Thứ sáu 29/03/2024 17:52

Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022 với quy mô khoảng 200 gian hàng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với không gian triển lãm quy mô khoảng 200 gian hàng, Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022 là cơ hội quảng bá sản phẩm du lịch làng nghề Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.
Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022 với quy mô khoảng 200 gian hàng
Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022 diễn ra vào tháng 10 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về tổ chức Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/2/2022 của UBND TP Hà Nội về việc phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022-2023.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chỉ đạo tổ chức Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022. Đơn vị thực hiện là Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội.

Dự kiến, chương trình diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022 tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Lễ khai mạc liên hoan dự kiến tổ chức 18h ngày 14/10/2022.

Sự kiện diễn ra các hoạt động chính gồm: Triển lãm giới thiệu không gian các làng nghề, phố nghề Hà Nội; Hoạt động giới thiệu công đoạn quy trình sản xuất một số sản phẩm làng nghề, khu vực trải nghiệm cho du khách; Hoạt động trình diễn thời trang áo dài từ sản phẩm lụa tơ tằm Vạn Phúc và các trang sức từ sừng, khảm trai.; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Các trò chơi dân gian truyền thống như đu tiên, nhảy dây, ô ăn quan, nhảy ngựa; Hoạt động giới thiệu ẩm thực xưa và nay như ẩm thực cung đình, một số món ăn đặc sắc của Hà Nội như bún thang, phở Hà Nội, xôi chè Phú Thượng.

Liên hoan làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022 với quy mô khoảng 200 gian hàng
Triển lãm giới thiệu không gian các làng nghề, phố nghề Hà Nội

Với không gian triển lãm quy mô khoảng 200 gian hàng, sân khấu thiết kế lạ mắt, khu phố nghề mô phỏng phố cổ Hà Nội với một số tiểu cảnh về phố cổ như tàu điện, một số vật dụng như xe đạp gắn với hình ảnh 3D thời bao cấp, trình diễn một số nghề truyền thống của TP Hà Nội (như nghề kim hoàn phố Hàng Bạc), một số cửa hàng tơ lụa phố Hàng Gai, may áo dài phố Lương Văn Can, một số nghề mới của phố như may comple, vẽ tranh truyền thần.

Đặc biệt, khu làng nghề, gian hàng theo phong cách đồng bằng Bắc Bộ quy tụ các nghề truyền thống của làng nghề Hà Nội như làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng, Sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng, làng nghề nặn tò he Xuân La,…

Người cuối cùng giữ ký ức mặt nạ giấy bồi Trung thu trên phố cổ Hà Nội
Áo dài phải trở thành di sản của thế giới
Giữ gìn di sản quý báu cho thế hệ mai sau
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động