Thứ sáu 29/03/2024 20:41

Khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ nổ súng trong đêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trú tại Hương Khê (Hà Tĩnh) về hành vi “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Ba đối tượng vừa bị CA Hà Tĩnh khởi tố, từ trái sang là Đạt,
Ba đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, từ trái sang là Đạt, Giáp, Quảng (Ảnh CAHT)

Trước đó, gần 22h đêm 19/8/2022, người dân tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh bất ngờ nghe những tiếng nổ lớn. Tiếng nổ kéo dài và phát ra tại khu vực khối 2, thị trấn Hương Khê. Ngay sau đó lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh.

Xét thấy tính chất phức tạp, gây dư luận xấu đến an ninh trật tự địa phương, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Qua điều tra, bước đầu xác định: Tối ngày 19/8/2022, Lê Xuân Giáp (SN 1984), Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1985), đều trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cùng một số người khác uống rượu, ăn nhậu tại một nhà hàng trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Quá trình ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã, cả hai phát sinh mâu thuẫn lớn nhưng sau đó im lặng bỏ ra về.

Sau khi về nhà, Đạt lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Khi đến nơi, Đạt gọi Giáp mở cổng để vào nói chuyện. Lúc này, Giáp cũng lấy trong nhà ra 1 khẩu súng AK đến cạnh Đạt, rồi chĩa nòng súng lên trời và bắn liên thanh gây ra 6 tiếng nổ. Sau khi “xả đạn”, 2 đối tượng tiếp tục nói về việc mâu thuẫn, nhưng đã kìm chế hơn, một lúc sau thì Đạt ra về.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã thông đồng, thống nhất khai báo nhằm bưng bít thông tin. Ngoài ra thực hiện việc cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Tuy nhiên bằng nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã khiến các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố về hành vi “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Lê Xuân Giáp, cùng với đó Lệnh tạm giam 3 tháng. Các đối tượng Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Được biết, Lê Xuân Giáp có 1 tiền án về tội “Giết người” và 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt là Giám đốc những doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn huyện Hương Khê. Ngoài ra Trần Phát Đạt là Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bắt giữ đối tượng nghi nổ súng AK cướp tiệm vàng
Bắt kẻ nổ súng dưới hầm chung cư để giải quyết mâu thuẫn
Nhóm côn đồ nổ súng vào nhà dân, bắn trọng thương một người
Khởi tố nhóm nổ súng vào tiệc sinh nhật làm 3 người thương vong
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động