Thứ bảy 06/12/2025 02:09

Mức án nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải đối diện?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, người nào, lợi dụng chức vụ quyền hạn mà nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác, kể cả lợi ích phi vật chất trực tiếp hoặc qua trung gian để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tiền, đưa lợi ích thì đó là hành vi nhận hối lộ.
Bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường Ảnh: Bộ Công an
Bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường Ảnh: Bộ Công an

Tạm giữ một số bị can

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, TP, ngày 25/7/2022, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, TP.

Bên cạnh đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Mai Anh, SN 1976 tại Quảng Ninh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ; Ngô Quang Tuấn, SN 1984, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT; Trần Văn Dự, SN 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; Vũ Sỹ Cường SN 1986, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; cùng về tội “Nhận hối lộ,” quy định tại Điều 354 BLHS.

Nguyễn Tiến Mạnh, SN 1970, Phó GĐ Cty CP du lịch thương mại lữ hành Việt; GĐ Cty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 BLHS.

cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Bùi Huy Hoàng, SN 1988, cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS.

Sau khi VKSND TC phê chuẩn, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trên.

Đây là những diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, TP khác.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các Cty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Người phạm tội sẽ đối diện mức án nào?

Vậy cựu Cục Phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh bị cáo buộc nhận hối lộ, khung hình phạt tội danh này thế nào? Trả lời câu hỏi này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tội “Nhận hối lộ” mà ông Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 354 BLHS 2015.

Theo luật sư Thái, Điều 354 BLHS 2015 quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Mức phạt tù sẽ tăng lên từ 7 đến 15 năm nếu người phạm tội có tổ chức; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 đến dưới 500 triệu đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng…

Nếu của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng, người phạm tội bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Còn nếu của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên, người phạm tội bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. “Như vậy, sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh là có tội nhận hối lộ, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên”, luật sư Thái thông tin.

Theo luật sư Thái, nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người khác hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hay theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là họ nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra. Không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội này bao giờ cũng mong muốn thực hiện được hành vi phạm tội.

Ngày 27/7, Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; ra Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Sơn Lộ, SN 1948, trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - nghề nghiệp: Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA (Viện Nghiên cứu SENA) có địa chỉ tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự: Khởi tố nữ Tổng Giám đốc công ty dịch vụ hàng không
Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng
Vụ án tại Cục Lãnh sự: Khởi tố 2 nữ giám đốc về tội “Đưa hối lộ"
Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động