Thứ sáu 05/12/2025 23:43
Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dân cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Nhân dân cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại quê nhà,

thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn Chủ tịch nước; Đoàn Chính phủ; Đoàn Quốc hội; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Đoàn Thành ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Đoàn Liên bang Thụy Sĩ, Đoàn Cộng hòa Cuba; Đoàn Nhật Bản; Đoàn Triều Tiên; Đoàn Zealand; Đoàn Hàn Quốc; Đoàn Cộng hòa Indonesia; Đoàn Australia; Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân cùng nhiều đoàn thể khác, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân… dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn và Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc, mẫu mực và đức độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trên đài lễ, dưới cờ Tổ quốc mang dải tang đen nổi bật dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”. Dưới ảnh chân dung Tổng Bí thư, đỉnh trầm tỏa hương thơm ngát, lấp lánh Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và các nước bạn bè quốc tế trao tặng.

Diễn văn mở đầu Lễ viếng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban đảng Trung ương đã tham gia Đoàn viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi sổ tang với niềm tiếc thương: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, có uy tín lớn, nhà lý luận, nhà văn hóa uyên bác, người cộng sản kiên trung, chân chính, trọn đời vì nước vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và của dân tộc ta...”.

Tại tại quê nhà - làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, sau đoàn gia tộc nội, ngoại của Tổng Bí thư do ông Nguyễn Phú Thi làm Trưởng đoàn vào viếng, Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn và hàng nghìn người dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại TP Hồ Chí Minh, trong niềm tiếc thương vô hạn, đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh thành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân miền Nam đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, bên ngoài Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân đã có mặt để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng gấp rút chuẩn bị để tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Ca-na-đa rất coi trọng sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình hai nước thiết lập quan hệ Đối tác ...

Quân Đào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động