Thứ tư 24/04/2024 22:01
Các tổ công tác 141 triển khai phương án cắm chốt kết hợp hóa trang:

Kịp thời phát hiện, xử lý nhiều đối tượng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác 141 đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy. Đáng nói nhiều đối tượng bị bắt đang trong độ tuổi còn trẻ, đã đặt ra câu hỏi về vấn đề sử dụng ma túy hiện nay trong giới trẻ đang có nguy cơ nào.
Hai đối tượng Trần Đại D và Bùi Duy T
Hai đối tượng Trần Đại D và Bùi Duy T

Hành vi phạm pháp bị cảnh sát lật tẩy

Chiều 14/4, tổ công tác Y4/141 CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Tổ công tác do Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm tổ trưởng.

Đến 16h30 phút, tổ công tác phát hiện có hai nam thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision mang BKS: 29B1-958.xx không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện khả nghi đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý, khi thấy chốt 141, hai đối tượng định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát kịp thời khống chế, dẫn giải về chốt. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của nam thanh niên ngồi sau là Trần Đại D, SN 2003, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, có một gói thảo mộc khô nghi là cần sa. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là cần sa, đang trên đường mua về sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Đối tượng điều khiển cũng được làm rõ là Bùi Duy T, SN 2004, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật về CA phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vào ngày 10/4, rạng sáng 11/4, ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tổ công tác 141 tiếp tục công khai kết hợp hóa trang tuần tra trên tuyến đường. Theo đó, Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin, trong tối ngày 10/4, rạng sáng 11/4, các tổ công tác 141 tiếp tục triển khai phương án cắm chốt công khai kết hợp hóa trang tuần tra trên tuyến Võ Chí Công, thuộc địa bàn quận Tây Hồ để kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga gây mất an ninh trật tự công cộng.

Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện, chặn giữ 3 đối tượng điều khiển 3 xe mô tô có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng, bàn giao cho CA phường Xuân La để xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, các tổ công tác 141 phát hiện 2 vụ việc, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó tang vật thu giữ gồm một gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một đối tượng sử dụng giấy phép lái xe nghi được làm giả.

Vào chiều 8/4, theo tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Nguyễn Quốc Trị, thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác do Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm tổ trưởng.

Đúng 13h, sau ít phút triển khai, hàng loạt phương tiện và đối tượng nghi vấn được dừng xe kiểm tra. Trong đó có nhiều thanh thiếu niên còn rất trẻ, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao được cảnh sát dừng xe. Khi vào chốt 141, hầu hết các đối tượng đều ra sức năn nỉ, xin xỏ được bỏ qua nhưng tổ công tác kiên quyết yêu cầu mời bố mẹ ra giải quyết.

Đáng chú ý, đến 13h45, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Liberty màu trắng có biểu hiện khả nghi đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong ví xách tay của đối tượng ngồi sau Nguyễn Quang Trung, SN 1991, trú tại thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên, có hai gói nilon kích thước 7x10 cm và 9x5cm chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Dù giấu ma túy trong người, bị cảnh sát phát hiện nhưng hai đối tượng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng khai nhận là ma túy, mua về sử dụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng và tang vật về CA phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đều đeo băng đỏ của 141

Dù phải tập trung nhân lực, vật lực cắm chốt và tuần tra nhưng CA 18 phường trên địa bàn được quán triệt sẵn sàng tiếp nhận vụ việc bàn giao từ các tổ công tác. Nếu có những dấu hiệu vi phạm hình sự, hay bắt giữ thanh, thiếu niên đua xe có tổ chức với số lượng lớn, các đội nghiệp vụ CA quận sẵn sàng chi viện ngay cơ sở.

Liên quan đến hoạt động của lực lượng 141 hóa trang khi làm nhiệm vụ, để hướng dẫn người dân nhận biết và tuân thủ khi bị yêu cầu kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CA TP cho biết: Tổ công tác 141 hóa trang làm nhiệm vụ được thực hiện theo quy trình của CA TP.

Dù hóa trang để hoạt động nhưng khi kiểm tra, lực lượng vẫn có đầy đủ các lực lượng công khai, mặc đồ dân sự nhưng đều có đeo băng đỏ của 141. “Trong kế hoạch hoạt động của các Tổ 141 yêu cầu phải có CA phường sở tại để sau khi nhận bàn giao đối tượng, tang vật vi phạm tiếp tục xác minh xử lý theo quy trình. Do vậy, khi các đối tượng có dấu hiệu vi phạm bị lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện yêu cầu kiểm tra cần phải chấp hành nghiêm”, Đại tá Nguyễn Hồng Ky khuyến cáo.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CA quận quận Hoàn Kiếm cho biết, việc bảo đảm an ninh trật tự không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với nhiệm vụ phối hợp cùng tổ công tác 141 luôn được coi là “nhiệm vụ kép”. Dù phải tập trung nhân lực, vật lực cắm chốt và tuần tra nhưng CA 18 phường trên địa bàn được quán triệt sẵn sàng cán bộ để tiếp nhận vụ việc bàn giao từ các tổ công tác. Nếu có những dấu hiệu vi phạm hình sự, hay bắt giữ thanh, thiếu niên đua xe có tổ chức với số lượng lớn, các đội nghiệp vụ CA quận sẵn sàng chi viện ngay cơ sở.
Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chú rể cùng nhóm bạn mở "tiệc ma túy" ngay tại đám cưới

Chú rể cùng nhóm bạn mở "tiệc ma túy" ngay tại đám cưới

Tại đám cưới của mình, một chú rể ở Thanh Hóa cùng nhóm bạn rủ nhau tổ chức "tiệc ma túy" với chú rể, đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu điều tra vụ 2 phóng viên tố bị hành hung khi tác nghiệp tại đám cháy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu điều tra vụ 2 phóng viên tố bị hành hung khi tác nghiệp tại đám cháy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra sự việc 2 phóng viên tố bị hành hung khi đang tác nghiệp đưa tin vụ cháy tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Ô tô tải tông trúng xe Camry lúc sáng sớm khiến 4 người thương vong

Ô tô tải tông trúng xe Camry lúc sáng sớm khiến 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô tải và ô tô Toyota Camry xảy ra tại xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động