Thứ sáu 29/03/2024 18:35

“Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 19/11, tại đảo Djerba (Giéc-ba), nước Cộng hòa Tunisia (Tuy-ni-di), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 18 với chủ đề “Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”.
“Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có bài phát biểu quan trọng

Tham dự Hội nghị lần này có sự hiện diện hơn 90 lãnh đạo các nước thành viên Pháp ngữ, các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng Pháp ngữ kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong hai ngày 19 và 20/11/2022, các đại biểu sẽ cùng điểm lại các bước phát triển của Cộng đồng trong 50 năm qua; tái khẳng định sức sống bền bỉ, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và sự gắn bó đặc biệt giữa các quốc gia cùng chia sẻ một ngôn ngữ chung là tiếng Pháp.

Các nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận về tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong không gian Cộng đồng Pháp ngữ; đề ra những định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu, phát huy vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy các giá trị về hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng ngôn ngữ, văn hóa.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Tunisia Kais Saied (Ka-i Sa-ít) khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tunisia đối với việc tham gia Cộng đồng Pháp ngữ và đối với các giá trị nền tảng được chuyển tải thông qua tiếng Pháp. Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo (Lu-i-dơ Mu-si-ki-oa-bô) nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong 50 năm qua kể từ khi được thành lập, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của mình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, kêu gọi các nước cùng xác định những hướng đi trong thời gian tới để xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng năng động hơn, có tầm ảnh hưởng lớn hơn, trở thành một không gian số bao trùm, đồng thời đảm bảo đa dạng văn hóa, ngôn ngữ.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần tiếp tục cải cách, đề ra mục tiêu dài hạn để không ngừng phát huy vai trò; đồng thời, nêu 3 nhóm đề xuất lớn về định hướng hoạt động của Cộng đồng thời gian tới, bao gồm:

Một là, tiếp tục phát huy tiếng Pháp là nền tảng của Cộng đồng; hỗ trợ các nước thành viên trong phổ biến tiếng Pháp, đào tạo tiếng Pháp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai là, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo môi trường để tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ kinh doanh; triển khai không gian kinh tế số Pháp ngữ; hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính toàn cầu.

Ba là, tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trên thế giới và ủng hộ mạnh mẽ duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải ở Biển Đông; kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm nhằm xây dựng Cộng đồng pháp ngữ đoàn kết, vững mạnh, có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế, vì lợi ích của người dân, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

“Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”
Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara (A-lát-xan U-át-ta-ra) gặp gỡ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao, chính trị, kinh tế, thương mại…song phương và đa phương.

Tại buổi tiếp Phó Tổng thống Bulgaria (Bun-ga-ri) Iliana Iotova (I-li-na I-ô-tô-va), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng trước những thành quả phát triển tốt đẹp trong quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Bulgaria thời gian qua; đề nghị hai nước tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, ủng hộ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, Bulgaria ủng hộ hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Phó Tổng thống Bulgaria khẳng định thời gian qua mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp song quan hệ truyền thống hữu nghị Bulgaria – Việt Nam vẫn phát triển rất tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, cùng đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hai lãnh đạo nhất trí cần tăng cường khai thác hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, tài chính, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, đại học…

Tại cuộc gặp với Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara (A-lát-xan U-át-ta-ra), Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà phát triển rất tích cực; bên cạnh mặt hàng truyền thống là hạt điều, đề nghị hai bên đa dạng hơn nữa chủng loại hàng hóa; tăng cường trao đổi đoàn, bao gồm các đoàn doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế đa phương.

Tổng thống Bờ Biển Ngà bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thần kỳ của Việt Nam; nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
“Rộng mở - Kết nối - Cân bằng”
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động