Thứ năm 25/04/2024 14:46

Kẻ sát hại chủ nợ rồi chôn xác phi tang có thể bị tử hình?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vụ nghi phạm đánh chết người, sau đó đem phi tang thi thể nạn nhân diễn ra mới đây tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ bởi sự ra tay tàn độc, mất hết tính người của hung thủ.
Đối tượng Đinh Công Nhật tại CQCA
Đối tượng Đinh Công Nhật tại CQCA

Ngày 3-3, CQCSĐT CA tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Đinh Công Nhật, SN 1988, trú tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ về hành vi “Giết người”.

Theo đó, chiều 6-1, Đinh Công Nhật, đang sửa máy bơm nước trên thuyền tại bến An Mỹ ở xã Mỹ Cát thì anh Phan Văn Dũng đến đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Do Nhật không có tiền trả nên anh Dũng chửi bới, hăm dọa và rút dao bấm nhảy xuống nơi Nhật đang đứng để đâm.

Trong lúc hai bên giằng co, Nhật lấy ghế gỗ trên thuyền đập vào đầu anh Dũng, khiến nạn nhân ngã gục. Tiếp đó, Nhật bóp cổ anh Dũng cho đến chết. Sợ bị phát hiện nên Nhật nghĩ cách phi tang thi thể.

Sau đó, Nhật điều khiển thuyền chở thi thể anh Dũng ra biển với ý định vứt tại cửa biển Đề Gi, thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trên đường đi, Nhật thay đổi ý định, mang thi thể anh Dũng đến chôn tại nghĩa địa Nước Mặn, thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ An.

Sau khi phi tang thi thể anh Dũng, Nhật về nhà sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Đến ngày 18-1, Nhật rời địa phương đi đánh cá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 14-2, Nhật về địa phương và đến CA huyện Phù Mỹ đầu thú.

Dù đầu thú nhưng trong quá trình làm việc với CQCA, Nhật luôn thay đổi lời khai, nội dung bất nhất, gây khó khăn cho công tác điều tra, củng cố chứng cứ xử lý vụ án. Cụ thể, vì muốn che giấu tội lỗi nên ban đầu, Nhật khai đã vứt thi thể anh Dũng xuống cửa biển Đề Gi. Sau nhiều ngày ròng rã tìm kiếm ở biển Đề Gi nhưng không thấy thi thể nạn nhân, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Sau đó, được sự giúp đỡ của người dân và người nhà anh Dũng, CQĐT đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở nghĩa địa Nước Mặn. Lúc này, Nhật mới khai nhận toàn bộ sự thật là đã chôn thi thể anh Dũng tại đây.

Theo một số người dân địa phương, sở dĩ Nhật nợ tiền anh Dũng là do cá độ đá bóng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi của đối tượng Đinh Công Nhật đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.

Xuất phát từ việc nghi phạm vay hơn 28 triệu đồng của nạn nhân, do bị nạn nhân hối thúc đòi nên nghi phạm đã giết nạn nhân. Việc giết người này có dấu hiệu của giết người vì động cơ đê hèn. Tuy nhiên, trong khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 đã quy định đây là tình tiết kịch khung, không phải tình tiết tăng nặng trong tội phạm này.

Ngoài việc thực hiện nhiều hành vi phạm tội, đối tượng Đinh Công Nhật còn thực hiện các hành vi này một cách triệt để và cực kỳ nguy hiểm. Quan hệ vay nợ - trả nợ là quan hệ dân sự và đối tượng Đinh Công Nhật phải có nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ này không chỉ xuất phát từ quan hệ kinh tế mà còn là vấn đề về đạo đức khi người khác giúp đỡ bản thân gặp khó khăn, việc trả nợ là điều bắt buộc từ nhiều khía cạnh.

Tuy nhiên, tiền đã nhận, đã chi tiêu nhưng lại không muốn trả (trong khi có tài sản để thực hiện nghĩa vụ này), đối tượng Nhật lại chọn cách giết chủ nợ để tự mình xóa đi khoản nợ đó và không phải trả nợ.

Về vấn đề chôn xác phi tang, xóa dấu vết có dấu hiệu của đối tượng Nhật đã thể hiện hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm. Đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 52 BLHS năm 2015. Như vậy, đối tượng Nhật có thể bị kết án tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự nêu trên, thì đối tượng Đinh Công Nhật phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân bao gồm: Chi phí mai táng theo phong tục địa phương và tiền tổn thất về tinh thần cho những người thân của nạn nhân. Gia đình Nhật có thể thỏa thuận với gia đình nạn nhân về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định khi giải quyết của án hình sự nêu trên.

Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động