Thứ bảy 20/12/2025 01:44

Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy quan hệ chiến lược toàn diện

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh và tiến hành hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc.
Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy quan hệ chiến lược toàn diện
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc ngày 15/10 (Ảnh: SCMP)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang nỗ lực thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm bảo vệ lợi ích chung và đảm bảo ổn định toàn cầu.

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Đổng Quân khẳng định: "Hai quân đội cần tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Nga lên một tầm cao mới".

Đây không chỉ là cam kết mang tính chiến lược mà còn là hành động thiết thực nhằm duy trì ổn định an ninh khu vực và toàn cầu.

Ông Đổng Quân cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa quân đội hai nước đã phát triển mạnh mẽ theo thời gian, trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các cường quốc. Ông kêu gọi nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc phòng để bảo vệ lợi ích chung, đồng thời duy trì sự ổn định chiến lược trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cũng bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm của phía Trung Quốc. Ông Belousov khẳng định mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc củng cố quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc đang có vai trò quan trọng trong việc "duy trì sự ổn định toàn cầu và khu vực", đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hiệu quả hợp tác đối phó với các thách thức an ninh.

Chuyến thăm lần này của ông Belousov đến Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh cả hai quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức từ phía phương Tây.

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng Nga - Trung không chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo mà còn được củng cố thông qua các hoạt động quân sự thực tế.

Tháng 9/2024, hai nước đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quy mô lớn, đánh dấu cuộc tập trận chung lớn nhất trong ba thập kỷ qua. Những cuộc tập trận này là minh chứng cho cam kết hợp tác mạnh mẽ giữa hai cường quốc trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Không chỉ hợp tác quốc phòng, mối liên kết kinh tế và thương mại giữa Nga và Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao các mối liên kết này, cho rằng chúng đang "mang lại kết quả tích cực". Cả hai nước đều đang cùng nhau thực hiện các dự án kinh tế và nhân đạo nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS và có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện này hứa hẹn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

NATO khởi động cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon quy mô lớn tại Bắc Âu NATO khởi động cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon quy mô lớn tại Bắc Âu
Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động