Mỹ lên tiếng bảo đảm cho kế hoạch ngừng bắn 60 ngày tại Gaza
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Cuộc sống của người dân tại Gaza đang xuống mức thiếu thốn trầm trọng. |
Theo The National (UAE), đề xuất không phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện mà chỉ ngừng bắn từng phần. Trong 60 ngày, Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin Israel cùng hài cốt của ít nhất 15 người thiệt mạng. Đổi lại, Israel phải phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine.
Hiện Israel cho rằng Hamas vẫn còn giữ khoảng 50 con tin, trong đó 20 người có thể còn sống. Ngoài ra, thỏa thuận cũng yêu cầu: Israel rút quân khỏi các khu dân cư đông đúc ở Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường, Mỹ bảo đảm bằng văn bản rằng các cuộc đàm phán về rút quân và ngừng bắn lâu dài sẽ tiếp tục diễn ra.
Một nguồn tin ngoại giao cho biết kế hoạch đã được chuyển đến Israel và Mỹ, hiện đang chờ phản hồi.
Truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu – người trước đây chỉ chấp nhận thỏa thuận toàn diện đang để ngỏ khả năng giải pháp theo giai đoạn. Đây được coi là sự linh hoạt hiếm hoi trong bối cảnh sức ép quốc tế ngày càng lớn.
Tuy vậy, trên thực địa, chiến sự không có dấu hiệu giảm nhiệt. Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, ngày 17/8 tuyên bố chiến dịch “Cỗ xe của Gideon” sẽ mở rộng vào thành phố Gaza, với mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas.
Israel cũng lên kế hoạch di dời hàng trăm nghìn dân thường xuống phía Nam và dựng lều tạm. Hamas gọi đây là màn che đậy cho âm mưu khác. Ai Cập và Iran cảnh báo việc cưỡng bức di dời có thể cấu thành tội ác chiến tranh hay thanh trừng sắc tộc theo luật quốc tế.
Theo giới chức Gaza, hơn 61.700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ tháng 10/2023. Riêng trong 24 giờ qua, thêm 7 người, trong đó có 2 trẻ em, chết vì đói và suy dinh dưỡng. Tổng cộng 258 người, gồm 110 trẻ em, đã chết vì nạn đói do chiến sự kéo dài.
Ngày 17/8, liên minh 9 quốc gia gồm Jordan, UAE, Đức, Pháp, Indonesia... đã thả xuống Gaza 161 kiện hàng cứu trợ, tổng cộng 106 tấn lương thực và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, lượng hàng này vẫn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, và phương thức thả hàng đường không không thể thay thế cho các chuyến hàng viện trợ đường bộ vốn bị Israel hạn chế nghiêm ngặt.
| Australia công nhận Nhà nước Palestine: bước ngoặt giữa xung đột Gaza leo thang Ngày 11/8/2025, Thủ tướng Australia - Anthony Albanese tuyên bố tại Canberra rằng nước này sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại Khóa ... |
| Gaza: ít nhất 25 người thiệt mạng khi tìm kiếm viện trợ, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn Ngày 13/8, các quan chức y tế và nhân chứng cho biết, đạn bắn từ phía Israel đã khiến ít nhất 25 người Palestine thiệt ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







