Thứ sáu 26/04/2024 07:49

Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam sẽ bị xử lý thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam khai nhận, có ý định cướp vàng nhưng khi dùng búa đập bể tủ kính đựng vàng thì bị nhiều người trong tiệm vàng chống trả nên bỏ chạy.
Hiện trường của vụ án
Hiện trường của vụ án

Ngày 29/8, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó GĐ CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CA TP Tam Kỳ đang tạm giữ Trần Bá Sơn, 23 tuổi, ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, để làm rõ hành vi cướp tài sản. Sơn là nghi phạm dùng búa đập tủ kính tiệm vàng K.V, ở ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ vào tối 28/8.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, sau khi xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính với ý định cướp tài sản, Sơn bị nhiều người trong tiệm vàng chống trả nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nghi phạm bị bắt giữ vào lúc 21h30 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP Tam Kỳ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, tại CQĐT, bước đầu Sơn khai có ý định cướp vàng, khi thực hiện bị chống trả quyết liệt nên bỏ chạy. Ngoài ra, thời điểm xông vào cướp tiệm vàng nghi phạm có biểu hiện bị ngáo đá.

Trước đó như PL&XH đã thông tin, vào lúc 18h 30 ngày 28/8, một người đàn ông bịt mặt, điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.V, lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm. Sau đó, người này dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng.

Thấy vậy, nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Nhiều người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt. Nghi phạm sau đó vứt chiếc búa lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy. Nhận tin báo, CA TP Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.

Điều đáng nói, đây là vụ dùng búa đập tủ kính để cướp vàng ở tiệm vàng thứ hai trong tháng 8 tại Quảng Nam. Vụ trước đó xảy ra ngày 13/8 tại huyện miền núi Nam Giang. Sau khi gây ra vụ cướp, trên đường bỏ chạy nghi phạm xuống nhà Trưởng CA huyện Nam Giang ở TP Đà Nẵng đầu thú.

Theo lãnh đạo CA TP Tam Kỳ, nghi phạm là người địa phương, bị tạm giữ trong tối cùng ngày. Vị này cho hay, người đàn ông có biểu hiện sử dụng chất kích thích, để làm rõ việc có cướp tài sản hay không cần tiếp tục làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu cho thấy nghi phạm đã có dấu hiệu của tội "Cướp tài sản" theo quy định của Điều 168 BLHS 2015. CQĐT có thể sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

Theo luật sư Thái, trong vụ án này, hành vi của nghi phạm đã xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản.

Vì thế, nếu bị truy tố về tội “Cướp tài sản”, nghi phạm có thể sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sử dụng hung khí, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Luật sư Thái cho biết, trong vụ việc này, theo thông tin ban đầu, nghi phạm chưa cướp được tài sản, nhưng Điều 168 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Như vậy, nếu bị chứng minh phạm tội “Cướp tài sản”, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án trên.

Luật sư Thái nói thêm, đối với tội “Cướp tài sản”, thời điểm hoàn thành của tội phạm này được xác định từ lúc kẻ phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm như có hành vi dùng vũ lực, có hành vi đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự.

Các hành vi nêu trên luôn và bao giờ cũng gắn liền với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thông thường việc chiếm đoạt này luôn được thực hiện liền ngay sau khi thực hiện một trong các hành vi nói trên. Đây là điểm đặc thù của tội này.

Đối tượng cướp tiệm vàng ở thành phố Phúc Yên sa lưới sau 1 giờ gây án
Vụ cướp tiệm vàng ném ra đường ở TP Huế: Người "hôi của" không giao nộp có bị xử lý?
Công an tiếp tục kêu gọi người dân trả lại vàng
Nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế khai động cơ gây án
Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động