Chủ nhật 28/04/2024 00:49

Nga hạn chế thị thực với các quốc gia “không thân thiện”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là động thái nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này triển khai tại Ukraine.
Nga hạn chế thị thực với các quốc gia “không thân thiện”
Các quốc gia “không thân thiện” sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào Nga.

Theo đó, ngày 4-4 (giờ địa phương), Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hạn chế thị thực với các quốc gia mà nước này coi là không thân thiện.

Cụ thể, sắc lệnh này sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của Nga đối với một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như Na Uy, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Ireland.

Quyết định này cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga cũng các cơ quan khác áp dụng hạn chế nhập cảnh với công dân nước ngoài nằm trong danh sách các quốc gia “không thân thiện”.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga - Mikhail Mishustin cho biết nước này có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bay đến và đi từ 52 quốc gia sau ngày 9-4. Nga sẽ nối lại các chuyến bay đến và đi từ Argentina, Nam Phi và những quốc gia thân thiện khác.

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động