Thứ năm 05/02/2026 05:21

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 21/1 (30 Tết Nguyên đán), người dân cả nước hân hoan đón thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Đón Giao thừa năm nay, những chùm pháo hoa sẽ tỏa sáng muôn màu, hy vọng về một năm mới thịnh vượng và phát triển.
Du Xuân bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Công
Du Xuân bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Công

Hà Nội

Đêm 30 Tết, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật; 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa; 29 quận, huyện, thị xã còn lại mỗi địa phương có có trận địa bắn pháo hoa. Trước thời điểm bắn pháo hoa, nhiều nơi tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn đón Xuân.

Càng gần thời khắc Giao thừa, dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm TP càng đông. Tất cả người Hà Nội háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Càng gần thời khắc Giao thừa, lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm càng đông. Ảnh: Duy Khánh
Càng gần thời khắc Giao thừa, lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm càng đông. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều du khách nước ngoài thích thú, đi bộ tại Hồ Gươm tối 21/1. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều du khách nước ngoài thích thú, đi bộ tại Hồ Gươm tối 21/1. Ảnh: Duy Khánh
Check-in tại Hồ Gươm tối 21/1. Ảnh: Duy Khánh
Check-in tại Hồ Gươm tối 21/1. Ảnh: Duy Khánh
Lực lượng PCCC túc trực tại điểm bắn pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Duy Khánh
Lực lượng PCCC túc trực tại điểm bắn pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Duy Khánh
Ngoài các tuyến phố trung tâm dẫn lên hồ Hoàn Kiếm, những tuyến đường trong tối cuối năm đều vắng vẻ, thưa thớt phương tiện, khắc hẳn với cùng thời điểm trong năm. Ảnh: Phạm Công
Ngoài các tuyến phố trung tâm dẫn lên hồ Hoàn Kiếm, những tuyến đường trong tối cuối năm đều vắng vẻ, thưa thớt phương tiện, khắc hẳn với cùng thời điểm trong năm. Ảnh: Phạm Công
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Anh Nguyễn Ngọc Khánh (phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ) chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên tôi cho các cháu lên phố đi bộ vào đêm 30. Bình thường gia đình mình sẽ ở nhà xem Táo quân và chuẩn bị đồ lễ cúng. Nhưng năm nay gia đình mình muốn thay đổi không khí, cho các cháu lên dạo phố và chụp những bức ảnh làm kỉ niệm trong không khí đón chào năm mới 2023". Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh

Ngoài chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa, TP Hà Nội còn tổ chức loạt chương trình phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết. Phố sách Xuân Quý Mão 2023 mở xuyên Tết, đến hết ngày 29/1, tức mùng 8 tháng Giêng. Tại đây có nhiều hoạt động hấp dẫn như giao lưu, giới thiệu sách mới, lì xì sách; ca múa nhạc “Mừng Đảng – Mừng xuân” và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống; liên hoan các nhóm nhảy; biểu diễn thời trang dành cho thiếu nhi; giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; tô màu tranh thiếu nhi; tổ chức cuộc thi vẽ “Xuân muôn sắc, sách muôn màu”; trưng bày tranh dân gian Hàng Trống...

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Ảnh: Phạm Công
Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Ảnh: Phạm Công

Tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Sư đạo tôn nghiêm” diễn ra suốt dịp Tết Nguyên đán, quy tụ 50 nhà thư pháp tham gia cho chữ, góp phần lan tỏa nét văn hóa lâu đời của dân tộc nhân dịp xuân về. Riêng đêm Giao thừa (ngày 21/1), Hội chữ xuân mở cửa liên tục đến 2 giờ sáng mùng Một Tết.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tổ chức chương trình Tết Việt với không gian trưng bày “Cung đình ngày xuân” và Tết Nguyên đán truyền thống. Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết phố 2023” với nhiều hoạt động tại các điểm như: Giới thiệu không gian, nếp sinh hoạt đón Tết truyền thống của người Hà Nội tại Ngôi Nhà Di sản - 87 Mã Mây; trưng bày giới thiệu con giáp của năm - con Mèo tại các điểm đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm - 2 Lê Thái Tổ; giới thiệu các sản phẩm làng nghề phục vụ Tết truyền thống tại không gian bích họa phố Phùng Hưng…

Trên sóng truyền hình, chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2023”, kỷ niệm năm thứ 20 chương trình được thực hiện, sẽ phát sóng vào 20 giờ đêm Giao thừa trên các kênh sóng của VTV. Không giống những màn chầu mọi năm, chương trình là cuộc thi “Táo bạo” với sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc như: Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung…

Cầu truyền hình đón Giao thừa với chủ đề “Tết nghĩa là hy vọng” sẽ kéo dài từ 22 giờ 30 ngày 30 Tết đến 0 giờ 30 ngày mùng Một Tết (ngày 22/1) trên các kênh sóng của VTV.

TP Hồ Chí Minh

Tối 21/1, người dân đổ về các đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân để chờ đón thời khắc giao thừa chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khu vực cổng đường hoa Nguyễn Huệ, nơi đặt linh vật mèo thu hút nhiều người dân tới đây chụp ảnh. Nhiều người cho biết họ phải chờ 5 - 10 phút mới tới lượt chụp hình.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 được chia thành hai phần, gồm: “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”. Ngoài các linh vật, các tiểu cảnh được bố trí nhiều hơn mọi năm. Với thông điệp TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui - Xuân thịnh vượng, đường hoa Tết 2023 có nhiều thiết kế đổi mới, thêm thời gian phục vụ người dân và du khách để kỷ niệm cột mốc 20 năm kể từ khi tổ chức. Công trình kéo dài 600 m từ đường Tôn Đức Thắng đến đại lộ Lê Lợi, sử dụng nhiều chất liệu như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải,… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ...

Từ chiều 30 Tết, thời tiết mát mẻ, người dân đổ về trung tâm TP từ rất sớm để dạo chơi tại các điểm có tổ chức lễ hội và những trung tâm thương mại có trang trí hoa tiết chào Xuân.

Trong khi đó, các cửa ngõ ra vào TP, bến xe, ga tàu và đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất đường phố khá thông thoáng. Đến khoảng 19 giờ, dọc các tuyến đường khu trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng… đèn trang trí cùng hoa tiết mừng Xuân Quý Mão bật sáng, lung linh sắc màu khiến người dân phấn khởi.

Cần Thơ

Sau một năm chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa không được tổ chức, năm nay người dân Cần Thơ rất phấn khởi và hào hứng chào đón những màn pháo hoa đón năm mới.

Từ 20h tối, một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ như đường 30/4 và Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng dần. Nhiều đoạn có dấu nhiều ùn tắc.

Đặc biệt, tại vườn hoa xuân hoa ở công viên sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), dòng người tấp nập kéo về tham quan, chụp ảnh và chợ đợi bắn pháo hoa từ hướng nhà hàng Hoa Sứ.

Tại Công viên Lưu Hữu Phước, chương trình biểu diễn nghệ thuật “TP Cần Thơ Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Xuân Cần Thơ An khang, thịnh vượng” thu hút hàng ngàn người dân đến thưởng thức.

Năm nay Cần Thơ bắn pháo hoa tại 4 địa điểm. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao lúc 0 giờ ngày 22/1/2023 (nhằm thời khắc Giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), địa điểm tại khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ.

Pháo hoa tầm thấp lúc 22h ngày 21/1/2023 (30 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022) tại 3 địa điểm: Quảng trường huyện Phong Điền (ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); Khu Di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng (ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ); Khu Hành chính huyện Vĩnh Thạnh (ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh).

Từ tối 21/1, phương tiện tham gia giao thông tại Công viên Lưu Hữu Phước, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đón năm mới đã bắt đầu tăng dần, có dầu hiệu ùn tắc. Ảnh: Tô Thắm
Từ tối 21/1, phương tiện tham gia giao thông tại Công viên Lưu Hữu Phước, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đón năm mới đã bắt đầu tăng dần, có dầu hiệu ùn tắc. Ảnh: Tô Thắm
Khách du lịch nước ngoài thích thú chờ đợi những tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Tô Thắm
Khách du lịch nước ngoài thích thú chờ đợi những tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Tô Thắm
Người dân Cần Thơ đổ về công viên Lưu Hữu Phước và vườn hoa nghệ thuật để lưu lại khoảnh khắc đón chào năm mới. Ảnh: Tô Thắm
Người dân Cần Thơ đổ về công viên Lưu Hữu Phước và vườn hoa nghệ thuật để lưu lại khoảnh khắc đón chào năm mới. Ảnh: Tô Thắm
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Các tiết mục mừng Đảng - mừng Xuân chào đón năm mới tại chương trình nghệ thuật TP Cần Thơ. Ảnh: Tô Thắm
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Hàng nghìn người dân Cần Thơ thưởng thức chương trình nghệ thuật và chờ đón Giao thừa. Ảnh: Tô Thắm

Phú Quốc

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường băng sân bay cũ Phú Quốc, hàng nghìn người dân tập trung về để xem chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Người dân và du khách quốc tế chào đón mừng năm mới tại Phú Quốc. Ảnh: Hữu Tuấn

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, bắt đầu từ 19 giờ chương trình biểu diễn nghệ thuật bắt đầu với sự tham gia của ca sĩ Đan Trường, Hồ Việt Trung, Trung Quang, Quốc Đại, danh hài Tấn Beo và Dũng Nhí. Khoảng 21 giờ, chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới bắt đầu diễn ra.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tại Đảo Ngọc có hơn 13.000 du khách đón Tết, trong đó có hơn 2.300 quốc tế cũng đón Tết tại hòn đảo xinh đẹp này.

Để đảm bảo các tuyến đường được thông thoáng, UBND TP Phú Quốc đã cấm xe tô lưu thông qua tuyến đường Hùng Vương giao nhau với đường băng sân bay cũ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng công an triển khai từ rất sớm.

Cùng với Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn có TP Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận cũng bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Đồng Tháp

Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch TP Sa Đéc cho biết, ngay từ 19 giờ tối, người dân đã tập trung về quảng trường Bác Hồ để xem diễn văn nghệ và đợi chờ màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Ngoài TP Sa Đéc, Đồng Tháp còn có TP Cao Lãnh và Hồng Ngự cũng diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023.

Khánh Hòa

Năm nay địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 0 giờ với thời lượng 15 phút tại quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang. Tại đây cũng tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, nên từ hơn 20 giờ dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực này.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Đông đảo người dân TP Nha Trang tập trung về quảng trường 2 tháng 4 chờ đón Giao thừa. Ảnh: Trung Nhân
Nhóm PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hà Nội: cấp ủy địa phương trực tiếp lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, chất lượng

Hà Nội: cấp ủy địa phương trực tiếp lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, chất lượng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đề nghị cấp ủy các địa phương nêu cao trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công tác bầu cử triển khai đúng tiến độ, chất lượng và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng...
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Vừa qua, Hội thảo "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống” đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do 4 đơn vị phối hợp tổ chức: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân.
Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, sau một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Hà Nội có hành lang pháp lý vững chãi, tạo động lực mới để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được tháo gỡ, cần có những cơ chế vượt trội hơn, thuận lợi hơn để từng bước giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được các lợi thế và tiềm năng của Thủ đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động