Chủ nhật 09/03/2025 11:35

Kết luận số 127-KL/TW: Quyết định đúng đắn và cần thiết, góp phần khơi thông nguồn lực để phát triển

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những chủ trương được chỉ rõ trong Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư "về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" là rất đúng đắn, cần thiết và đúng thời điểm, phù hợp với điều kiện hiện nay.
Kết luận số 127-KL/TW: Quyết định đúng đắn và cần thiết, góp phần khơi thông nguồn lực để phát triển
PGS.TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội

Theo PGS.TS Bùi Thị An- nguyên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, trong đó chủ trương nghiên cứu, định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nâng cao trách trách nhiệm, trình độ của cán bộ cấp xã

Theo PGS.TS Bùi Thị An, qua quá trình phát triển, chúng ta đang ở giai đoạn hiện đại với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các điều kiện về kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất đã hoàn toàn khác trước, nên có thể nói Kết luận số 127-KL/TW là hoàn toàn phù hợp, để chúng ta vừa tổ chức công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy được mà vẫn vừa thực hiện tốt các công việc, chủ trương chính sách.

“Trước đây, đất nước chưa có điều kiện để thực hiện công tác này, vì điều kiện kinh tế còn thấp, chưa có Cách mạng công nghiệp 4.0, từ mạng internet cho tới điện thoại chưa phát triển, nên vẫn phải để mô hình chính quyền 3 cấp ở địa phương và 4 cấp của cả nước. Bên cạnh đó, qua tham khảo các nước trên thế giới cho thấy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là hoàn toàn phù hợp mà vẫn hiệu quả. Nên việc thời điểm này chúng ta thực hiện bỏ cấp trung gian cũng như sáp nhập tỉnh dựa trên căn cứ về quy mô dân số, diện tích và nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... là phù hợp. Việc sắp xếp vẫn bảo đảm tính hiệu quả của công việc, các chủ trương vẫn đến được với người dân; đạt được mục tiêu, yêu cầu lấy cuộc sống của người dân, phục vụ người dân làm trung tâm”- PGS.TS Bùi Thị An nêu quan điểm.

Việc không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện không chỉ giảm bớt số lượng công chức cấp trung gian, giảm bớt gánh nặng ngân sách, mà còn phát huy tính tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để, nhờ đó, công việc được giải quyết nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. Trong đó, hưởng lợi nhất là Nhân dân, bởi mọi hoạt động của chính quyền là để phục vụ Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, người dân đang rất kỳ vọng vào cuộc cách mạng này.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, mục tiêu của chính quyền là phục vụ người dân là chính, mà cấp xã là cấp gần dân, sát dân nhất, nên đây cũng là cơ hội để bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả hơn nữa. Do đó, cũng cần có giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp xã.

“Khi đã là chính quyền địa phương 2 cấp sẽ không còn chuyện cấp xã "chờ báo cáo" cấp huyện mà phải tự giải quyết, tự chịu trách nhiệm với một số việc, thậm chí có những việc vượt “tầm” cũ của mình. Nên rõ ràng, cán bộ xã cần nâng cao không chỉ trình độ mà cả trách nhiệm lên, cần học hỏi trau dồi thêm nhiều. Có thể khẳng định, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp xã, trong đó các khâu từ lựa chọn cho đến bố trí cán bộ này thế nào để tiếp nhận công việc khi đã bỏ cấp trung gian là vấn đề vô cùng quan trọng trong giai đoạn tới, vì đây là cấp gần dân nhất. Có như vậy mới góp phần đạt được mục tiêu giảm bớt phiền hà cho người dân và công việc vẫn diễn ra suôn sẻ, bảo đảm bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như Bộ Chính trị yêu cầu”- PGS.TS Bùi Thị An nói.

Kết luận số 127-KL/TW: Quyết định đúng đắn và cần thiết, góp phần khơi thông nguồn lực để phát triển
PGS.TS Bùi Thị An nhận định, thực hiện chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đây là hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiện nay

Coi trọng khâu giám sát, hậu giám sát

Nhân dân đang rất chờ đợi và kỳ vọng cuộc cách mạng cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị lần này sẽ tạo đà bứt phá để đất nước đi lên. Đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước theo tinh thần Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhiệm vụ quan trọng cần làm.

PGS.TS Bùi Thị An nhận định, chính quyền cấp xã là chính quyền cơ sở, gần dân nhất, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân. Việc trao thêm quyền hạn, quyền lực phải gắn liền với trách nhiệm của cán bộ. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là sự giám sát của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các bộ phận để tạo sự thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

“Giai đoạn này, người dân rất hoan nghênh khi Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu ra có tiến độ, kế hoạch, thời hạn cụ thể và quyết tâm làm, nên lòng tin của dân dần dần được nâng lên. Song, để thực hiện được hiệu quả bộ máy cán bộ công chức ở các cấp chính quyền địa phương theo đúng mục tiêu đã đặt ra, thì cơ chế giám sát có vai trò rất quan trọng. Rất cần sự giám sát, theo dõi đội ngũ cán bộ công chức để mọi công việc được tiến hành “đều tay”; nếu chúng ta phân công cán bộ xong mà không có giám sát và không có hậu giám sát, sẽ khó đạt được mục tiêu của công tác sáp nhập, tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian”- PGS.TS Bùi Thị An nói.

Đồng thời nhận định, hiện nay, những chuyển động mang tính cách mạng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đang diễn ra từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng lòng của Nhân dân, nhiệm vụ tinh gọn bộ máy sẽ được thực hiện một cách khoa học, bài bản và bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực.

Linh Nguyễn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động