Thứ bảy 21/09/2024 08:10
Chồng giấu xác vợ trong túi nilon dưới gầm giường:

Nghi phạm đối mặt khung phạt cao nhất của tội “Giết người”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, với hành vi sát hại rồi giấu xác vợ trong túi nilon dưới gầm giường, đối tượng với Nguyễn Văn Tám có thể sẽ đối mặt với mức hình phạt cao nhất.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. 	Ảnh: người dân cung cấp
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: người dân cung cấp

Từ tin báo của Nhân dân

Ngày 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tám (SN 1987, trú tại tổ dân phố Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên) để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 10/11, Công an TP Phúc Yên nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc phát hiện tử thi ở tầng 1 ngôi nhà của chị Đặng Thị H (SN 1988, vợ Tám) tại Tổ dân phố Tân Lợi. Tử thi được bọc trong bao tải và túi nilon, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, khuôn mặt bị phân hủy biến dạng nên không thể nhận dạng được..

Đến khoảng 17h cùng ngày (sau hơn 2 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Tám khi đang lẩn trốn ở phường 11, quận Gò Vấp.

Tại CQĐT, Tám khai khoảng 8h ngày 6/11, anh ta và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nghi phạm dùng hai tay bịt miệng vợ, rồi đẩy nạn nhân nằm xuống giường. Kẻ thủ ác lấy một chiếc quần vải quấn quanh cổ vợ, dùng hai tay bóp, siết cổ nạn nhân cho đến chết. Khi gây án, Tám khóa cửa phòng khách và cửa phòng ngủ, các con của anh ta đi chơi nên không biết sự việc. Sau đó, Tám đi mua bao tải và túi nilon bọc xác vợ, giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Tiếp đó, Tám lấy điện thoại di động của vợ mang đi bán lấy tiền rồi mua vé máy bay bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Trước khi bỏ trốn, Tám gửi 3 con nhỏ về nhà ông bà ngoại.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm không những đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân bởi sự dã man, không còn tính người. Nếu lời khai ban đầu của Tám là đúng, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Trong vụ án này, CQĐT khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với người chồng là có cơ sở.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ CQĐT đã xác định được danh tính của nghi phạm chính là người chồng của nạn nhân và đã xác định được vị trí người đàn ông lẩn trốn để bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên người chồng đã bóp cổ vợ mình dẫn đến nạn nhân tử vong.

Thực hiện tội ác một cách man rợ

Theo luật sư Thái, hành vi bóp cổ người khác là hành vi nguy hiểm đến tính mạng, nếu một người đàn ông to khỏe mà bóp cổ một người phụ nữ yếu đuối, hoàn toàn có thể dẫn đến nạn nhân tử vong.

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, do đó, theo luật sư Thái, hành vi phạm tội của đối tượng Tám đã cấu thành tội "Giết người".

“Tội phạm và hình phạt trong trường hợp của đối tượng Tám được qui định tại điểm i, điểm n khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung có tính chất côn đồ và thực hiện tội phạm một cách man rợ. Nếu nghi can đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì cao nhất của khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” - luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái nói thêm, tâm lý chung của tội phạm là chối tội. Chính vì vậy sau khi sát hại vợ, người chồng tìm cách che giấu hành vi phạm tội bằng cách giấu xác nạn nhân. Tuy nhiên hành vi này chỉ có thể kéo dài thời gian phát hiện tử thi chứ không thể che giấu được tội ác của người chồng. Chính vì vậy sau một thời gian rất ngắn sự việc đã bị bại lộ và người chồng đã bị bắt giữ.

Ngoài ra, trong vụ án này người chồng có thực hiện hành vi mang điện thoại di động của nạn nhân đi bán rồi bỏ trốn. Hành vi này đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, tuy nhiên mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân là quan hệ vợ chồng, tài sản chưa chia nên hành vi này có thể sẽ không được xác định là hành vi cướp tài sản.

Từ thông tin chủ nhà nghỉ cung cấp, lộ diện kẻ giết người giấu xác dưới đống gạch ba vanh
Lời khai của nghi phạm giết vợ rồi giấu xác trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy tìm Phạm Tuấn Anh - đối tượng lừa đảo chạy án

Truy tìm Phạm Tuấn Anh - đối tượng lừa đảo chạy án

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Phạm Tuấn Anh (SN 1993, HKTT: Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bí mật của người đàn ông trong căn phòng cho thuê lúc giữa trưa

Bí mật của người đàn ông trong căn phòng cho thuê lúc giữa trưa

Ngày 21/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có 3 tiền án.
Bắt đôi nam nữ làm chuyện phạm pháp ở Hải Phòng

Bắt đôi nam nữ làm chuyện phạm pháp ở Hải Phòng

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, vừa qua, Công an các huyện An Lão, An Dương và quận Lê Chân phá 2 chuyên án và bắt giữ 10 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy.
Tuyên án tử hình cho kẻ hại sát hại cô gái cho thuê phòng trọ

Tuyên án tử hình cho kẻ hại sát hại cô gái cho thuê phòng trọ

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử Hoàng Minh Hào, SN 2004, quê Bắc Giang, về tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.
Bị lừa vì không nắm rõ quy định cấp phép xuất khẩu quặng

Bị lừa vì không nắm rõ quy định cấp phép xuất khẩu quặng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Thuận, SN 1980 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, đưa người trái phép sang Campuchia

Hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, đưa người trái phép sang Campuchia

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh, SN 2001, quê Thái Bình, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 15/9/2024, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 8 bình kim loại nghi chứa khí cười, 1 xe máy nghi xe tang vật, xử lý 9 vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Dù đã cất giấu ma túy hết sức tinh vi, nhưng người đàn ông điều khiển xe Vespa sành điệu vẫn không qua mắt được các trinh sát của tổ công tác 141.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động