Thứ năm 18/04/2024 17:58

Nghệ An: Khởi tố thêm 3 bị can vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra vào ngày 13-7-2021 tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố bao gồm: Uông Lý Lâm (SN 1986), trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Hùng Cường (SN 1984), trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Hào (SN 1982), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Các bị can bị khởi tố về hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Trần Văn Bảy tổ chức khai thác đá trái phép tại núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 3 bị can trên.

Trước đó, vào 15g ngày 13-7-2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Nghệ An: Khởi tố thêm 3 bị can vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn
Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại huyện Quỳ Hợp.

Qua xác minh ban đầu, xác định đối tượng tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn nói trên là Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Sau khi đo đếm, cơ quan Công an xác định số khoáng sản (đá hoa trắng) mà các đối tượng tổ chức khai thác trái phép có khối lượng 1.200m3.

Ngày 23-7-2021, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 30-7-2021, Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương (SN 1986), trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết, về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động