Thứ sáu 26/04/2024 17:01
Quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Lan tỏa pháp luật trong Nhân dân từ những mô hình, cách làm thiết thực

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Quận Hoàng Mai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PBGDPL, nhằm giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn…
-	Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại quận Hoàng Mai
Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại quận Hoàng Mai

Hiệu quả thiết thực từ những mô hình hay

Theo UBND quận Hoàng Mai, trong thời gian qua, quận đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL theo đúng quy định của Luật, chỉ đạo của TP và hướng dẫn của các Sở, ngành. Các phòng, ngành, đoàn thể, UBND các phường đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả một số mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó có mô hình Cầu thang pháp luật, mạng xã hội zalo, facebook, cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh cơ sở được quận triển khai, thực hiện một cách hiệu quả. Đặc biệt trong các năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trực tiếp được thay bằng tuyên truyền qua các màn hình quảng cáo tại thang máy các tòa nhà chung cư, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội zalo, facebook cũng như trên cổng thông tin điện tử quận.Qua đó, Nhân dân đã nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, quận triển khai mô hình trợ giúp pháp lý miễn phí, CLB pháp luật. Thông qua mô hình này, người dân, nhất là người lao động, người sử dụng lao động trong các DN và các đối tượng đặc thù được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp về những vụ việc, vướng mắc pháp luật, được hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp gắn với các vụ việc, tình huống pháp lý.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận đã trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật được 260 việc về lĩnh vực lao động - hành chính - hình sự - xây dựng - hôn nhân gia đình - dân sự, về giải quyết các TTHC, thủ tục phá sản DN, bảo hiểm...; cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho 32 người bị buộc tội trong vụ án hình sự và đại diện ngoài tố tụng cho 02 người thuộc diện dân tộc thiểu số cư trú ở vùng điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN quận tiếp tục chỉ đạo các CLB: “CLB phụ nữ với pháp luật”, "CLB phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, “CLB phụ nữ với an toàn giao thông”, “CLB nữ lao động nhập cư”, “CLB bà mẹ trẻ”,... Các CLB sinh hoạt hàng quý với nhiều nội dung thiết thực. Thông qua các hoạt động, tuyên truyền PBGDPL của các CLB đã giúp cho phụ nữ và Nhân dân được tiếp cận dễ dàng với những kiến thức pháp luật, kiến thức về tội phạm và cách phòng chống, tố giác tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Hay như mô hình “Điểm tin báo công cộng” tại của UBND phường Tương Mai đi vào hoạt động từ năm 2019, được đặt tại khu vườn hoa tượng đài Hoàng Văn Thụ đã mang lại kết quả rõ nét. Nhân dân trên địa bàn phường hàng ngày đã đến “Điểm tin báo công cộng” để được tiếp cận kịp thời thông tin từ các nguồn tin chính thống từ các báo: Kinh tế và Đô thị, Nhân Dân, Hà Nội mới…

Lan tỏa pháp luật qua các cuộc thi

Ngoài các mô hình, quận Hoàng Mai còn triển khai nhiều cách làm hay trong tổ chức thi tìm hiểu pháp luật như thi viết, sân khấu hóa hoặc thi trực tuyến... Cách làm này được quận Hoàng Mai áp dụng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội rất tích cực như: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử của quận, TP, Bộ Tư pháp…

Trong những năm qua, quận Hoàng Mai đã tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do TP tổ chức đó là các cuộc thi sân khấu hóa: “Hòa giải viên giỏi”; “Hộ tịch viên giỏi”; Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP… Quận đạt giải nhất tại vòng cụm và đạt giải ba vòng chung khảo cuộc thi “Hộ tịch viên giỏi” TP Hà Nội năm 2019…

Đối với các cuộc thi viết và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, quận Hoàng Mai luôn quan tâm, chỉ đạo và triển khai tới tất cả các phòng, ban, ngành, các trường học, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, UBND các phường và yêu cầu phát động tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tham gia. Các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật đã được UBND quận Hoàng Mai coi đây là một hình thức thiết thực đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, PBGDPL và quận đã đạt nhiều giải lớn cấp TP.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, thông qua các cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, mỗi người dân hiểu luật và thực hiện đúng luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tuyên truyền trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, luật cư trú cho người dân
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, phổ biến và tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân
Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Từ ngày 18 đến 21/4, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 94 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hà Nội tổ chức 5 điểm trông giữ xe phục vụ Nhân dân thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội tổ chức 5 điểm trông giữ xe phục vụ Nhân dân thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, phục vụ Nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động