Thứ sáu 05/12/2025 14:31

Ngân 98 có thể đối diện bản án chung thân?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Việc quảng cáo sai sự thật, thậm chí xuất hiện trực tiếp trong các clip quảng bá, là tình tiết tăng nặng.
Ngân 98 bị cơ quan công an bắt giữ cùng số tang vật là hành giả. Ảnh: CACC
Ngân 98 bị cơ quan Công an bắt giữ cùng số tang vật là hành giả. Ảnh: CACC

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2025.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm Giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000 và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Hành vi của Võ Thị Ngọc Ngân không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, mà còn làm méo mó thị trường thực phẩm chức năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong chuỗi sản xuất – phân phối sản phẩm của Công ty ZuBu và ZuBu shop, đồng thời truy xét dòng tiền, xác minh nguồn gốc nguyên liệu, nhà máy gia công.

Phân tích về vụ án này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh với gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật và lừa dối người tiêu dùng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, tại Điều 193, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tù chung thân, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Nếu thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, mức phạt có thể từ 7 đến 15 năm tù.

Căn cứ vào thông tin ban đầu cho thấy doanh thu hàng trăm tỷ đồng, sản phẩm có chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, vụ án nhiều khả năng nằm trong khung hình phạt cao nhất của Điều 193, Bộ luật Hình sự.

“Hành vi của Ngân 98 và ZuBu Shop có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, do sản phẩm không có hồ sơ công bố hợp quy nhưng vẫn gắn nhãn thương hiệu khác để đánh lừa người tiêu dùng; đồng thời sử dụng chất cấm trong thực phẩm. Đây là hành vi có chủ đích, thể hiện sự coi thường sức khỏe cộng đồng. Việc quảng cáo sai sự thật, thậm chí xuất hiện trực tiếp trong các clip quảng bá, là tình tiết tăng nặng. Dù không đứng tên giấy phép kinh doanh, nếu chứng minh Ngân 98 là người điều hành và hưởng lợi, cô vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò chủ mưu,” luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhận thức, vai trò của nhạc sĩ Lương Bằng Quang (chồng của Ngân 98) và một số người liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng tham gia vào hoạt động sản xuất hàng giả với vai trò giúp sức hoặc giúp sức cho hành vi lừa dối khách hàng thì sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo quy định tại Điều 17, Bộ luật Hình sự.

“Vụ án Ngân 98 phản ánh lỗ hổng trong quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng, nơi người nổi tiếng dễ lợi dụng danh tiếng để trục lợi. Đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với các cá nhân, KOLs và doanh nghiệp khi tham gia quảng bá sản phẩm chưa được cấp phép, đồng thời là lời nhắc nhở người tiêu dùng cần tỉnh táo, kiểm tra nguồn gốc và giấy phép sản phẩm trước khi sử dụng”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Khởi tố, bắt giam “Ngân 98” về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả
Xử lý nghiêm với quảng cáo gây hiểu nhầm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử
Cảnh báo người dân về sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo trên mạng xã hội
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động