Một bệnh nhân nguy kịch vì bỏ thuốc Basedow, uống nước kiềm theo “thầy lang” trên Facebook
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: BVCC |
Điều đáng nói, nơi người này đến để "chữa bệnh" là cơ sở chữa bệnh bằng nước kiềm tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, nơi từng được báo chí cảnh báo về những trường hợp nguy kịch vì phương pháp điều trị phản khoa học.
Theo đó, bệnh nhân phát hiện mắc Basedow cách đây một tháng và được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ, bà đã tìm đến "thầy lang" Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh sau khi nghe giới thiệu trên Facebook về phương pháp chữa bệnh bằng nước kiềm. Người này cam kết có thể chữa khỏi bệnh trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày, yêu cầu bệnh nhân uống nước từ máy lọc nước hòa thêm muối và nhịn ăn hoàn toàn.
Bệnh nhân bắt đầu uống nước kiềm từ chiều 14/3. Đến rạng sáng 16/3, bà bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai trong tình trạng lơ mơ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hà Đông. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, xét nghiệm cho thấy chỉ số FT4 tăng cao bất thường, nghi ngờ cơn bão giáp. Đồng thời, bệnh nhân bị hạ đường huyết nặng, phải chuyển tiếp đến Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai rồi vào Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Tiến - Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê GCS 6 điểm, thân nhiệt 40°C, nhịp tim liên tục trên 170 lần/phút, tổn thương gan, rối loạn đông máu, tăng natri máu. Xét nghiệm cho thấy hormone giáp tăng cao, siêu âm phát hiện bướu giáp lan tỏa. Thang điểm đánh giá cơn bão giáp lên tới 95 điểm, xác nhận tình trạng bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhân được chẩn đoán cơn bão giáp, hôn mê do hạ đường huyết, viêm phổi, viêm gan, rối loạn đông máu trên nền bệnh Basedow. Sau 3 ngày điều trị bằng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim, bù dịch và kháng sinh, bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở máy.
Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến cho biết, nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị theo phác đồ thì tình trạng sức khỏe vẫn có thể kiểm soát được. Việc tự ý bỏ thuốc và sử dụng phương pháp phản khoa học đã khiến bệnh nhân rơi vào nguy kịch, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.
Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận chùm 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu cũng do uống nước kiềm để chữa bệnh theo hướng dẫn của nhóm chữa bệnh tự phát tại Thanh Oai. Ba bệnh nhân suy thận tại Lai Châu đã tự ý ngừng chạy thận nhân tạo để xuống Thanh Oai uống nước kiềm, nhịn ăn hoàn toàn trong 15 - 20 ngày. Sau 2 - 3 ngày, họ xuất hiện tình trạng khó thở, hôn mê và phải đưa đi cấp cứu. Các bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, tổn thương cơ tim, phù phổi cấp do biến chứng quá tải dịch. May mắn được lọc máu kịp thời, họ tránh khỏi nguy cơ tử vong nhưng vẫn phải quay lại lịch trình chạy thận nhân tạo định kỳ.
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngay cả việc uống quá nhiều nước lọc trong một ngày cũng có thể gây nguy hiểm, chưa nói đến việc sử dụng nước kiềm với số lượng lớn. Việc thay đổi độ pH của cơ thể có thể gây rối loạn cảm giác, hôn mê, loạn nhịp tim, thậm chí tử vong.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh, việc nghe theo những lời tuyên truyền thiếu cơ sở khoa học trong điều trị bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Khi có bệnh, người dân cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách. Các cơ quan chức năng cần khẩn cấp vào cuộc để xử lý những trường hợp hành nghề trái phép, ngăn chặn tình trạng chữa bệnh phản khoa học gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng.

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại