Chủ nhật 29/09/2024 10:11
Đấu tranh, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Kỳ 2: Giáo dục pháp luật phát huy hiệu quả

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, các nhóm đối tượng là thanh thiếu niên đã kêu gọi, lôi kéo nhau tụ tập thành từng nhóm, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Thời gian qua, Công an (CA) các cấp trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp triệt phá, bắt giữ, khởi tố nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nhưng tình trạng thanh thiếu niên phạm tội vẫn diễn biến phức tạp.
1-	Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị CA quận Hà Đông bắt giữ. Ảnh: CACC
Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Ảnh: CACC

Chặn đứng nhiều nhóm thanh thiếu niên gây rối

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CA quận Hà Đông, Hà Nội, vào cuối tháng 8/2024 đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội bắt giữ nhóm 5 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản và 18 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc được phát hiện vào 25/8/2024, khi đó CA quận Hà Đông nhận được thông tin có một nhóm đối tượng mang theo hung khí: dao tự chế, vỏ chai bia, đi xe máy tháo biển số tập trung tại khu vực đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông với mục đích gây rối trật tự công cộng.

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thanh thiếu niên, Ban chỉ huy CA quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác định các đối tượng nằm trong những nhóm facebook "Những thằng tù" và "8h Tô Hiệu" có khoảng 40 thành viên, là các thanh, thiếu niên bỏ học hẹn nhau tại đường Tô Hiệu.

Sau đó, những đối tượng này đi xe máy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Trần Khát Chân, đê Nguyễn Khoái, khu vực Bệnh viện 108, đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, đường Đại Cồ Việt và trở lại Trần Khát Chân. Đến ngày 28/8/2024, CA quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội điều tra làm rõ 21 đối tượng trong nhóm gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 27/3/2024, CA quận Hà Đông đã làm rõ 33 đối tượng điều khiển xe máy sử dụng hung khí là tuýp sắt dài gắn dao nhọn và vỏ chai thủy tinh, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong Nhân dân.

Xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ngày 20/3/2024, Nguyễn Tài Nam, SN 2007, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ thông qua mạng xã hội thách thức, hẹn Đặng Hữu Thứ, SN 2007, trú ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ đêm 24/3/2024 sẽ gặp tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội để đánh nhau.

Khoảng 23h00 đêm 24/3, Đặng Hữu Thứ tập hợp được hơn 20 đối tượng kéo đến sân bóng Nội An thuộc xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Chúng di chuyển trên 10 xe máy, mang theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, 1 kiếm, 1 dao mèo, đến điểm hẹn.

Cùng thời điểm này, Nguyễn Tài Nam cũng tụ tập được hơn 20 đối tượng tại khu vực cánh đồng xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, sử dụng10 xe máy, mang theo 12 tuýp sắt gắn dao nhọn, 2 két vỏ chai bia thủy tinh, đến khu vực hầm cầu vượt quận Thanh Xuân. Quá trình di chuyển, chúng hò hét, phóng nhanh, vô cớ ném vỏ chai bia vào người đi đường khiến anh N.H.L, SN 2004, quê quán Nam Định bị thương… Khi hai nhóm đuổi nhau đến khu vực địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, đã bị lực lượng tuần tra CA quận Hà Đông phát hiện, trấn áp, thu giữ tại chỗ 3 xe máy, 2 tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn, 1 kiếm, nhiều vỏ chai bia. Sau đó, lực lượng CA đã lần lượt làm rõ, triệu tập 33 đối tượng.

2-	CA quận Hà Đông thu giữ phương tiện, tang vật trong vụ gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC
Công an quận Hà Đông thu giữ phương tiện, tang vật trong vụ gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Công tác tuyên truyền pháp luật phát huy hiệu quả

Ngày 23/9/2024, TAND quận Hà Đông đã mở phiên xét xử 28 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng do nhóm của Đặng Hữu Thứ và Nguyễn Tài Nam gây ra. Căn cứ kết quả điều tra, khai nhận thành khẩn của các bị cáo cùng quá trình tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 28 bị cáo, với mức án cao nhất 56 tháng tù giam (đối với trường hợp bị cộng gộp 2 bản án), thấp nhất là 16 tháng tù giam; và có bị cáo được hưởng án treo, hoặc được tuyên trả tự do ngay tại tòa, do thời gian bị tạm giam bằng với bản án bị tuyên.

Thời gian qua, CA quận Hà Đông đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm trên địa bàn đối với các đối tượng là thanh thiếu niên trong diện “nguy cơ”, cũng như từng bị xử lý về hành vi, tội danh gây rối trật tự công cộng…

Theo lãnh đạo CA quận Hà Đông, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL như buổi gặp mặt là dịp để “những đứa trẻ hư” mở lòng, nhìn nhận lỗi lầm, những hành vi vi phạm của mình. Giúp các cháu nhận thức được đâu là việc tốt phải lan tỏa, đâu là hành vi xấu cần chấm dứt. Cá nhân nào vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng nói lên những suy nghĩ, tâm tư của mình, nhìn nhận lỗ hổng trách nhiệm về quản lý, giáo dục con cháu…

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng CA quận Hà Đông nhấn mạnh: “Ngăn chặn con trẻ không tụ tập ra đường gây rối mà chỉ đơn thuần tuần tra, kiểm soát, mật phục sẽ là chưa đủ. Phải ngăn, phải chặn ngay từ từng mái nhà, và làm điều đó, phải có sự nắm bắt, phối hợp chặt chẽ giữa các bậc phụ huynh và chính quyền cơ sở. Nhận thức ấy của con trẻ rất cần sự đồng hành của các bậc làm cha, làm mẹ, và của chính quyền cơ sở, địa bàn dân cư”.

Tuyên truyền PBGDPL bằng các hình thức toạ đàm, đối thoại, gặp mặt với những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm do CA quận Hà Đông tổ chức trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả thiết thực, đã cứu những “đứa trẻ đường phố” bằng hành động, phương pháp thiết thực, cụ thể, xuất phát từ tấm lòng. Ngoài ra, CA quận Hà Đông vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài sự vào cuộc của lực lượng CA, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em tuyệt đối không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

(Còn nữa)

Kỳ 1: Gia tăng tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội
Hà Nội xây dựng “Tổ dân phố, thôn không ma túy” và “Xã, phường, thị trấn không ma túy”
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lý do người phụ nữ ở Phú Thọ liên tục sinh con trong 8 năm

Lý do người phụ nữ ở Phú Thọ liên tục sinh con trong 8 năm

Từ năm 2015 đến 2023, Đoàn Thị Hằng liên tục sinh con nên được hoãn chấp hành hình phạt tù tổng cộng 9 lần.
Cụ ông suýt sập bẫy lừa đảo của kẻ giả danh Trưởng Công an xã

Cụ ông suýt sập bẫy lừa đảo của kẻ giả danh Trưởng Công an xã

Ngày 29/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh vừa ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cơ quan Công an.
Truy tìm Trần Đức Tấn - đối tượng chiếm đoạt tài sản khi đi đòi nợ

Truy tìm Trần Đức Tấn - đối tượng chiếm đoạt tài sản khi đi đòi nợ

Chị V có uỷ quyền cho Tấn thu hồi số nợ 5 tỷ đồng mà chị V cho một công ty vay. Tuy nhiên sau khi công ty thanh toán một phần số nợ, Tấn đã chiếm đoạt 900 triệu đồng.
Ẵm án vì chiếm đoạt 1.200 camera giám sát của đối tác

Ẵm án vì chiếm đoạt 1.200 camera giám sát của đối tác

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Việt, SN 1994, quê Quảng Trị, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hưởng, cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đào Xuân Nam, SN 1982, quê Hải Phòng, về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 15/9/2024, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 8 bình kim loại nghi chứa khí cười, 1 xe máy nghi xe tang vật, xử lý 9 vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Dù đã cất giấu ma túy hết sức tinh vi, nhưng người đàn ông điều khiển xe Vespa sành điệu vẫn không qua mắt được các trinh sát của tổ công tác 141.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động