Chủ nhật 28/04/2024 16:07

Nhóm thanh niên tấn công nhầm đối thủ khiến người đi đường tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Do có mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở Phú Thọ chuẩn bị hung khí để tấn công đối phương nhưng lại ném đá nhầm vào người đi đường khiến 1 người tử vong.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào lúc 23h00 ngày 15/2/2024, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Thuỷ tiếp nhận tin báo tội phạm của anh Nguyễn Quốc V (SN 2005, ở xã Bảo Yên) và anh Nguyễn Duy P (SN 2008, ở xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy) với nội dung: Khoảng 22h15 cùng ngày khi anh V và P cùng 3 người bạn khác là Đặng Văn N (SN 2008, ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy); Nguyễn Văn C (SN 2005) và Nguyễn Văn H (SN 2006, đều trú tại xã Đoan Hạ) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ xã Hoàng Xá đi xã Sơn Thủy.

Khi đi qua nhà văn hóa khu 3, xã Sơn Thủy thì nhóm của anh V bị một nhóm thanh niên lạ mặt nấp bên đường dùng đá ném tấn công. Hậu quả làm anh Đặng Văn N bị thương nặng ở vùng đầu, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và 1 xe máy bị hư hỏng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Thanh Thuỷ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan và triệu tập toàn bộ 24 đối tượng, người liên quan đến vụ việc đến cơ quan công an.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, cùng ở xã Sơn Thủy, nhóm 14 thanh niên ở thôn Phù Lao do N.Đ.V (SN 2007, trú khu 6) cầm đầu thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm do Nguyễn Quang Vinh (SN 2005, ở khu 2) cầm đầu.

Tối 15/2, nhóm Nguyễn Quang Vinh lên kế hoạch và chuẩn bị hung khí tấn công nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao. Khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm này thấy một nhóm khác đi qua và ném đá nhầm khiến anh Đặng Văn N bị thương nặng và tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 16/2/2024, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng” gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Ngọc Hoàng; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Trường Giang; Lê Xuân Trường; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Xuân Bắc; Nguyễn Ngọc Thái; Nguyễn Huy Hoàng, đều ở xã Sơn Thuỷ và Quyết Đức Cương, ở xã Đồng Trung.

Vật chứng thu giữ gồm: 2 thanh kiếm, 2 két nhựa đựng vỏ chai bia, 15 vỏ chai bia, 14 xe máy, 17 viên đá và 1 con dao.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Thủy củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử nghiêm kẻ tấn công công an viên khi làm nhiệm vụ
Cô dâu bị người yêu cũ tấn công trước giờ lên xe hoa
Một Phó trưởng Công an phường hy sinh vì bị đối tượng có biểu hiện loạn thần tấn công
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động