Thứ tư 21/01/2026 08:55
Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng ứng phó

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hơn 4 năm triển khai Chương trình số 09-CTr/TU, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã quán triệt sâu sắc mục tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng trọng tâm, có tầm nhìn chiến lược. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo chương trình đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, đối ngoại của Thủ đô; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị - xã hội, công trình trọng điểm.
triển khai phương án di chuyển người dân ở vùng ngập sâu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Lực lượng chức năng triển khai phương án di chuyển người dân ở vùng ngập sâu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Khánh Huy

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU, mức độ an ninh, an toàn của Thủ đô ngày càng được nâng cao, tổng quan chung các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự đều đạt và vượt, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tập trung nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra về quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, thành phố đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho gần 8.000 lượt kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Hà Nội; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và chỉ đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, năm 2024, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố với nội dung kế hoạch, kịch bản khoa học, logic, nhiều điểm mới, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao; là tư liệu, kinh nghiệm tham khảo quý báu cho các địa phương bạn.

Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng, tăng cường, trong đó, có nhiều nội dung lớn, phức tạp mà Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc quyết liệt triển khai.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm trong các năm hầu hết đạt trên 75%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90%, bảo đảm chỉ tiêu của Quốc hội. Các lực lượng đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, gây tiếng vang trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao..., được các cấp lãnh đạo, quần chúng Nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo đề ra các phương hướng, nhiệm vụ lớn, cụ thể nhằm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chương trình số 09-CTr/TU.

Trong đó, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ thành phố; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao.

Phấn đấu đến hết năm 2025, thành phố xây dựng lực lượng thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt", lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả đề án của Bộ Công an về hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an Nhân dân đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại…

Xúc động về những hình ảnh chiến sĩ Công an Thủ đô hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ
Hà Nội căng mình ứng phó lũ lớn, hàng nghìn hộ dân được cứu trợ và di dời khẩn cấp
Đảm bảo tuyệt đối an toàn các chuyến bay cứu trợ vùng lũ phía Bắc
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25/1/2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/09/2025 của Bộ Chính trị, cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn phục vụ công chúng miễn phí tại nhiều địa điểm. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin son sắt, tình cảm trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng với Tổ quốc và Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao tại Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động