Chủ nhật 28/04/2024 09:34

Hỗn chiến từ chuyện “xù” tiền “boa” của nữ nhân viên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến trận ẩu đả từ chuyện “xù” tiền “boa” của nữ nhân viên, các bị cáo lần lượt bị tuyên mức án cao. Trung và Khánh là hai đối tượng cuối cùng bị bắt và phải trả giá…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, thông qua mối quan hệ xã hội, Đinh Hiếu Trung, SN 1998, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Phạm Quốc Khánh, SN 1998, quê Thanh Hóa, quen Tạ Duy Lợi, SN 1983, quê Nam Định. Từ khoảng tháng 3-2020, Trung cùng Khánh làm nhân viên chở tiếp viên nữ cho Hợi. Hợi thuê nhà cho Trung, Khánh ở cùng với nhóm tiếp viên nữ tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 23g30 ngày 9-7-2020, Phạm Văn Hậu, SN 1998, quê Tuyên Quang, nhân viên quán karaoke Lâm Minh, gọi điện cho Hợi đề nghị “điều” nữ nhân viên đến phục vụ tại phòng 301 quán hát ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hợi bảo Trung chở tiếp viên Nguyễn Hải Yến, SN 2000, đến quán hát. Nhận điện thoại xong, Trung nói Khánh chở Yến đi.

Lúc này, tại phòng 301 quán hát có 14 khách (trong đó có: Dương Văn Bình, SN 1993; Phạm Văn Tín, SN 1993 – đều quê Hải Phòng; Đặng Văn Thêm, SN 1997; Tô Văn Tú, SN 1983 – đều quê Yên Bái; Phạm Văn Trung, SN 1995, quê Hải Phòng; Bạch Minh Tâm, SN 1989, quê Hà Nam; Nguyễn Văn Quyền, SN 1989, quê Hải Phòng; Dương Quốc Uy, SN 1993, quê Hải Phòng và 4 nhân viên nữ phục vụ (đều là nhân viên của Hậu). Sau khi hát khoảng 10 phút, một số người ra về trước.

Đến khoảng 1g40 phút ngày 10-7-2020, Yến nói hết ca làm và rời quán xuống tầng 1. Tâm và Tú chạy theo khuyên ở lại nếu không sẽ không trả tiền “boa” (tiền công phục vụ giá khoảng 300 nghìn đồng/2 giờ phục vụ/1 tiếp viên). Dù vậy, Yến không đồng ý và đi ra cửa quán hát gọi cho Khánh báo việc khách không trả tiền.

Khánh trao đổi lại với Hợi. Hợi bảo Khánh và Trung đến quán hát đợi mình. Khi đến nơi, Khánh đỗ xe máy trước cửa quán rồi đi bộ về phía quán cà phê gần chỗ Yến đang đứng. Khánh để xe máy giữa ngã tư rồi cùng Trung, Yến đi bộ đến trước quán hát gặp nhóm của Tú, Phạm Văn Trung, Tâm.

Lúc này, Tú gọi Yến ra nói chuyện riêng thì có 1 nam thanh niên, bạn của Hợi, đi xe máy SH chở Hợi đến. Hợi gặp Tú hỏi việc tại sao không trả tiền. Sau khi đôi co, Tú xông đến dùng tay đánh Đinh Hiếu Trung. Khánh đã đấm vào lưng Tú. Tâm chạy vào quán hát báo Tú bị đánh, Phạm Văn Trung đã nhặt gạch trên vỉa hè đuổi ném nhưng Hợi tránh được.

Thêm cũng lấy gạch ném vào đầu Hợi. Hợi gục xuống đường, Bình, Thêm, Tú, Tín, Quyền không dừng tay, tiếp tục đánh. Phạm Văn Tín còn lái xe máy chở Bình đến ngã tư Tam Trinh – vành đai 3 vào quán phở gà lấy 3 con dao nhằm mục đích phòng thân, sợ Hợi có đồng bọn đến đánh lại. Lúc đó, Khánh đang đứng cạnh quán phở nhìn thấy nên bỏ chạy.

Khi Tín và Bình quay lại quán hát thấy không còn đồng bọn nên đã quay lại quán phở trả dao rồi về nhà trọ. Sau sự việc, nhân viên quán hát đưa Hợi đi cấp cứu tại BV Thanh Nhàn. Còn Đinh Hiếu Trung được người dân gọi dậy và đón taxi về nơi thuê trọ. Đến 13g30 ngày 11-7-2020, Hợi tử vong do chấn thương sọ não.

Tại CQCA, Đinh Hiếu Trung từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự, không yêu cầu xử lý đối với người đã gây thương tích cho Trung. Liên quan đến vụ án, ngày 9-11-2021, Dương Văn Bình, Đặng Văn Thêm, Tô Văn Tú, Phạm Văn Tín, Đào Duy Tùng, Nguyễn Văn Quyền, Dương Quốc Uy và Phạm Văn Trung nhận án phạt của TAND TP Hà Nội từ 12 năm tù đến tù chung thân về tội “Giết người”.

Ngày 1-6-2021, Đinh Hiếu Trung bị CA phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội, bắt quả tang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 9-11-2021, TAND quận Hà Đông, Hà Nội đã tuyên phạt Trung 32 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, ngày 15-12-2021, Khánh đã đến CQCA đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Do đó, lần này, VKSND TP Hà Nội truy tố Đinh Hiếu Trung, Phạm Quốc Khánh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động