Thứ sáu 05/12/2025 12:06

Mỹ bắt đầu chế tạo tiêm kích thế hệ 6 F-47 thay thế F-22 Raptor

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 22/9, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Allvin, cho biết tập đoàn Boeing đã chính thức bắt tay vào chế tạo tiêm kích cơ F-47 – mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 được kỳ vọng sẽ thay thế F-22 Raptor trong tương lai. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của loại máy bay này dự kiến diễn ra vào năm 2028.
Mỹ bắt đầu chế tạo tiêm kích thế hệ 6 F-47 thay thế F-22 Raptor
F-47 - mẫu tiêm kích được kỳ vọng giúp Mỹ thống trị bầu trời.

Phát biểu tại Hội nghị Không gian, Không quân và An ninh mạng, tướng Allvin nhấn mạnh rằng tiến độ chế tạo F-47 đang được đẩy nhanh bất thường: “Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi công bố về F-47, họ đã bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên. Chúng ta sẵn sàng tăng tốc. Chúng ta buộc phải tăng tốc.”

F-47 trước đây được biết đến với tên gọi Chương trình thống trị Trên không Thế hệ mới (NGAD). Đây là dự án chiến lược nhằm bảo đảm ưu thế trên không của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu ngày càng gay gắt.

Theo các nguồn tin quốc phòng, F-47 được cho là sẽ sở hữu khả năng tàng hình tối tân, trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, động cơ cải tiến và đặc biệt là có thể phối hợp tác chiến cùng các thiết bị bay không người lái (UAV) đồng hành.

Một số thông tin sơ bộ được tiết lộ cho thấy, F-47 có bán kính chiến đấu hơn 1.000 hải lý và tốc độ vượt Mach 2 (tương đương hơn 1.500 dặm/giờ). Nếu đạt đúng thông số, đây sẽ là một trong những dòng chiến đấu cơ có khả năng cơ động và tấn công vượt trội nhất thế giới.

Mỹ bắt đầu chế tạo tiêm kích thế hệ 6 F-47 thay thế F-22 Raptor
Máy bay tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ mang tên F-47.

Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 185 chiếc F-47, tương đương hoặc nhiều hơn quy mô đội tiêm kích F-22 hiện có. Điều này phản ánh quyết tâm của Washington trong việc thay thế dần F-22 Raptor – dòng tiêm kích từng được coi là “xương sống” của ưu thế trên không Mỹ nhưng đang dần lạc hậu trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự.

Việc chế tạo F-47 cũng được nhìn nhận là lời đáp trả trước các chương trình máy bay thế hệ mới của Nga và Trung Quốc. Trong khi Moskva tiếp tục phát triển dòng Su-57 và Su-75 Checkmate, thì Bắc Kinh cũng đang đầu tư mạnh vào tiêm kích tàng hình J-20 và các dự án chiến đấu cơ thế hệ 6.

Sự ra đời của F-47 không chỉ củng cố sức mạnh răn đe của Mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cán cân quân sự toàn cầu. Việc Boeing đẩy nhanh tiến độ chế tạo cho thấy Washington không muốn để khoảng trống quyền lực trên bầu trời, đặc biệt trong bối cảnh các điểm nóng như Biển Đông, eo biển Đài Loan và Đông Âu ngày càng căng thẳng.

Giới quan sát nhận định, nếu F-47 được đưa vào biên chế đúng tiến độ và phát huy được các tính năng vượt trội, Mỹ sẽ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực không chiến. Ngược lại, các đối thủ chiến lược của Washington sẽ buộc phải tăng tốc phát triển những dự án tiêm kích thế hệ mới để duy trì thế cân bằng.

Trung Quốc công bố tiêm kích tàng hình mới J-35A Trung Quốc công bố tiêm kích tàng hình mới J-35A
Anh triển khai tiêm kích Typhoon đến Ba Lan, gửi thông điệp bảo vệ NATO Anh triển khai tiêm kích Typhoon đến Ba Lan, gửi thông điệp bảo vệ NATO
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động