệm đều chứa đựng trong đó những tình cảm, tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghiên cứu khoa học với mong muốn được góp phần thực hiện nhiệm vụ cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, đồng thời Hội thi cũng là dịp để tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô được chia sẻ, giao lưu trong việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành và bộ quy tắc ứng xử do UBND TP Hà Nội ban hành, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng thông tin thêm, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm nay tổ chức với 4 nội dung chính và có nhiều nét mới, sáng tạo so với các kỳ Hội thi trước, đó là: Thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế; Triển lãm sáng tạo trẻ ngành Y tế Thủ đô. Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế”; tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao cờ truyền thống Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội, nay là Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 cho đơn vị đăng cai là Bệnh viện Thanh Nhàn.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30
Ban Chỉ đạo Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023 tại lễ phát động.
Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30

PGS, TS Đào Quang Minh (Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi) cho biết, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội là hoạt động khoa học truyền thống, tập trung quy mô lớn được triển khai rộng rãi trong các đơn vị y tế quân, dân y, từ tuyến trung ương, thành phố đến tuyến quận, huyện, các bệnh viện công lập và dân lập, trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, Hội thi cũng là cơ hội để tuổi trẻ ngành y tế được thể hiện tài năng, trí tuệ trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, tiên tiến trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30

Trải qua 48 năm với 29 lần tổ chức tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, Hội thi đã thu hút hàng nghìn lượt đơn vị quân, dân y trên địa bàn Thành phố và đông đảo đoàn viên, thanh niên, các y, bác sỹ, dược sỹ trẻ các thế hệ hưởng ứng tham gia, qua đó, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân Thủ đô và cả nước. Tại mỗi kỳ Hội thi đã thu hút hơn 40 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố tham gia với 200 đề tài, kỹ thuật mới. Các đề tài, kỹ thuật tham gia Hội thi đều là những đề tài, kỹ thuật có tính sáng tạo, tính ứng dụng cao, đặc biệt, nhiều đề tài, kỹ thuật mới, khó được thực hiện bởi các kỹ thuật viên trẻ tuổi.

Phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế  khu vực Hà Nội lần thứ 30

Sau lễ phát động, Hội thi sẽ diễn ra từ 2/11/2023 đến 15/12/2023. Trong đó, các đơn vị tiến hành tổ chức các hội thi cấp cơ sở để lựa chọn đề tài kỹ thuật tham gia Hội thi Liên viện cấp Thành phố và gửi hồ sơ tham gia Hội thi về Bệnh viện Thanh Nhàn trước ngày 30/11/2023. Dự kiến ngày 15/12/2023 sẽ diễn ra Lễ tổng kết Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động