Thứ tư 30/04/2025 14:27
Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội:

Nghiên cứu, thảo luận 18 chuyên đề thiết thực

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030. Lớp bồi dưỡng dự kiến kết thúc vào ngày 20/11/2022.
Các đồng chí lãnh đạo TP tham dự lễ khai giảng
Các đồng chí lãnh đạo TP tham dự lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 91 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ TP Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm công tác cán bộ và chọn đây là một trong những khâu trọng tâm, nhiệm vụ đột phá trong các nhiệm kỳ. Điều này được thể hiện thông qua các nghị quyết, quy định, quy chế về công tác cán bộ Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng, nhân tố quyết định sự thành công. Thông qua việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược cho các đồng chí được quy hoạch; trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của người lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, phát triển Thủ đô.

18 chuyên đề thiết thực, bổ ích sẽ được các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận: Về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của TP; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tiễn; tham dự các buổi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại địa phương, đơn vị trong và ngoài TP. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết khóa luận tốt nghiệp và trình bày trước hội đồng về nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác sau khi hoàn thành khóa học.

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị: các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập; tập trung cao nhất để tiếp thu, học tập các kiến thức, kỹ năng mà giảng viên truyền đạt. Đồng thời, tích cực tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình. Các giảng viên, báo cáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng giảng viên gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo và tự giác của mỗi học viên; nghiêm túc trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của từng học viên trong suốt quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

Đây là cơ hội tốt để mỗi học viên cập nhật kiến thức mới về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của Thủ đô và đất nước. Trên cơ sở đó sẽ nghiêm túc học tập, tiếp thu và vận dụng những kiến thức tại lớp bồi dưỡng vào quá trình công tác của bản thân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Hơn 700 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
Hà Nội: Gần 260 cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
Quân Đào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường với nhiều kết quả nổi bật

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường với nhiều kết quả nổi bật

Về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ khủng bố ở thung lũng Baisaran

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ khủng bố ở thung lũng Baisaran

Ngày 24/4/2025, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên.
Quận Hoàn Kiếm thăm hỏi, tri ân người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Quận Hoàn Kiếm thăm hỏi, tri ân người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn.
Ngắm các khối diễu binh từ trên cao

Ngắm các khối diễu binh từ trên cao

Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, nhìn từ trên cao, các khối diễu binh như một dải màu sắc sống động, hòa quyện giữa những bước chân đều đặn, cờ hoa rực rỡ, trong sự chào đón hân hoan của người dân hai bên đường.
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới.
Cùng chung niềm tự hào, xúc động trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Cùng chung niềm tự hào, xúc động trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Xúc động, biết ơn, thiêng liêng và tự hào là cảm xúc của những người dân Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đặc biệt khi được xem truyền hình trực tiếp buổi lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4, để từ đó, càng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị của độc lập, tự do.
Lễ Kỷ niệm 30/4 để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân trong nước và bạn bè quốc tế

Lễ Kỷ niệm 30/4 để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân trong nước và bạn bè quốc tế

Sáng 30/4, trong không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa của Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1) và một số tuyến đường trung tâm ở TP Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp Nhân dân đã tề tựu chào mừng Lễ Kỷ niệm. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua góc nhìn của nhà báo nước ngoài

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua góc nhìn của nhà báo nước ngoài

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), có 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tấn báo chí từ 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên của 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động