Chủ nhật 28/04/2024 03:34

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, bác đâm cháu tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hai bác cháu ngồi nhậu cùng nhau rồi xảy ra mâu thuân, sau đó ông Đ. vớ lấy dao gọt hoa quả đâm chết người cháu.

Sáng 3-8, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết, vụ án mạng xảy ra vào đêm qua tại xã Tô Hiệu khiến một người thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 18g ngày 2-8, ông Bùi Văn Đ. (SN 1976, trú tại khu 6A, thị trấn Bình Gia) ngồi uống rượu cùng người cháu là anh Lục Thanh T. (SN 1984, trú tại thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia) tại nhà ông Lương Văn Báo ở ngã tư thôn Tô Hiệu (xã Tô Hiệu).

mau thuan tren ban nhau bac dam chau tu vong
Ảnh minh họa

Trong lúc uống rượu, ông Đ. và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, ông Đ. lấy một con dao gọt hoa quả đâm mạnh vào dưới xương quai xanh bên phải của anh T. khiến nạn nhân ngã gục.

Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia (Lạng Sơn) nhưng không qua khỏi, báo VTC News thông tin.

Trên báo VOV, bác sĩ Lâm Văn Thưởng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Gia (Lạng Sơn) xác nhận: “Nạn nhân khi được đưa đến viện đã tử vong, với thương tích là vết đâm trên ngực phải. Nạn nhân tử vong ngoại viện vào khoảng 7g".

Hiện công an huyện Bình Gia đã bắt giữ đối tượng Bùi Bạch Đằng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Quang (tổng hợp)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động