Thứ năm 15/08/2024 03:28

Ảnh

Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khoảng 1 tháng nay, người dân bãi giữa sông Hồng sống trong cảnh ngập lụt, nhiều người phải di chuyển bằng thuyền đò để trở về nhà.

Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Ngõ 76 phố An Dương, một trong hai con đường dẫn ra khu vực bãi giữa sông Hồng đang bị ngập sâu từ 2-3m. Đoạn đường ngập kéo dài khoảng 200m, bên trong có hơn 100 hộ dân làm nghề canh tác hoa màu như chuối, ngô, khoai...
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Có hai đường để xuống khu vực bãi giữa sông Hồng: một là từ cầu Long Biên xuống, hai là từ đường An Dương đi vào.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Tuy nhiên, ít người chọn lối đi cầu Long Biên bởi rất nguy hiểm, và cần người phụ giúp đẩy mới có thể leo lên được, nên nhiều người dân lựa chọn đi thuyền để di chuyển vào nhà theo đường ngõ 76 phố An Dương.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Thay vì đi bằng xe máy, xe đạp vào nhà, khoảng 1 tháng nay người dân tại đây phải đi vào nhà bằng thuyền.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Nhiều đoạn bùn lầy, nước nông, người dân phải dùng các tấm ván nhỏ và cả lội nước một đoạn để di chuyển.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Khu vực này có hơn 100 hộ dân làm nghề canh tác hoa màu như chuối, ngô, khoai... Khi tuyến đường bị nước lũ chia cắt, các gia đình phải đi lại bằng thuyền cá nhân hoặc nhờ những nhà có thuyền chở đi làm, buôn bán.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
"Khu vực này cứ mưa to là ngập nên gia đình tôi đã mua hẳn chiếc thuyền máy để hàng ngày vận chuyển nông sản cung cấp cho các chợ, nhà hàng tại nội đô" - một người dân ở bãi giữa sông Hồng chia sẻ.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Anh Nguyễn Văn Vĩnh (Bãi giữa sông Hồng) cho biết: "Người dân ở đây quen với việc ngập rồi nên ai cũng chuẩn bị sẵn phương án để thích nghi. Đúng là có rất nhiều bất tiện nhưng còn canh tác hoa màu tại bãi giữa nên cũng không còn cách nào".
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Anh Hào (người trồng hoa màu tại bãi giữa sông Hồng) cho hay, vườn rau của gia đình bị nước lũ nhấn chìm nhiều ngày nay khiến anh đứng ngồi không yên.Theo anh Hào, phần lớn hoa màu đang ngập trong nước nên mong nước lũ sớm rút để có thể gỡ gạc lại chút ít.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Dịch vụ vận chuyển người và xe qua đây hoạt động nhộn nhịp với giá 10.000 đồng/ lượt, miễn phí cho các em học sinh.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Đã qua một tháng, nước tuy có rút đi nhưng đại bộ phận khu vực bãi giữa sông Hồng vẫn còn ngập trong nước, ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con tại đây.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Nhiều nhà tại đây bị ngập tới nóc, những hộ dân sinh sống ở dưới bãi giữa cũng phải sơ tán lên bờ để ở nhờ nhà họ hàng, người quen trong những ngày nước nổi.
Nước sông Hồng dâng cao, người dân phải đi thuyền về nhà
Người dân sống ở bãi giữa cho biết, để nước rút hết cần tối thiểu gần một tháng nữa.
Người dân huyện Thạch Thất tổng vệ sinh, phun khử khuẩn sau khi nước rút
Huyện Chương Mỹ, Hà Nội: khử khuẩn trường học, phục vụ cho năm học mới
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động