Thứ năm 18/04/2024 08:23

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hướng tới kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai nhiều hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện nay.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm
Một cảnh trong phim điện ảnh "Bình minh đỏ"

Từ nay đến tháng 3/2023, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phụ cận có trưng bày triển lãm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội phối hợp với một số phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện.

Cũng tại khu vực này, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách về vai trò, ý nghĩa, giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943.

Vào tối 26/2, tại sân khấu ngoài trời khu vực tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Nêu cao tinh thần, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ Thủ đô sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng… gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, thực hiện tiếp sóng trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Ngoài ra, Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội. Tuần phim sẽ có 4 bộ phim truyện, 4 phim tài liệu và 2 phim hoạt hình. Trong đó có phim truyện "Bình minh đỏ" (C13 dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên), "Cơn giông" (C16 dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên), "Phượng cháy" (C13 dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên), "Nhà tiên tri" (P dành cho khán giả mọi lứa tuổi).

Phim tài liệu gồm có các phim: "Hồ Chí Minh, năm 1946"; "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn" (Hồ Chí Minh, năm 1946 phần 2); "Văn hóa soi đường quốc dân đi"; "Chầu văn – âm hưởng linh thiêng"; "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam".

Hai bộ phim hoạt hình chiếu trong dịp này là "Kỳ tích đầm Dạ Trạch" và "Đôi cánh kim cương".

Trong đó, phim đề tài chiến tranh Cách mạng "Bình minh đỏ" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân được chọn chiếu khai mạc. Phim này do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, ra mắt khán giả nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Phim từng được trao giải thưởng Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, giải Cánh diều bạc tại Giải thưởng Cánh diều 2021 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, những bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng, những thước phim tài liệu có giá trị sống mãi với thời gian, giới điện ảnh và công chúng cả nước cùng nhìn lại dấu mốc lịch sử năm 1943 và dòng chảy không ngừng của nền văn hóa dân tộc, tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam từ khởi nguồn Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa hướng đến kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” sẽ góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân cả nước.

Sắp phát sóng phim tài liệu đặc biệt “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” Sắp phát sóng phim tài liệu đặc biệt “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động