Thứ ba 23/04/2024 22:49
Vụ 2 trẻ nhỏ chết bị đuối nước dưới hố chôn cột điện:

Lộ diện danh tính nhà thầu thi công

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Suốt quá trình dựng cột điện, đơn vị thi công đã không lập hàng rào che chắn, không có biển cảnh báo khiến hai trẻ đuối nước thương tâm.

Dự án đường điện Trung áp từ xã Xuân Lộc đi xã Phú Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) do Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Trong dự án này có 4 cột điện đi qua địa bàn xã Xuân Lộc, nằm dọc tuyến đường giao thông nội đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị thi công công trình này là Công ty CP Thiết bị và Phát triển xây dựng CIELO (địa chỉ tại số 44, ngõ 160/9/1, đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Xác nhận với PV, lãnh đạo xã Xuân Lộc cho biết, từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị thi công đã về địa phương thống nhất cắm mốc ranh giới để thi công.

Suốt quá trình thi công kể từ trước Tết Nguyên đán, đến thời điểm gần như hoàn thiện, đơn vị thi công đã không lập hàng rào che chắn, không có biển cảnh báo nguy hiểm khu vực công trường. Chính quyền địa phương cũng đã nhắc nhở nhưng đơn vị thi công là Công ty CP Thiết bị và Phát triển xây dựng CIELO không chịu hoàn trả mặt bằng.

Mặc dù lãnh đạo xã Xuân Lộc và người dân địa phương khẳng định thời điểm nhà thầu triển khai thi công là từ trước Tết Nguyên đán (tức là đầu tháng 2 dương lịch). Tuy nhiên, tại buổi làm việc vào ngày 8-3-2021 đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết các hố chôn cột điện này được thi công vào ngày 3-3. Sau đó do mưa nên đơn vị thi công chưa tiến hành san lấp trả lại mặt bằng dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra với 2 cháu nhỏ.

Trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa
Trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa

Sáng 10-3, khi PV liên hệ đề nghị được tiếp cận hồ sơ, thông tin về đơn vị thi công, Chánh văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc. Khi nào các cơ quan chức năng làm xong chị sẽ thông tin đầy đủ cho các em”.

Trước đó, như đã thông tin sáng 6-3, tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột Trần Tiến Đ. (SN 2014) và Trần Hoài A. (SN 2016, trú tại địa chỉ trên) tử vong.

Hố chôn cột điện nơi xãy ra tai nạn thương tâm
Hố chôn cột điện nơi xãy ra tai nạn thương tâm

Thời điểm xảy ra tai nạn, bố của 2 em là Trần Tiến Công (SN 1984) đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc do bị bệnh về dạ dày. Mẹ các em là Nguyễn Thị Lý (SN 1988) làm công nhân nhà máy may gần nhà và đang mang thai tháng thứ 3. Hiện vợ chồng anh Công, chị Lý đang ở chung nhà với ông bà nội của 2 cháu…

Sau cú sốc khi tai nạn ập đến với 2 con nhỏ, phía gia đình anh Công cho biết, sau khi lo hậu sự cho các cháu sẽ tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng. Khi xảy ra sự việc các cấp chính quyền đã đến động viên chia sẻ, phía Công ty Điện lực cũng đã đến hỗ trợ chi phí để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc xem có yếu tố hình sự hay không mới khởi tố vụ án.

"Hiện bên cơ quan điều tra đang làm, việc có khởi tố vụ án hay không cần phải xem xét, dựa trên những chứng cứ liên quan. Chúng tôi sẽ thông tin sau vụ việc", Thượng tá Đặng Đình Tại, trưởng Công an huyện Hậu Lộc cho biết.

Cơ quan Công an vào cuộc vụ 2 trẻ nhỏ bị đuối nước dưới hố chôn cột điện Cơ quan Công an vào cuộc vụ 2 trẻ nhỏ bị đuối nước dưới hố chôn cột điện

Sáng 6-3, tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ...

Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.
Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Để hỗ trợ công dân, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu trạng thái hồ sơ trên ứng dụng VNeiD.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động