Ông Trump áp phí 100.000 USD cho visa H-1B, biến chính sách nhập cư Mỹ thành “sân chơi của người giàu”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Visa H-1B giờ đây đã khiến chính sách nhập của của Mỹ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. |
Quyết định này được đánh giá là thay đổi sâu rộng nhất từ trước đến nay trong hệ thống pháp luật nhập cư Mỹ, phản ánh quan điểm ưu tiên giới giàu có và siết chặt dòng lao động quốc tế.
Ông Trump khẳng định chính sách mới sẽ giúp nước Mỹ thu về hàng trăm tỷ USD, đồng thời bảo vệ việc làm cho người lao động trong nước. Bên cạnh mức phí kỷ lục đối với visa H-1B, ông cũng công bố chương trình “Thẻ Vàng Trump”, cho phép người nước ngoài bỏ ra 1 triệu USD để nhận quyền cư trú tại Mỹ.
Các doanh nghiệp có thể mua giấy phép cư trú cho nhân viên với giá 2 triệu USD và thậm chí một loại thẻ bạch kim trị giá 5 triệu USD cũng sẽ sớm được phát hành, cho phép người sở hữu ở Mỹ tới 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế với thu nhập ngoài lãnh thổ.
Theo Nhà Trắng, chính quyền Trump tin rằng việc nâng cao chi phí thị thực sẽ ngăn chặn tình trạng các công ty thuê lao động nước ngoài giá rẻ, vốn bị cáo buộc là “lấy mất việc làm của người Mỹ”. Một thông cáo gần đây còn cho rằng lao động nhập cư giá rẻ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, khiến lương cơ bản khó tăng và làm suy yếu động lực của người Mỹ tham gia vào các ngành STEM.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo mức phí “khổng lồ” này có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Bà Alexis DuFresne, nhà sáng lập công ty tuyển dụng Archer Search Partners, cho rằng chính sách sẽ làm suy giảm sức hấp dẫn của các công ty Mỹ trên thị trường lao động quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Trong khi các tập đoàn lớn có thể chi trả để thu hút nhân sự cấp cao, những công ty vừa và nhỏ sẽ khó cạnh tranh, dẫn đến mất cân bằng nhân lực.
Không chỉ vậy, nhiều chuyên gia dự báo làn sóng dịch chuyển văn phòng ra nước ngoài có thể tăng mạnh, khi các tập đoàn công nghệ chọn Canada, Singapore hoặc các trung tâm khác để tránh phí cao và thủ tục rườm rà. Luật sư Becky Fu von Trapp (Vermont) cũng nhận định chính sách mới sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên quốc tế, bởi sau khi tốt nghiệp, họ sẽ ít động lực tìm kiếm việc làm thông qua visa H-1B.
Về mặt pháp lý, kế hoạch của ông Trump nhiều khả năng sẽ đối mặt với rào cản lớn. Theo luật liên bang, mức phí visa phải dựa trên chi phí hợp lý để xử lý hồ sơ, trong khi hiện tại chi phí trung bình chỉ khoảng 5.000 USD, thậm chí các loại visa phức tạp nhất cũng chưa đến 10.000 USD. Vì vậy, mức 100.000 USD có nguy cơ bị tòa án bác bỏ.
Tại Quốc hội, sự chia rẽ càng thể hiện rõ. Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, nhiều nghị sĩ lo ngại chính sách này sẽ làm tổn hại nền kinh tế Mỹ, trong khi phe Dân chủ kiên quyết phản đối vì cho rằng đây là cách biến nước Mỹ thành “câu lạc bộ chỉ dành cho người giàu”.
Dù vẫn để ngỏ khả năng miễn trừ cho một số trường hợp “vì lợi ích quốc gia”, mục tiêu của chính quyền Trump đã rất rõ ràng: biến visa H-1B thành công cụ dành cho các vị trí lương cao, đồng thời tái định hình chính sách nhập cư theo hướng khép kín và mang tính thương mại hóa.
| Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu, giúp tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa Ngày 19/9, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ ... |
| “Thẻ vàng Trump” gây sốt: gần 70.000 người đăng ký, Mỹ sắp thu về hàng nghìn tỷ USD Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, chương trình “thẻ vàng” nhập cư trị giá 5 triệu USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







