Thứ bảy 20/04/2024 19:58

Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 21/12, HĐXX TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Sớm 21/12, xe chuyện dụng chở các bị cáo đến hầu toà. Có 36 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ - viết tắt là Công ty AIC, vẫn đang bỏ trốn.
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày, xét xử cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 12 người, cơ quan, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó có: UBND tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC, Công ty cổ phần bất động sản AIC...
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Các bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” , “Đưa hối lộ” , "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Tham gia bào chữa cho các bị cáo tại toà có hơn 30 luật sư
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Trong số các bị cáo, 8 bị cáo đang trốn truy nã. Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo ở Bộ Công an diễn ra chiều 19/12, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) thông tin, 8 bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án này hiện vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành truy bắt (trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn).
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC

Theo cáo trạng, Công ty AIC trúng 16 gói thầu của Dự án Bệnh viện Đồng Nai, với tổng giá trị 655 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu, bị cáo Nhàn chỉ đạo cấp dưới “nâng khống” giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào. Nhiều hạng mục, trang thiết bị ở các gói thầu bị đội giá lên so với giá thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước 152 tỷ đồng

Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
Dẫn giải bị cáo vào phòng xử án
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
An ninh phiên toà được thắt chặt. Người tham dự phiên toà phải xuất trình giấy tờ trước khi vào trụ sở toà án. Những người vào phòng xử tiếp tục phải qua máy quét an ninh, xuất trình giấy tờ.
Một số hình ảnh vụ xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty AIC
HĐXX cho biết, đại diện nguyên đơn dân sự có yêu cầu bồi thường nhưng phía UBND tỉnh Đồng Nai chưa yêu cầu cụ thể. Tại phiên tòa, đại diện UBND tỉnh nêu, dựa trên kết quả của Hội đồng thẩm định tài sản, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu bồi thường 152 tỷ đồng, yêu cầu những cá nhân có liên quan đến vụ án bồi thường.

Trong phần khai mạc phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục kêu gọi các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai có mặt. Đại diện của Công ty CP AIC, Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới và một số người làm chứng có đơn xin vắng mặt…

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mặt tại phiên tòa. Được biết, đây là luật sư được Tòa án chỉ định.

Luật sư của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội – hiện đang bỏ trốn, trình bày, bị cáo Thuyết đã xuất cảnh từ tháng 4/2021, trước khi xác minh vụ án. Bị cáo xuất cảnh trong điều kiện phải giám hộ cho con học ở Hoa Kỳ. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt và chấp nhận sự xét xử của Tòa án. Chủ tọa phiên tòa xác nhận nhận được đơn của bị cáo Thuyết.

Đáng chú ý, với bị cáo Phan Huy Anh Vũ, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị VKSND TC truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trước phiên tòa, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho biết, ông và luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự) đã có buổi làm việc với bác sỹ Phan Huy Anh Vũ tại trại tạm giam.

Theo chia sẻ của Luật sư Thanh, ông Vũ đồng tình với hầu hết quan điểm buộc tội, chỉ có băn khoăn về tội danh “Nhận hối lộ”, bởi không có trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận với Công ty AIC về việc sẽ giúp đỡ họ trúng thầu để được nhận lợi ích từ AIC.

Bệnh viện khánh thành vào tháng 4/2015 thì đến tháng 8/2015 và kéo dài đến tháng 2/2016, bị cáo mới được AIC 6 lần gửi tiền “cảm ơn”. Ông Vũ có cái sai là lẽ ra phải báo cáo, giao nộp lại số tiền trên cho Nhà nước thì ông Vũ giữ lại. Ông Vũ mong các Cơ quan tố tụng xem xét đến chi tiết này để cân nhắc cho bị cáo.

Ở tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo lý giải, tại thời điểm đó, tỉnh Đồng Nai đang rất cấp bách cần một cơ sở điều trị mới khang trang, hiện đại để thay thế cơ sở cũ được xây dựng từ năm 1902 bị xuống cấp, quá tải. Do vậy lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ nhà thầu hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, sớm đưa công trình vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Vừa xây dựng bệnh viện mới, vừa duy trì hoạt động của bệnh viện cũ, công việc bộn bề nên đã có những lúc ông Vũ không kiểm soát được tình hình dẫn đến có việc làm trái pháp luật.

Theo luật sư Thanh, ông Vũ nhận thức được lỗi lầm của mình nên đã nhiều lần gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Đặc biệt, bị cáo bày tỏ sự hối hận khi đã phụ lòng tin của Nhân dân, những người mà nếu không có họ chắc chắn bác sỹ Vũ sẽ không thể được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cao quý vào tháng 11 năm 2020. Được biết, có hơn 2000 bệnh nhân ký vào đơn xác nhận sự tận tâm, hết lòng của bác sỹ Vũ với người bệnh.

Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày 21/12: Xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị cáo
Tòa án chỉ định luật sư bào chữa cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động