Thứ sáu 29/03/2024 14:19

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 17/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Vy (Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Vy.

Đồng chí Mai Vy (Bùi Ngọc Xuyên) sinh năm 1922; quê quán tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 4 - Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng).

Đồng chí Mai Vy sớm giác ngộ và tham gia cách mạng, được kết nạp vào Đảng năm 1938 (chi bộ ghép Nam Bắc Ninh, Bắc Hưng Yên trực thuộc thành ủy Hà Nội). Đồng chí Mai Vy từng giữ nhiều chức vụ: Trưởng ty Công an tỉnh Hà Đông; Trưởng ty Công an Yên Bái; Cục Phó Cục Xuất bản; Vụ trưởng Vụ nghệ thuật sân khấu và trước khi nghỉ hưu năm 1988, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Đồng chí Mai Vy được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến sỹ hạng 3; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trân trọng trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Vy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, lễ trao huy hiệu Đảng hôm nay được tổ chức vào dịp Thủ đô và cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong dịp này, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 9.892 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Mai Vy là đảng viên duy nhất được nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng đợt này. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ TP Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng, phường Phạm Đình Hổ nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, đồng chí Mai Vy là người sớm giác ngộ cách mạng đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ kính yêu, được kết nạp vào Đảng từ khi tuổi còn rất trẻ. Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, ở mỗi vị trí công tác đồng chí luôn gương mẫu phấn đấu vươn lên, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, sau khi nghỉ công tác, đồng chí Mai Vy còn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng bộ phường, quận và TP ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn những cống hiến của đồng chí Mai Vy và gia đình. Đồng thời kính chúc đồng chí Mai Vy sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa cho gia đình, con cháu và thế hệ cán bộ đi sau.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TP, đồng chí Mai Vy bày tỏ vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý – Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng. Đồng thời khẳng định sẽ luôn đi theo cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết gia đình chính sách Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết gia đình chính sách
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh
Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động