Thứ sáu 29/03/2024 04:10

Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng nay (23-5), hơn 5,4 triệu cử tri thành phố Hà Nội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chia làm 4.825 tổ bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tường thuật trực tuyến, phản ánh không khí ''Ngày hội non sông'' tại địa chỉ kinhtedothi.vn, và liên tục cập nhật tại các ấn phẩm https://phapluatxahoi.vn; httpshanoitimes.vn; https://tieudung.vn...
Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

---------------------------------------------------------------------------

22 giờ 20

99,13% cử tri toàn thành phố đi bỏ phiếu

Thông tin cập nhật mới nhất từ Sở Nội vụ Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho thấy, tính đến 19 giờ 30 hôm nay (23/5), tiến độ cử tri đi bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như sau:

Quận Ba Đình đạt 99,98%; quận Hoàn Kiếm đạt 99,8%; quận Đống Đa đạt 99,92%; quận Hai Bà Trưng đạt 99,68%; quận Tây Hồ đạt 99,96%; quận Cầu Giấy đạt 99,53%; quận Thanh Xuân đạt 96,62%; quận Hoàng Mai đạt 99,45%; quận Long Biên đạt 99,6%; quận Hà Đông đạt 98,57%; quận Bắc Từ Liêm đạt 98,88%; quận Nam Từ Liêm đạt 99,03%; huyện Chương Mỹ đạt 99,2%; huyện Thanh Oai đạt 98,36%; huyện Ứng Hòa đạt 95,75%; huyện Mỹ Đức đạt 99,6%; huyện Phú Xuyên đạt 97,36%; huyện Thường Tín đạt 98,76%; huyện Thanh Trì đạt 98,12%; huyện Gia Lâm đạt 99,64%; huyện Đông Anh đạt 99,64%; huyện Mê Linh đạt 97,9%; huyện Sóc Sơn đạt 98,58%; huyện Hoài Đức đạt 99,29%; huyện Đan Phượng đạt 99,55%; huyện Quốc Oai đạt 99,52%; huyện Thạch Thất đạt 99,62%; huyện Phúc Thọ đạt 99,61%; thị xã Sơn Tây đạt 98,95%; huyện Ba Vì đạt 99,86%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kiểm tra công tác bỏ phiếu tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Chợ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì ngày 23-5

Như vậy, quận Ba Đình vẫn giữ vị trí đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, huyện Ứng Hòa đạt tỷ lệ thấp nhất. Tính chung trên toàn Thành phố, tổng số cử tri đã đi bầu cử tính đến 19 giờ 30 đạt tỷ lệ 99,13%.

Toàn Thành phố có 2.602 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu, tập trung nhiều nhất tại huyện Ba Vì với 214 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Có 167 xã, phường, thị trấn đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử, trong đó huyện Ba Vì cũng có nhiều xã phường nhất (20 xã, phường) đạt 100%.

Đại diện Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ Hà Nội thông tin thêm, những số liệu này đã có thể coi là kết quả cuối cùng của ngày bầu cử trên địa bàn Thành phố. Vào thời điểm Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội có báo cáo cập nhật cuối cùng gửi lên Hội đồng Bầu cử quốc gia, sẽ có thể có thay đổi một chút, nhưng cơ bản không đáng kể.

20 giờ 30

Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm có báo cáo nhanh tinh hình trong ngày bầu cử 23-5-2021, tính đến 18 giờ 30): Tỷ lệ cử tri đi bầu toàn quận đạt 99,62%, nơi có tỷ lệ cao nhất 99,94% (phường Hàng Trống); nơi đạt tỷ lệ thấp nhất 98,95% (phường Chương Dương). Đến 18 giờ 30 ngày 23-5-2021, 100% cử tri tại 05/05 khu vực bỏ phiếu của các đơn vị lực lượng vũ trang đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Đại diện Ủy ban Bầu cử quận Tây Hồ cho biết, tính đến 19 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn quận đạt tỷ lệ 99,96%. Trong đó, nơi đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là phường Nhật Tân, hoàn thành 100% thời điểm 17 giờ; phường Thụy Khuê, hoàn thành 100% thời điểm 18 giờ. Phường Tứ Liên hoàn thành 100% thời điểm 18 giờ 45. Nơi đạt tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là phường Xuân La đạt 99,85%.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy, tính đến 19 giờ 30 ngày 23-5, số lượng cử tri đi bầu là 157.069, đạt tỷ lệ 99,53%. 39/86 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. Trong đó, phường Trung Hòa có 3 khu vực, phường Nghĩa Tân 3 khu vực, phường Yên Hòa 5 khu vực, phường Mai Dịch 11 khu vực, phường Nghĩa Đô 8 khu vực, phường Dịch Vọng Hậu 6 khu vực, phường Quan Hoa 3 khu vực; không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ đi bầu dưới 50%.

Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa cho biết, tính đến 19 giờ 30 ngày 23/5, đã có 99,92% cử tri trên địa bàn quận đi bỏ phiếu. 109/148 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Khu vực bỏ phiếu kết thúc sớm nhất lúc 8 giờ 45 phút: Khu vực bỏ phiếu số 6 (đơn vị Quân đội), phường Khương Thượng với 494/494 cử tri. Ngoài ra, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%: Khâm Thiên, Quang Trung, Văn Miếu, Cát Linh, Láng Thượng, Trung Phụng, Phương Liên, Hàng Bột, Trung Liệt. Phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt thấp nhất là phường Láng Hạ đạt tỷ lệ 99,41%. Không có khu vực bỏ phiếu nào kéo dài thời gian bầu cử. 148/148 khu vực bỏ phiếu kết thúc bầu cử vào hồi 19 giờ.

Tính đến 19 giờ 30 ngày 23/5, toàn huyện Phúc Thọ đã có 99,9% số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn huyện Phúc Thọ có hơn 133.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 164 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 đơn vị bầu cử.

Tại huyện Thạch Thất đạt 99,62% cử tri đi bỏ phiếu, 14/23 xã đạt 100%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương kiểm tra thực tế tại Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Thanh Nhàn trong ngày bầu cử

Tính đến 19 giờ 30 tối 23-5, toàn huyện Thanh Trì đã có 179.314 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,1%. 3 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử là thị trấn Văn Điển, xã Duyên Hà và Yên Mỹ. Số khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu: 52/131 khu vực. Xã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là xã Tả Thanh Oai đạt 92,3%.

Tại quận Hai Bà Trưng, đến thời điểm 19 giờ kết thúc ngày bầu cử, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại toàn bộ 117/117 khu vực trên địa bàn là 203.818 cử tri, đạt tỷ lệ 99,68% trong tổng số 204.464 cử tri toàn quận. Trong số 18 phường thuộc quận, có 3 phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất (100%) là Phố Huế, Cầu Dền, Đống Mác. Không có phường nào đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử dưới 50%.

Theo thông tin của Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, kết thúc ngày bầu cử 23-5 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, số cử tri quận Thanh Xuân tham gia bỏ phiếu là 178.538/179.218 cử tri, đạt tỷ lệ 99,62%. 70/117 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, phường Phương Liệt đạt tỷ lệ cao nhất với 15.246/15.246 cử tri tham gia bầu cử (đạt 100%); phường Khương Trung đạt tỷ lệ thấp nhất 21.413/21.621 cử tri (đạt 99,04%).

Đến 19 giờ, số cử tri đã đi bỏ phiếu trên địa bàn huyện Gia Lâm là 191.944 cử tri, đạt 98,21%. Trong đó, có nhiều xã đạt 100% như: Trung Mầu, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Dương Hà, thị trấn Yên Viên, Văn Đức...

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Quốc Oai, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của toàn huyện đạt 99,52%. Trong đó, 12 xã, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, gồm xã Phú Mãn, Đông Xuân, Phượng Cách, Đại Thành, Thạch Thán, Hoà Thạch, Tân Phú, Tân Hoà, Thị trấn, Tuyết Nghĩa, Nghĩa Hương, Liệp Tuyết; tương đương 128/150 tổ bầu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% (đạt 85,3% tổ). Nơi đạt tỷ lệ thấp nhất là xã Đồng Quang (đạt 95,95%).

Báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử quận Hoàng Mai, tính đến 19 giờ 15, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn quận đạt 99,45%. Các phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là Định Công, Thanh Trì. Phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt thấp nhất là Đại Kim, đạt tỷ lệ 97,39%, phường Yên Sở là 98,85%. 10 còn lại phường đều đạt trên 99%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lễ khai mạc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm

Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm cho biết, đến 19 giờ ngày 23/5, toàn quận đã có 181.708 trong tổng 183.775 cử tri đã tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 98,88%. Trong đó có 3 đơn vị đạt 100% số cử tri tham gia bầu cử đó là các phường: Liên Mạc, Thượng Cát và Phúc Diễn.

Thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn cho biết, toàn huyện đã có 249.134/252.942 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,5%. Đáng chú ý trong đó, 21/21 khu vực hòm phiếu riêng và 56 khu vực hòm phiếu khu dân cư có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Tại huyện Mê Linh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong ngày 23/5 cũng đạt tỷ lệ cao. Tại 18 xã, thị trấn đã có 160.666/164.118 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 97,9% tổng số cử tri. Toàn huyện có 52 tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Nhiều địa phương có tỷ lệ bầu cử đạt xấp xỉ 100%, đơn cử như: Tự Lập (99,97%), Mê Linh (99,92%), Đại Thịnh (99,82%).

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Long Biên, tỷ lệ cử tri đi bầu của quận đạt 99,6%, trong đó, phường có tỷ lệ thấp nhất đạt 98,8%, có 2 phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,9%.

Trong khi đó, cử tri huyện Đan Phượng tham gia bầu cử đạt 99,28%.

Ủy ban bầu cử huyện Chương Mỹ cho biết, tỷ lệ cử tri huyện đi bầu đạt 99,2%. Có 9 xã đạt 100% cử tri đi bầu cử, gồm: Trần Phú, Tân Tiến, Thụy Hương, Phú Nam An, Đông Sơn, Hợp Đồng, Hòa Chính, Đại Yên, Hữu Văn. Tổng số khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu là 163/249 (đạt 65,46%).

20 giờ

Trao đổi với báo chí vào tối 23-5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết tính đến 17 giờ 30 ngày 23-5, tỷ lệ cử tri đi bầu cả nước là 95,65%, địa phương cao nhất đạt 99,92%, địa phương thấp nhất hơn 84%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 12, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đến thời điểm này, nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra thì có thể đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Điều này thể hiện ở số cử tri của cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đã phấn khởi, nô nức đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Có thể nói không khí rất hân hoan, phấn khởi.

Đồng thời, sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước cũng như cử tri lựa chọn được những đại biểu mình thấy tin tưởng vào những cơ quan quyền lực nhà nước, cao nhất là Quốc hội cũng như HĐND các cấp. Một tinh thần hân hoan, đoàn kết, gắn bó và một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Việc tổ chức bầu cử được thực hiện rất suôn sẻ, không có sự cố gì lớn xảy ra ở tất cả các địa điểm trên toàn quốc. Kỳ này chúng ta tổ chức rất chuyên nghiệp, tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập bài bản. Đó chính là những điểm giúp chúng ta thành công.

19 giờ 45

Theo cập nhật thông tin từ Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đến thời điểm 18 giờ 30, quận Ba Đình đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, huyện Hoài Đức đạt tỷ lệ thấp nhất.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội, tiến độ cử tri đi bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau: Quận Ba Đình đạt 99,95%; quận Hoàn Kiếm đạt 99,62%; quận Đống Đa đạt 99,59%; quận Hai Bà Trưng đạt 98,99%; quận Tây Hồ đạt 99,71%; quận Cầu Giấy đạt 97,81%; quận Thanh Xuân đạt 96,59%; quận Hoàng Mai đạt 97,91%; quận Long Biên đạt 98,78%; quận Hà Đông: 96,43%; quận Bắc Từ Liêm 97,26%; quận Nam Từ Liêm 97,64%; huyện Chương Mỹ 94,21%; huyện Thanh Oai 97,09%; huyện Ứng Hòa 93,90%; huyện Mỹ Đức 99,25%; huyện Phú Xuyên 94,09%; huyện Thường Tín 97,29%; huyện Thanh Trì 96,66%; huyện Gia Lâm 98,2%; huyện Đông Anh 98,9%; huyện Mê Linh 96,95%; huyện Sóc Sơn 96,91%; huyện Hoài Đức 93,48%; huyện Đan Phượng 99,28%; Quốc Oai 97,69%; huyện Thạch Thất 98,16%; huyện Phúc Thọ 99,49%; thị xã Sơn Tây 96,66%; huyện Ba Vì 99,6%.

Tính chung trên toàn Thành phố, tổng số cử tri đã đi bầu cử tính đến 18h30’ đạt tỷ lệ 97,56%.

Toàn Thành phố có 2.074 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu, tập trung nhiều nhất tại huyện Ba Vì với 197 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Có 106 xã, phường, thị trấn đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử, trong đó huyện Ba Vì cũng có nhiều xã phường nhất (14 xã, phường) đạt 100%.

18 giờ 45

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Trì, tính đến 18 giờ 30 toàn huyện ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,7%. Trong đó, nơi đạt tỷ lệ cao nhất là xã Yên Mỹ, Thị trấn Văn Điển đạt 100%. Xã Đông Mỹ và Duyên Hà xấp xỉ 100%. Có 27 khu vực đạt 100% cử tri đi bầu. (Ngọc Ánh)

18 giờ 30

Trình tự kiểm phiếu và nguyên tắc xác định người trúng cử

Theo quy định chung, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 23-5 (trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 21 giờ cùng ngày), việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Minh An

Quy định tại Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ Bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử do cử tri gạch hỏng (nếu có), lập biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Mẫu số 35/HĐBC).

Toàn bộ phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử bị gạch hỏng được niêm phong và gửi kèm theo biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu đến các Ban bầu cử tương ứng.

Tiếp đó, Tổ bầu cử mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy tín trong nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu đó chứng kiến việc mở hòm phiếu.

Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp của người ứng cử và các phóng viên được chứng kiến việc kiểm phiếu của Tổ Bầu cử, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để Tổ Bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu.

Tổ Bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bầu theo màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội, màu phiếu bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh; màu phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện; màu phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã; kiểm kê (đếm) tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số phiếu thu vào và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của Tổ Bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu.

Tổ Bầu cử tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Nếu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ Bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu.

Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ Bầu cử phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay Ban bầu cử tương ứng để giải quyết.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban bầu cử thì Ban bầu cử phải kịp thời báo cáo Ủy ban Bầu cử tương ứng để xem xét, quyết định.

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.

Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Tính đến 18 giờ, số cử tri quận Thanh Xuân tham gia bỏ phiếu là 172.852/179.218, đạt tỷ lệ 96,45%. 35/117 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, phường Phương Liệt hoàn thành sớm nhất việc cử tri đi bầu cử (10/10 khu vực bầu cử tỷ lệ cử tri đạt 100%). (Hồng Thái)

16 giờ 45

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy, tính đến 16 giờ 30 ngày 23-5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt hơn 90%. Trong đó, nhiều khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Ảnh: Lại Tấn.

Theo ghi nhận của phóng viên, các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn quận đều đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thuận lợi cho cử tri và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh. (Lại Tấn)

Theo Ủy ban bầu cử huyện Chương Mỹ, tới 16 giờ, huyện ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 93,8%. Có 56/249 khu vực bỏ phiếu đã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó, 2 xã: Trần Phú và Phú Nam An đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Nơi đạt tỷ lệ thấp nhất là khu vực bỏ phiếu số 5, xã Văn Võ, đạt 73%.

Tính đến 16 giờ, huyện Đông Anh đã có 248.445/267.568 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 92,85%, đã có 29/208 hòm phiếu đạt 100% cử tri đi bầu.

Cũng đến 16 giờ, có 92,07% cử tri quận Hoàn Kiếm đã đi bầu cử, trong đó 4 điểm bầu cử của lực lượng vũ trang trên địa bàn quận đã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Tại quận Tây Hồ, tính đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 95,9%. Trong đó, có 11 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% gồm: Tổ bầu cử số 6 phường Tứ Liên; Tổ bầu cử số 3 phường Quảng An; Tổ bầu cử số 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Nhật Tân; Tổ bầu cử số 6 phường Bưởi; Tổ bầu cử số 7, 9 phường Thụy Khuê. Nơi có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất đến thời điểm này là Tổ bầu cử số 3 phường Phú Thượng cũng đã đạt 82,53%.

Tại huyện Thường Tín, tính đến 16 giờ, tình hình an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện được giữ vững, không có diễn biến bất thường. Tỷ lệ cử tri đi bầu trung bình trên địa bàn toàn huyện đạt 90,3%. Huyện phấn đấu hoàn thành tốt công tác bầu cử trước 19h hôm nay.

Tính đến 16 giờ, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tại thị xã Sơn Tây đạt 110.700/120.722 cử tri, tương đương 91,7%.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Ứng Hòa, tính đến 15 giờ 30, tỷ lệ cử tri đã đi bầu cử trên toàn huyện đạt 86,05%. Có 23 tổ bầu cử ở 13 xã gồm Viên An, Viên Nội, Cao Thành, Vạn Thái, Hòa Phú, Phù Lưu, Lưu Hoàng, Đại Hùng, Minh Đức, Đại Cường, Đông Lỗ, Trung Tú, Hòa Lâm đã hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.

Tính đến 16 giờ, số cử tri quận Thanh Xuân đã đi bầu 162.671 (đạt 90,77%). Nơi đạt tỷ lệ cao nhất là phường Phương Liệt 15.099/15.246 (99,04%).

16 giờ 30

Không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến phòng chống dịch Covid-19

Chiều nay (23-5), đoàn công tác của TP Hà Nội Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Thường Tín về tình hình thực hiện công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho hay, trên địa bàn huyện Thường Tín có 212 tổ bầu cử, đã tổ chức khai mạc theo quy định và đúng 7 giờ đã tổ chức cho cử tri bỏ phiếu (không có tổ bầu cử nào bỏ phiếu sớm hoặc muộn so với quy định). Trong đó, cử tri cao tuổi nhất là cụ Phạm Thị Duyệt, SN 1922, tham gia bỏ phiếu tại thôn Quất Động (số 5) xã Quất Động.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trò chuyện với cán bộ tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6 xã Hà Hồi

Ban chỉ đạo huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã về dự khai mạc tại các tổ bầu cử của 29 xã, thị trấn. Tại khu vực bỏ phiếu số 6 tại thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở là nơi có cử tri đến dự khai mạc đông nhất, với 102 người. Đánh giá chung, cử tri toàn huyện tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, phấn khởi thể hiện đúng tinh thần ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Hôm nay (23/5) là ngày quan trọng nhất của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình chung trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cả nước cho thấy không khí ngày hội của toàn dân; cử tri, Nhân dân phấn khởi, nô nức đi bỏ phiếu. Trong đó, đối với công việc quan trọng nhất trong ngày bầu cử là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19, huyện Thường Tín đã thực hiện tốt, cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi hơn những ngày trước, nên cũng là điều kiện tốt cho cuộc bầu cử trên địa bàn. "Cập nhật đến 11g30 tại huyện Thường Tín đã đạt tỷ lệ 85% cử tri đi bỏ phiếu là kết quả cao so với kết quả chung của TP tại thời điểm đó" - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị trong thời gian còn lại chỉ còn vài giờ đồng hồ của ngày bầu cử, các cán bộ công chức, thành viên các tổ chức bầu cử từ huyện Thường Tín đến các xã cần đôn đốc thực hiện các công việc đảm bảo khẩn trương, song không vì mục tiêu tiến độ mà ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như chất lượng cuộc bầu cử, vẫn cần đảm bảo đạt chất lượng.

Đặc biệt, đối với vị trí đặt hòm phiếu, cần chú trọng tuyệt đối đảm bảo công tác an ninh trật tự, tăng lực lượng ứng trực, không chủ quan. Cùng đó, cần đảm bảo cách thức báo cáo, tổng hợp số liệu để việc tổng hợp kết quả bầu cử đạt tiến độ, chất lượng; sau khi bỏ phiếu việc kiểm phiếu đảm bảo chính xác, đúng quy định, nhất là với những nơi phức tạp” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý. (Linh Nguyễn)

16 giờ

Tính đến 16 giờ chiều 26-3, số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại quận Thanh Xuân là 90,77%. Đáng chú ý, nơi đạt tỷ lệ cao nhất là phường Phương Liệt với 15.099/15.246 cử tri, đạt tỷ lệ 99,04%. Thông tin từ Ủy ban bầu cử quận Thanh Xuân, số cử tri trên địa bàn quận là hơn 178.000 cử tri, tại 117 khu vực bỏ phiếu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Ngọc Tú

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 23-5 tính đến 16 giờ tại các đơn vị bầu cử quận Thanh Xuân cho thấy, các cử tri tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện những quy định về quy trình bỏ phiếu và phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng luật, không có tình huống phức tạp xảy ra, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao vào đầu giờ sáng. Các phường cũng trang bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bỏ phiếu theo sự chỉ đạo của TP và quận.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Khu vực bỏ phiếu số 15, phường Định Công, quận Hoàng Mai đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu và tiến hành kiểm phiếu vào lúc 14 giờ 30. Ảnh: Vũ Cúc

Trong khi đó, tính đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đi bầu cử đạt 93,5%. Trong đó, phường đạt tỷ lệ cao nhất là Giáp Bát với 98,87%, thấp nhất là phường Đại Kim với 86,11% cử tri đã đi bỏ phiếu. (Vũ Cúc)

15 giờ 30

Đến 15 giờ 30, số cử tri đi bầu trên địa bàn huyện Gia Lâm là 180.905, đạt 92,56%. Trong đó, có những xã đạt bằng hoặc xấp xỉ 100% như Bát Tràng, Đình Xuyên, Văn Đức...

15 giờ

Phấn đấu tỷ lệ người dân đi bầu cử đạt cao nhất

Tính đến 14 giờ ngày 23-5, hơn 21,5 vạn cử tri huyện Sóc Sơn đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đáng chú ý, hiện có 17/21 đơn vị hòm phiếu riêng của Uỷ ban bầu cử huyện đã hoàn thành công tác bỏ phiếu đạt 100% số lượng cử tri. Xã Phù Linh là địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử, có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất toàn huyện với 96,25%. Đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là xã Xuân Thu (64,85%).

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri xã Mai Đình tham gia bầu cử đại biểu các cấp. Ảnh: Trọng Tùng

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo Ủy bản bầu cử các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu. Phấn đấu tỷ lệ người dân đi bầu cử đạt cao nhất.

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Ủy ban bầu cử huyện Quốc Oai, tính đến 14 giờ chiều 23-5, toàn huyện đã có 126.655 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 89,6%, riêng xã Phú Mãn đạt tỷ lệ 100%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri thực hiện đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Phương Nga

Hiện nay, các tổ bầu cử của huyện tiếp tục thông báo trên hệ thống truyền thanh, loa lưu động nhắc nhở cử tri đi bầu theo tiến độ thời gian để phòng chống Covid-19. Cử tri đi bầu cử đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu 2m, di chuyển theo hướng một chiều, đảm bảo y tế cho công tác bầu cử. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị ở các điểm bầu cử đảm bảo, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Các điểm bỏ phiếu đều bố trí 2 bình chữa cháy, đề phòng hỏa hoạn. Cử tri và các thành viên tổ bầu cử tuân thủ nghiêm theo khuyến nghị “5K” của Bộ Y tế.

Tính tới 14 giờ chiều 23/5, toàn huyện Thanh Trì đã đã đạt 81,6% cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, khu vực đạt tỷ lệ cao nhất là xã Yên Mỹ: 98%. 2 khu vực đạt 100% cử tri đi bầu là tổ bầu cử số 11 xã Liên Ninh và TBC số 4 xã Đông Mỹ. 131/131 khu vực bỏ phiếu công tác an ninh trật tự được đảm bảo, thực hiện tốt công tác công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phun khử khuẩn trước khi bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Văn Điển. Ảnh: Ngọc Ánh

Hiện tại, cử tri tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đang tiếp tục đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu đều có cán bộ đo thân nhiệt, khai báo y tế và bảo đảm giãn cách. Các xã chủ động chia khung thời gian để cử tri đi bầu cử, tránh tụ tập đông người. Công tác bầu cử và phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu diễn ra đúng quy định. Cử tri tham gia bỏ phiếu tại các điểm đều cảm thấy yên tâm khi công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Cũng tính đến 14 giờ, toàn huyện Phúc Thọ đã có 88,74% số cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong đó, một số điểm hoàn thành 100% số cử tri đi bỏ phiếu như: Khu vực bỏ phiếu số 1 xã Thanh Đa; khu vực bỏ phiếu số 4, 5, 8, 9 xã Liên Hiệp; khu vực bỏ phiếu số 3 xã Vân Hà; khu vực bỏ phiếu số 5 xã Phụng Thượng.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh kiểm tra tại một số điểm bầu cử trên địa bàn xã Võng Xuyên. Ảnh: Phương Huế

Trong buổi sáng và chiều hôm nay, các đoàn kiểm tra của huyện Phúc Thọ tiếp tục đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử ở các điểm bầu cử trên địa bàn huyện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Trong khi đó, tính đến 14 giờ ngày 23-5, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn quận Bắc Từ Liêm đạt 84,83%, nơi đạt tỷ lệ cao nhất là 95,11% tại phường Đức Thắng.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ghi nhận chung tại các đơn vị bầu cử quận Bắc Từ Liêm cho thấy, các cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện những quy định về quy trình bỏ phiếu và phòng chống dịch bệnh.

Ghi nhận chung tại các đơn vị bầu cử quận Bắc Từ Liêm cho thấy, các cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện những quy định về quy trình bỏ phiếu và phòng chống dịch bệnh.

7 cơ sở cai nghiện ma túy, học viên đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%

Đến trưa 23/5, tất cả 7 cơ sở cai nghiện ma túy của TP Hà Nội với trên 3.000 học viên đã được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai và được quyền lựa chọn của mình ở tại các tổ bầu cử.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Văn Lập cho biết: Được sự chỉ đạo của Sở LĐTB&XH Hà Nội, các cai cở cai nghiện ma túy đã tập trung làm tốt công tác tổ chức bầu cử cho học viên tại cơ sở; cũng như phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn tốt nhất về công tác phòng chống dịch Covid-19 và an ninh trật tự trước, trong và sau đợt bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Trần Oanh

Trên 3.000 học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy kết thúc việc bầu cử ngay trong buổi sáng ngày hôm nay 23-5, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, khử khuẩn rất nghiêm túc. Tất cả học viên đều rất phấn khởi và thấy được quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

“Trong quá trình tổ chức bầu cử, các cơ sở thực hiện rất nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt, học viên khi tham bầu cử đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách; tham gia bầu cử từng người. Quá trình thực hiện đều có sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ y tế và cán bộ các cơ sở cai nghiện ma túy”, ông Nguyễn Văn Lập cho hay. (Trần Oanh)

14 giờ 10

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tổng số cử tri đã đi bầu cử toàn thành phố đến cuối sáng nay (23-5) đạt tỷ lệ 74,79%.

Tính đến 12g30 ngày 23-5, tiến độ cử tri đi bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: Quận Ba Đình đạt 65,00%; quận Hoàn Kiếm đạt 67,35%; quận Đống Đa đạt 74,08%; quận Hai Bà Trưng đạt 73,74%; quận Tây Hồ đạt 75,92%; quận Cầu Giấy đạt 63,85%; quận Thanh Xuân đạt 71,48%; quận Hoàng Mai đạt 74,35%; quận Long Biên đạt 73,99%; quận Hà Đông: 71,94%; quận Bắc Từ Liêm: 78,52%; quận Nam Từ Liêm: 76,66%; huyện Chương Mỹ: 82,35%; huyện Thanh Oai: 76,23%; huyện Ứng Hòa: 75,93%; huyện Mỹ Đức: 81,78%; huyện Phú Xuyên: 75,50%; huyện Thường Tín: 73,61%; huyện Thanh Trì: 70,27%; huyện Gia Lâm: 73,10%; huyện Đông Anh: 81,00%; huyện Mê Linh: 68,11%; huyện Sóc Sơn: 77,63%; huyện Hoài Đức: 73,27%; huyện Đan Phượng: 74,62%; Quốc Oai: 78,00%; huyện Thạch Thất: 86,28%; huyện Phúc Thọ: 80,73%; thị xã Sơn Tây: 67,45%; huyện Ba Vì: 74,82%.

14 giờ

Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

Theo thống kê từ báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến nay, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao (Điện Biên 85%, Quảng Ninh 84,53%; Quảng Ngãi 81,76%; Cao Bằng 80,3%, Hà Giang có 77,65%, Vĩnh Phúc 71,89%).

Một số địa phương, có các khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Quảng Ngãi có 255 khu vực và 18 xã; Quảng Ninh có 152/1.483 Tổ bầu cử; Cao Bằng có 62/1005 Tổ bầu cử; Điện Biên có 13 xã và 296/2020 Tổ bầu cử, Bình Phước có 40/933 Tổ bầu cử; Trà Vinh có 66/1021 Tổ). Hầu hết khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%. Hiện nay tình hình đang diễn ra rất khẩn trương, đúng theo kế hoạch.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các thủ tục đọc nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo quy định tại điểm bầu cử Khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, có thể nói là cử tri và Nhân dân cả nước rất phấn khởi đi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về tổ chức lực lượng, kỳ bầu cử lần này đã tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tập huấn và có cả diễn tập; vì vậy độ chuyên nghiệp cao hơn, làm tốt hơn nhiệm vụ bầu cử của mình.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các địa phương triển khai rất tích cực. Mục tiêu cũng như phương châm là sẽ tổ chức thành công kỳ bầu cử, nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân, đây là việc mà hiện nay đang triển khai rất tốt.

“Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị không chạy theo tiến độ, thời gian. Mục tiêu là để đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19, tức là từng khu dân cư đi bầu cử theo lộ trình thời gian. Chúng ta sẵn sàng đảm bảo đúng đến 19 giờ, thậm chí cho phép đến 21 giờ sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu. Không vì tiến độ mà lơ là câu chuyện phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp nữa là phải tiếp tục thực hiện thật tốt những nhiệm vụ, phải tăng cường trong công tác phòng, chống dịch. Để tránh lây nhiễm Covid-19, đã có những địa phương phải thay ngay lập tức cả Ban bầu cử, vì có trường hợp tiếp xúc với F1, F2”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói.

13 giờ 40

Giao thông êm thuận, thời tiết đẹp trong "Ngày hội non sông"

Trong sáng 23-5, ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô cho thấy, tình hình giao thông êm thuận, người dân đi bầu cử rất thuận lợi.

Theo phương án đã đề ra, lực lượng CSGT, thanh tra GTVT luôn túc trực tại các khu vực bỏ phiếu để phân luồng, đảm bảo giao thông êm thuận, không xảy ra ùn tắc, bảo đảm phục vụ Nhân dân đi bỏ phiếu an toàn.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Thành Luân

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử, Cục CSGT đề nghị, tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, chủ động đi vào các các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay 23/5, thời tiết ở Hà Nội có nắng vào buổi sáng khá thuận lợi cho Nhân dân đi bầu cử. (Thành Luân)

13 giờ 30

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sau khi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Ảnh: Thái San
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu lên thẻ cử tri của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn. Ảnh: Thái San

13 giờ

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Đông Anh

Sáng 23-5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra công tác bầu cử ở điểm bỏ phiếu số 8 (khu nhà ở công nhân Kim Chung) và điểm bỏ phiếu số 1 (thôn Nhuế, xã Kim Chung) là điểm bỏ phiếu của huyện Đông Anh (Hà Nội) - nơi xuất hiện một số ca dương tính với Covid-19 trước thời điểm bầu cử.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP và Thường vụ Huyện ủy Đông Anh.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hướng dẫn cử tri vào khu vực bỏ phiếu tại thôn Nhuế (Kim Chung, Đông Anh).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm nay, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, nhanh và lan rộng ra nhiều tỉnh, TP trong cả nước. Đồng bào cả nước và lãnh đạo T.Ư đang dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm đối với cán bộ, y - bác sĩ tuyến đầu. Riêng với Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung đây là lần thứ 4 phải gồng mình trong cuộc chiến cam go với dịch Covid-19, là thành trì quan trọng cho công tác phòng, chống dịch.

Thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi và cảm ơn chân thành đến tất cả đội ngũ cán bộ, y - bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch, nhưng vẫn cầm lá phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, y - bác sĩ tuyến đầu trong công tác chống dịch nói chung và Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung nói riêng. Đội ngũ y - bác sĩ đã phải căng mình trong nhiều ngày qua để làm công tác chống dịch, xin được biểu dương tinh thần của các y - bác sĩ. Riêng đối với huyện Đông Anh qua kiểm tra một số địa điểm bỏ phiếu, tôi đánh cao về sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử lần này” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. (Doãn Thành)

Cử tri phấn khởi, thực hiện tốt quyền công dân

Tại quận Hai Bà Trưng, ngay từ 6 giờ 30 sáng, tất cả thành viên ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử quận đã có mặt tham dự khai mạc bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, khai mạc đảm bảo nhanh gọn trong đúng 15 phút để phòng chống dịch, sau đó đồng loạt thực hiện bỏ phiếu. Các phường, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm quy định về bầu cử và tuyệt đối về phòng chống dịch, đã có thông báo để Nhân dân bố trí đi bỏ phiếu theo khung giờ, đảm bảo giãn cách. Nhân dân hồ hởi phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri quận Hai Bà Trưng thực hiện quyền công dân

Đến hơn 11 giờ gần kết thúc buổi sáng, toàn quận với 117 khu vực bỏ phiếu chia làm 18 phường đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 73%, với tổng số trên 150.000 cử tri đã đi bầu cử (trên tổng số hơn 204.000 cử tri toàn quận). Trong đó, phường Quỳnh Mai đạt tỷ lệ cao nhất, với 85%.

Ghi nhận trong buổi sáng, đông đảo cử tri phường Nguyễn Du đã đi bỏ phiếu. Tất cả đều chấp hành rất nghiêm túc việc tham gia bầu cử, gắn liền với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong tâm thế rất vui vẻ phấn khởi. Tại các khu vực bỏ phiếu đều được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ cử tri đi thực hiện quyền công dân của mình với đất nước, gắn liền với các biện pháp phòng chống dịch, như bố trí nước sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt trước khi vào, có đánh dấu các điểm đứng cho cử tri trước khi ghi phiếu hoặc vào bỏ phiếu đảm bảo cách nhau tối thiểu 2m…

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các khu vực bỏ phiếu đảm bảo thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, an toàn cho cử tri

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đánh giá: Tình hình bầu cử tại quận sáng nay cho thấy đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; các tổ bầu cử thực hiện hướng dẫn cử tri rất chu đáo, tận tình, nhất là thực hiện nghiêm công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn nhất cho cử tri. Cử tri trong quận đi bỏ phiếu rất phấn khởi, thực hiện tốt quyền công dân.

Đến thời điểm hết buổi trưa tại quận không có vấn đề phức tạp xảy ra. Ban Chỉ đạo bầu cử quận đã yêu cầu mọi thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử quận chia ra đi bám sát trực tiếp tại cơ sở; bất cứ khu vực bỏ phiếu nào cũng phải có thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của các phường để giải quyết ngay sự việc phát sinh nếu có. Ngay từ trước thời điểm bầu cử, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử quận phê duyệt phương án bầu cử của từng khu vực bỏ phiếu, cùng Ban chỉ đạo 18 phường hoàn thiện toàn bộ phương án, bố trí khoa học nhất và đảm bảo đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu.

Cử tri Nguyễn Thị Minh 145 A ngõ 281 phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn chia sẻ: Tôi thấy việc tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện rất tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, an toàn cho cử tri đi. (Thùy Linh)

12 giờ

Đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhưng phải an toàn trong bầu cử

Cũng trong sáng 23-5, các đoàn kiểm tra của TP đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 các các đơn vị bầu cử.

Theo đó, sau khi thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu cử tại quận Hoàng Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại quận Hoàn Kiếm và quận Đống Đa. Tham gia kiểm tra tại quận Đống Đa có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; tham gia kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm có Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP kiểm tra công tác bầu cử tại Trung tâm điều hành bầu cử quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Hải

Qua đi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các quận đã thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng công tác chuẩn bị; chỉ đạo tổ chức lễ khai mạc trang trọng, ngắn gọn; bảo đảm chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19... Đồng chí đánh giá cao việc các quận thiết lập hệ thống điều hành công tác tổ chức bầu cử kết nối trực tuyến thông suốt từ quận xuống 100% các phường; bám sát tình hình từng phút, từng giờ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Tin tưởng chắc chắn với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là ý thức trách nhiệm cao của cử tri và Nhân dân, cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục theo sát tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn phòng dịch Covid-19. Tất cả để ngày bầu cử là ngày vui trọn vẹn, không chỉ đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đúng, bầu đủ, mà còn bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thanh Trì.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Trì cuối giờ sáng 23/5. Ảnh: Phạm Hùng

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, tổ dân phố Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp với 1362 cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, các nghiệp vụ, kỹ năng của thành viên tổ bầu cử, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đặc biệt là phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử tại tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trúc Bạch (với hơn 900 cử tri, trong đó 3 cử tri cách ly tại nhà) và khu vực bỏ phiếu số 3, số 4 phường Nguyễn Trung Trực (với hơn 1.700 cử tri).

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Mộ Lao, quận Hà Đông và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu quận Hà Đông. Ảnh: Hồng Thái
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai và hai điểm bầu cử gồm: Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trần Phú và Khu vực bỏ phiếu số 9, phường Yên Sở. Ảnh: Vũ Lê

11 giờ 30

Gần trưa 23-5, một số quận, huyện đã có thông tin ban đầu về số cử tri đi bầu trong sáng 23-5.

Tính đến 10 giờ, quận Bắc Từ Liêm đã có 96.914/184.399 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 52,56%. Trong đó, cao nhất là phường Đức Thắng đạt tỷ lệ 72,55% (4.974 cử tri/6.856 cử tri).

Đến 10 giờ 30, 119.668 cử tri trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã đi bỏ phiếu, tương ứng 81,78% cử tri toàn huyện.

Đến 10 giờ 30, quận Đống Đa có 120.058/235.399 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 51℅.

Đến 10 giờ 30, huyện Đông Anh có 117,570/267,573 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 44%.

Đến 10 giờ 30, huyện Đan Phượng có 60.841/123.841 cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 49,12%.

Tính đến 10 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn huyện Ba Vì đạt hơn 50%.

Tính đến 10 giờ 45, huyện Thạch Thất có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 70,2%.

Đến 11 giờ, huyện Sóc Sơn có 196.519 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 77,6%; trong đó có 11 đơn vị bầu cử đạt 100% kế hoạch, 10 đơn vị đạt 35-50%.

Đến 11 giờ 30, huyện Phú Xuyên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 72%.

Đến 11 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bầu của quận Tây Hồ đạt 75,92%.

Đến 11 giờ 30, huyện Chương Mỹ ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 82,35%.

Đến 11 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại các tổ bầu cử trong toàn huyện Ứng Hòa đạt 75,93%.

Tại huyện Thanh Oai, tính đến 11 giờ 30, toàn huyện đã đạt 76,23% cử tri đi bầu.

Tại huyện Mê Linh, tính đến 11 giờ 30, số cử tri trên địa bàn huyện đi bỏ phiếu đạt 68,11%.

Quận Hai Bà Trưng cho biết, đến 11 giờ đã có hơn 150.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 73%.

Quận Hoàn Kiếm hơn 67,35%; quận Hoàng Mai hơn 75%; quận Cầu Giấy cử tri đi bầu đến 11 giờ đạt 64%, trong đó 3 khu vực đã đạt 100%.

Huyện Thanh Trì tính đến 11 giờ 30 có 128.269 cử tri đi bầu đạt 70,2%, trong số 16 xã, thị trấn đạt cao nhất là xã Yên Mỹ 90,2%.

Đến 11 giờ, huyện Gia Lâm có số cử tri đi bầu là 152.167, đạt 77,86%, trong đó, các xã Đình Xuyên, Dương Hà, Văn Đức đạt cao nhất với trên 91% cử tri đã đi bỏ phiếu.

Đến 12 giờ cử tri quận Hà Đông đã bỏ phiếu đạt khoảng gần 80%...

Thông tin từ Ban Tuyên giáo huyện Đan Phượng cho biết: Tính đến 11 giờ 30 phút, huyện Đan Phượng có 92.411/123.841 cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu đại biểu, đạt tỷ lệ 74,62%. Tại 139 điểm bầu cử của huyện Đan Phượng đều diễn ra nghiêm túc, không xảy ra sai sót gì, công tác phòng dịch an toàn, giữ khoảng cách theo quy định. Người dân vẫn tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy cho biết tính đến 11 giờ ngày 23-5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 64%. Trong đó, 6 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

11 giờ

Bỏ phiếu ở nơi đặc biệt

Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội được xác định là tổ bầu cử đặc biệt nhất của phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bởi nơi đây có hàng nghìn cử tri đang trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ tham gia bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trại tạm giam số 1 đã phối hợp với UBND, Ủy ban bầu cử phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm thành lập tổ bầu cử tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền cho người bị tạm giữ, tạm giam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri đang trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ tham gia bỏ phiếu

Đơn vị đã lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ tại các phòng giam, khu giam. Đồng thời niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố tại buồng giam để các bị can nghiên cứu thực hiện quyền được bầu bỏ phiếu của họ.

Cử tri Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử. Những lần bầu cử trước, tôi đang học tập và lao động ở nước ngoài, nên hôm nay, dù trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này tôi vẫn cảm thấy có một chút vinh dự, tự hào vì lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân. Tôi tin tưởng rằng lá phiếu của mình sẽ góp một phần nhỏ bầu ra những đại biểu Quốc hội khóa XV cũng như đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự có đức, có tài, đại diện cho người dân xây dựng đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng ngày càng phát triển.

Trước ngày bầu cử hơn 1 tháng, cán bộ trong Trại tạm giam số 1 đã đi từng buồng, hướng dẫn, tham khảo Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cung cấp danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp thành phố và tiểu sử để mỗi người đang bị tạm giữ, tạm giam có thời gian nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho chúng tôi điều hành đất nước.

Tổ bầu cử số 7 Phường Xuân Phương, quận Từ Liêm tại Trại tạm giam số 1 có 1 hòm phiếu chính và 4 hòm phiếu phụ. Hòm phiếu chính được đặt tại Hhội trường lớn của trại, 4 hòm phiếu phụ được đưa đến các khu giam để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu. (Lan Anh)

Bầu cử trong tâm dịch

Sáng 23-5, Bệnh viện K tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện đang phong tỏa các cơ sở để phục vụ công tác phòng chống bệnh.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bỏ phiếu tại Bệnh viện K

Tại Bệnh viện K, việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chính vì vậy bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ từ trước đó. Đảm bảo mỗi người khi đi bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét.

Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử được bệnh viện tổ chức thường xuyên qua loa phát thanh của bệnh viện, qua trực tuyến, qua email, zalo, viber, phát tài liệu, dán niêm yết danh sách bầu cử đến từng buồng bệnh.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
100% người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Bác Phạm Công Chính, 73 tuổi, quê tại Phủ Lý, Hà Nam tham gia bầu cử tại khoa Nội 6, Bệnh viện K chia sẻ “Hiện tôi và rất nhiều người bệnh đã cách ly tại Bệnh viện 17 ngày, có 2 vấn đề quan trọng mà tôi muốn chia sẻ, thứ nhất là bệnh nhân như chúng tôi rất cảm ơn, yên tâm, tin tưởng vào công tác chống dịch của Bệnh viện, dù cách ly hơn 2 tuần rồi nhưng tâm lý, sức khỏe của chúng tôi rất tốt, cũng nhờ sự quan tâm, chu đáo của đội ngũ cán bộ y tế.

Thứ hai, tôi và rất nhiều người bệnh khác rất phấn khởi vì được thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân giữa tâm dịch như hiện nay, chúng tôi tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch và nội quy, hướng dẫn khi bầu cử. Tôi tin tưởng rằng công tác bầu cử tại bệnh viện sẽ diễn ra thành công và đảm bảo an toàn”.

Công tác bầu cử chuẩn bị chu đáo, trang trọng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo 100% người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. (Ngọc Tú)

Cử tri Hoài Đức phấn khởi, nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Hoài Đức, trên địa bàn huyện có tổng cộng 177 ngàn cử tri, 177 khu vực bỏ phiếu. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Doãn Thị Hai (100 tuổi) bỏ phiếu tại khu vực số 1 - thôn Đình, xã Sơn Đồng và cụ Nguyễn Thị Trần (100 tuổi) bỏ phiếu tại khu vự bầu cử số 9 của xã Dương Liễu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ghi nhận điểm bỏ phiếu số 10, thôn Đại Tự, xã Kim Chung.

Nơi cử tri đến dự lễ khai mạc đông nhất là khu vực bỏ phiếu số 5 xã Dương Liễu với 80 cử tri. Tinh thần, ý thức tham gia bầu cử của cử tri rất phấn khởi, nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, tình hình giao thông thông suốt, an ninh trật tự ổn định, không có tình huống đột xuất hoặc diễn biến bất thường xảy ra trước và trong quá trình bỏ phiếu.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại điểm bỏ phiếu số 10 (thôn Đại Tự, xã Kim Chung), công tác chuẩn bị rất khoa học. Ngay từ cổng vào điểm bầu cử, ban tổ chức đã bố trí cán bộ đo thân nhiệt, khử khuẩn và hướng dẫn cử tri vào phòng bỏ phiếu theo sơ đồ đã được định dạng. Sau đó cử tri được cán bộ hướng dẫn các bước tuần tự của quy trình bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri lại được cán bộ hướng dẫn theo lối ra riêng.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Kim Chung Phạm Ngọc Lê cho biết: Toàn xã có 11.331 cử tri, với 12 tổ bầu cử. Riêng tổ bầu cử số 10 (thôn Đại Tự) có 1.061 cử tri và đến 10 giờ 30 ngày 23/5 đã có hơn 60% cử tri đi bầu.

Trò chuyện với phóng viên, ông Dương Văn Tú (sinh năm 1972, cử tri thôn Đại Tự) nhận xét: So với các kỳ bầu cử trước tôi thấy lần này công tác tổ chức rất chuyên nghiệp; dù diễn biến của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng khi đến điểm bầu cử, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn rất khoa học nên chúng tôi rất yên tâm và hài lòng. (Trần Thụ)

Cử tri huyện Thường Tín nô nức đi bầu cử

Từ sáng sớm, tại 212 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thường Tín đã nhộn nhịp không khí chuẩn bị khai mạc. Rất đông cử tri tranh thủ đến sớm nhận phiếu, nghe các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn trình tự bỏ phiếu, thực hiện thông điệp “5K”.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Công Tâm

Phóng viên đã ghi lại được không khí bầu cử ở một số khu vực bỏ phiếu của xã Hiền Giang và xã Tô Hiệu, hai địa phương này những ngày gần đây được coi là “tâm điểm” của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Tại các địa phương này ý thức của cán bộ và người dân trong công tác phòng chống dịch đã được nâng lên một cấp, độ cảnh giác cao. Không mấy ai đi bỏ phiếu bị nhắc nhở, ngược lại 100% người dân khi đến các điểm bỏ phiếu đều thực hiện theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Cầm lá phiếu trên tay, bà Ứng Thị Nhiếp bộc bạch, những ngày qua bà đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, để lựa chọn ra các đại biểu xứng đáng nhất. Còn với em Nguyễn Thị Tuyết Mai cử tri trẻ tuổi nhất của tổ bầu cử số 4 (SN 2003) ở thôn Quang Hiền lại khác, là cử tri lần đầu tiên cầm lá phiếu bầu cử tâm sự: “Em cảm thấy rất hồi hộp khi lần đầu tiên đi bầu cử. Cầm lá phiếu, em cảm thấy mình đã lớn, đã trưởng thành và được thực hiện quyền lợi của một công dân”.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri huyện Thường Tín thực hiện quyền công dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hiền Giang Trần Văn Tạo chia sẻ, thời gian gần đây do địa bàn xã có một số trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nên toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân địa phương khá vất thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó địa phương còn phải triển khai đảm bảo tuyệt đối các mặt công tác để chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Nhờ có sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, cộng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị sở ngành TP và UBND huyện nên xã đã vượt qua khó khăn. Rất mừng chiều 21-5, địa phương đã được thu hẹp khu vực cách ly y tế. Đối với 91 cử tri hiện đang bị cách ly y tế chiều 23-5 sẽ được bố trí bỏ phiếu bầu cử tại nhà bằng hòm phiếu phụ một cách an toàn tuyệt đối theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ghi nhận của phóng viên từ trung tâm huyện Thường Tín đến 29 xã, thị trấn và các thôn đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người dân phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm để tìm hiểu thêm lần nữa thông tin về các ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ở tất cả các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử, ban bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp trong huyện đã nỗ lực hết mình, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Cử tri hăng hái, nô nức đi bầu cử đúng thời gian quy định. (Công Tâm)

10 giờ 30

Quyết tâm vững chắc để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Sáng 23-5, cùng với hơn 1,7 nghìn cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 7 phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, công tác bầu cử được tổ chức trang trọng, theo đúng thủ tục và quy định. Theo thống kê, số lượng cử tri trong danh sách tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hà Cầu là 1.707 người.

Các cử tri đều được kiểm tra y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ bầu cử cũng đã bố trí các điểm chờ khoa học, bảo đảm giãn cách theo quy định của Bộ Y tế.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hà Cầu (quận Hà Đông)

Chia sẻ với các phóng viên sau khi thực hiện quyền công dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đã nhiều lần đi bỏ phiếu, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu đi bầu cử lại có những cảm xúc khác biệt cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước mỗi thời kỳ.

Lần bầu cử này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, mặc dù cuộc bầu cử lần này là chưa có tiền lệ, song với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã dồn lực, căng sức ngày đêm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chuẩn bị công tác bầu cử, vừa phòng, chống dịch Covid-19 với khối lượng công việc lớn gấp nhiều lần. Thế nhưng, thực tế những ngày qua đã cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, cả hệ thống chính trị của Thủ đô vẫn luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm vững chắc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

256.408 cử tri Hà Đông nô nức đi bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử quận Hà Đông, trên địa bàn quận có 256.408 cử tri sáng nay đã đến 282 điểm bầu cử trên địa bàn 17 phường để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội và HĐND các cấp.

Sau khi dự khai mạc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7 phường Mộ Lao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã đi kiểm tra bầu cử tại Học viện Chính trị khu vực bỏ phiếu số 14, phường Quang Trung, khu vực bỏ phiếu số 3 và số 5 phường Phúc La quận Hà Đông.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kiểm tra bầu cử tại quận Hà Đông

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực bỏ phiếu đều làm tốt công tác bầu cử. Cụ thể, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K, các cử tri đến điểm bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay khử khuẩn, ngồi giãn cách. Cử tri trước khi gạch phiếu đều tìm hiểu kỹ về tiểu sử các ứng cử viên.

Em Hoàng Đình Nguyên, cử tri trẻ tuổi nhất, mới tròn 18 tuổi lần đầu cầm lá phiếu lựa chọn ra các ứng cử viên để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, em đã nắm rõ nguyên tác bầu cử và sẽ lực chọn có người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cáo nhất của Nhà nước và địa phương. Em kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn sẽ thực hiện đúng đường lối của Đảng, đưa đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới, phát triển, thanh niên có cơ hội công hiến cho đất nước nhiều hơn. (Bích Hời)

Mỗi lá phiếu là niềm tin, là sự kỳ vọng của cử tri

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, lực lượng chức năng đã có mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Tại đây, việc trang trí khánh tiết, bố trí người trực khu vực bỏ phiếu đã được tổ bầu cử thực hiện chu đáo. Đặc biệt, để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19, khu vực bầu cử số 4 đã bố trí đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như: Nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, quy trình hướng dẫn cử tri đi bầu cử được tổ bầu cử nơi đây thực hiện chu đáo, phân luồng rõ ràng, đảm bảo khoảng cách, tránh tập trung đông người.

Tại các ca bin bỏ phiếu đã được trang bị thêm nước rửa tay, khử khuẩn và tài liệu hướng dẫn quy trình bầu cử để cử tri được thêm một lần tham khảo trước khi quyết định lựa chọn đại biểu. Phòng cách ly tạm thời của điểm bỏ phiếu được bố trí hợp lý, tiện cho việc xử lý tình huống khi phát hiện cử tri nghi nhiễm Covid-19. Trước thời tiết nắng nóng như hiện nay, tổ bầu cử đã tăng cường thêm các thiết bị làm mát, bảo đảm sức khỏe cho cử tri và tổ bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tham gia bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân

Theo ghi nhận của phóng viên mới hơn 6 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, nhiều cử tri quan tâm đến cuộc bầu cử đã đến từ rất sớm với tinh thần phấn khởi, chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm. Mỗi lá phiếu là niềm tin, là sự kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021– 2026.

Cử tri Lê Thị Liên, 75 tuổi, phường Xuân La, quận Tây Hồ, mặc áo dài đến điểm bầu cử cho biết: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới này. Chúng tôi mong các vị đại biểu của Nhân dân được bầu khóa mới này đủ đức, đủ tài để xây dựng Thủ đô, đất nước phát triển phồn vinh, tiếp tục quan tâm đặc biệt đến đời sống người dân, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay".

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri Lê Xuân Tùng

Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Lê Xuân Tùng, SN 2003, (ngõ 28, phường Xuân La) xúc động chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui mừng khi lần đầu được đi bỏ phiếu. Trước khi đi bỏ phiếu, em đã nghiên cứu kỹ các đại biểu. Em hy vọng lá phiếu của mình gửi gắm đúng người có đức, có tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, góp phần cho sự phát triển của quê hương”.

Đợt bầu cử này, khu vực bỏ phiếu số 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ có 1.784 cử tri tham gia bỏ phiếu. Đây là 1 trong 4 đơn vị đông của phường Xuân La.

8 giờ sáng, có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Xuân La,, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TP, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP Bùi Huyền Mai đã tham gia bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử này.

Sau khi bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã động viên, ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của tổ bầu cử nơi đây. (Trần Thảo)

Gần 210.000 cử tri quận Long Biên đi bỏ phiếu

Sau khi tiến hành kiểm tra, niêm phong, khử khuẩn khu vực đặt hòm phiếu, đúng 7 giờ ngày 23-5, đơn vị bầu cử số 2 tổ dân phố số 4 phường Thạch Bàn đã tiến hành lễ khai mạc và đón tiếp những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu. Có mặt từ rất sớm, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, là một trong những cử tri tổ dân phố số 4 phường Thạch Bàn đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ dân phố, ông Vũ Đức Bảo cũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch mà quận Long Biên, phường Thạch Bàn triển khai tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo bỏ phiếu tại tổ dân phố số 4 phường Thạch Bàn

Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 đồng thời là Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 2 phường Thạch Bàn, địa bàn tổ có 1.112 cử tri, đa số là người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn là điều kiện thuận lợi để tổ bầu cử nắm rõ từng công dân, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chuẩn bị. Người dân được thông báo, tuyên truyền đầy đủ những nội dung của chương trình bầu cử, thời gian, địa điểm, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP, quận.

Ngoài công tác phòng, chống dịch Covid-19 như phun khử khuẩn trước đó 1 ngày, tiến hành bàn khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt… tổ cũng đã được Ban bầu cử quận và phường hướng dẫn, chuẩn bị tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, có những phương án chủ động để bảo đảm an toàn khu vực bỏ phiếu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ các quy định 5K

Là công dân có nhiều năm đi bầu cử, nhưng là lần đầu tiên đi bầu tại tổ dân phố Thạch Bàn, ông Vũ Thành Long, 64 tuổi, cư dân mới chuyển đến từ Quảng Ninh ghi nhận. Từ nhiều tuần nay, các tổ liên gia trên địa bàn phường được thông tin, phổ biến khá cụ thể quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri đi bầu cử trong ngày 23-5. Ông và nhiều người dân trong tổ những ngày qua cũng tham gia tích cực vào công tác bảo đảm vệ sinh môi trường góp phần để khu vực bỏ phiếu của tổ dân phố khang trang, sạch đẹp.

Theo Ủy ban bầu cử quận Long Biên, trên địa bàn có 141 đơn vị bầu cử tại 14 phường, với tổng số gần 210.000 cử tri. Ghi nhận bước đầu trong ngày 23-5, các tổ bỏ phiếu đã tiến hành khai mạc đúng giờ, quy định. Thành phần đảm bảo đúng, đủ thành phần… Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ các quy định 5K. (Thu Hà - Thế Dương)

Huyện Thanh Trì

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Trì, tính đến 10 giờ ngày 23/5, toàn huyện có 39,5% cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, xã Duyên Hà có số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đông nhất trong sáng nay là 66,3%.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì với 47 cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Lợi cho biết: Các tổ bầu cử thực hiện theo đúng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, thông báo rộng rãi để cử tri thực hiện việc đi bầu cử đúng quy định, không để tập trung quá đông người vào một thời điểm tại khu vực bỏ phiếu. Tại 131 các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đến thời điểm hiện tại, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện vẫn rất đông cử tri đến tham gia.

Tại xã Ngọc Hồi, có 8.059 cử tri được chia làm 8 khu vực bỏ phiếu. Các cử tri của xã đều tự tay bỏ lá phiếu của của mình với tâm trạng rất phấn khởi, đồng thuận, sáng suốt để bầu chọn những đại biểu đủ năng lực, trình độ để cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, lực lượng công an, quân sự xã đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời thực hiện trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ngọc Hồi Phạm Văn Hùng, từ 5 giờ sáng, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã phối hợp với lực lượng công an xã có mặt tại các khu vực bầu cử làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho bầu cử, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời phân công các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ từng khu vực.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri Nguyễn Hồng Tuyến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì

Tại xã Liên Ninh, cử tri Nguyễn Hồng Tuyến, xúc động chia sẻ: “Mặc dù không phải lần đầu đi bỏ phiếu nhưng lần này tôi rất phấn khởi, mặc dù dịch Covid-19 phức tạp nhưng với sự vào cuộc của các cấp, chính quyền, đến hôm nay đã rất toàn vẹn. Tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công, chọn được những đại biểu xứng đáng”.

Lần đầu được cầm lá phiếu trên tay, em Nguyễn Ngọc Linh - cử tri Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì phấn khởi chia sẻ: “ Cầm lá phiếu trên tay em cảm thấy rất vinh dự và tự hào bởi lá phiếu của mình sẽ góp phần làm nên thành công vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, em mong các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm đến đời sống của Nhân dân, xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ngày càng giàu đẹp”. (Ngọc Ánh)

10 giờ

Sẵn sàng xử trí các tình huống

Ghi nhận tại 1 trong 2 tổ bỏ phiếu dựng bằng nhà bạt tại phường Hoàng Liệt, nơi đông dân cư nhất của quận Hoàng Mai.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 trong 2 tổ bỏ phiếu dựng bằng nhà bạt tại phường Hoàng Liệt

Ông Lưu Bách Lụa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban bầu cử phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, đây là địa phương có số lượng cử tri có trong danh sách bầu cử đông nhất thành phố với trên 42.700 cử tri.

Trên địa bàn phường có 2 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 134 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà. Về phương án tổ chức bầu cử cho các cử tri đặc biệt này, phường căn cứ vào văn bản chỉ đạo số 2135 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, phải chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu phải đảm giữ khoảng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ở mỗi khu vực bỏ phiếu đều chuẩn bị sẵn một phòng cách ly y tế tạm thời nếu có trường hợp cử tri sốt từ 37,5 độ, ho, khó thở... và có nhân viên y tế túc trực xử trí các tình huống phát sinh.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri phường Hoàng Liệt thực hiện quyền công dân

"Ngoài ra, phường Hoàng Liệt cũng có phương án tuyên truyền đến các cử tri, phân chia theo từng tổ dân phố, từng tòa nhà để đảm bảo không tập trung quá đông cử tri tại điểm bỏ phiếu. Phường sẽ cử đại diện tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ tới nhà các trường hợp cử tri đang cách ly tại nhà để thực hiện việc bỏ phiếu theo quy định", ông Lụa thông tin. (Phương Tâm)

Cử tri phấn khởi bầu cử hòa vào "Ngày hội non sông''

Tại Khu vực bỏ phiếu số 10 - Nhà văn hóa địa bàn dân cư, ngõ 218 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, nơi có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng dự khai mạc và bỏ phiếu.

Nơi đây có 2.803 cử tri cư trú tại tổ dân phố 15, 16 và Trung tâm xử lý bom mìn đi bầu cử bỏ phiếu cho các đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Ghi nhận của phóng viên từ 6 giờ 30 sáng, nhiều cử tri đã đến Khu vực bỏ phiếu số 10 để tiếp tục nghiên cứu tiểu sử và quá trình hoạt động của các đại biểu được bầu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các cử tri quét mà QR để khai báo y tế

Đúng 7 giờ khai mạc bỏ phiếu với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài và Chủ tịch UBND phường Bưởi Hoàng Thanh Hải và các cử tri. Tại đây, các đại biểu đứng giãn cách và được nghe thông báo về nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; nội quy bỏ phiếu...

Ông Bùi Văn Bíu (sinh năm 1932) là người đại diện cho tổ dân phố bỏ phiếu 16 được đi bỏ phiếu đầu tiên, chia sẻ: Tôi rất vinh dự, phấn khởi khi đến nay đã đi bỏ phiếu bầu cử được 15 khóa. Từ mấy ngày trước, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các đài biểu và chọn lựa được người để bầu.

“Tôi lựa chọn người có đủ đức, đủ tài, trình độ và năng lực để phục vụ cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tôi cũng như các cử tri ở đây kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ thực hiện chương trình hành động của mình như đã trình bày trước cử tri”- ông Bùi Văn Bíu nói.

Là cử tri vừa tròn 18 tuổi được tham gia bỏ phiếu lần đầu, em Ngô Ngọc Hải Phương (sinh ngày 2/5/2003) xúc động chia sẻ: Em rất hào hứng và vui mừng khi được tham gia bầu cử và đã khẳng định mình đã đủ tuổi trưởng thành khi. Trước khi đến đây, em đã dành thời gian đọc tiểu sử và quá trình hoạt động tóm tắt của các đại biểu và lựa chọn được những người xứng đáng. Em kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ hiện thực hóa những việc làm trong chương trình hành động đã trình bày để hiện thực hóa các gửi gắm của cử tri đã bầu cho họ ngày hôm nay”.

Sau lễ khai mạc, các cử tri tiếp tục lần lượt đi bầu cử và thực hiện giãn cách xã hội bằng cách sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, ngồi chờ giãn cách xếp hàng khi tới lượt. (Trần Oanh)

9 giờ 15

Hòa chung không khí tưng bừng của "Ngày hội toàn dân"

Tại Khu vực bỏ phiếu số 4, (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), ông Hà Minh Hải, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP đã đến dự và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt khá đông tại khu vực bỏ phiếu. Đúng 7 giờ sáng, ngay sau lễ khai mạc, cử tri đã thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Trong buổi sáng ngày bầu cử, tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử đảm bảo an toàn và không khí bầu cử diễn ra trong không khí háo hức, tinh thần trách nhiệm cao. Các bước bầu cử được thực hiện đúng tiến độ, đúng luật, bảo đảm công khai, dân chủ và trật tự.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Trao đổi với phóng viên, nhà báo Hà Đăng -, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 chia sẻ, dù đã ngoài 90 tuổi nhưng ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, đặc biệt là thông tin về tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên để xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

Ông mong chờ đến ngày 23-5 để được cầm lá phiếu, tự mình lựa chọn những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời các cử tri sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Ông Đoàn Phú Quang - Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 4 cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử được chuẩn bị. Các đồng chí tổ trưởng dân phố đi từng nhà rà từng danh sách, nắm chắc số lượng cử tri bầu cử chính xác.

Đồng thời, năm nay rất đặc biệt, chống dịch Covid-19, cán bộ các tổ bầu cử chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở cử tri thực hiện đúng các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; đi bầu đầy đủ, đúng giờ; bầu đúng, bầu đủ và đặc biệt phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến 8 giờ 30 ngày 23-5, cử tri các tổ thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 đã cơ bản hoàn thành quyền, nghĩa vụ của công dân đi bỏ phiếu. (Trâm Anh)

Hạnh phúc với lá phiếu cử tri

6 giờ sáng 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 4, phòng sinh hoạt cộng đồng chung cư 34T, Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, không khí rực rỡ cờ hoa, mọi công tác đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân.

6 giờ 45, lễ khai mạc ngày hội bầu cử được bắt đầu. Tham dự lễ khai mạc có các ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo bầu cử TP, Ủy viên Ủy ban bầu của TP; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Cầu Giấy; ông Trần Việt Hà, Ủy viên Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và đại diện cử tri lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất thuộc khu vực bỏ phiếu số 4.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Còn em Phạm Thị Bích Ngọc, 18 tuổi, cử tri trẻ tuổi nhất khu vực bỏ phiếu này bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử. Em hy vọng sẽ chọn được những đại biểu là đại diện cho Nhân dân, nói lên tiếng nói của Nhân dân và có những đóng góp to lớn để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. (Điệp Quyên)

Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy có 3.058 cử tri thuộc các tổ dân phố: 13,14,15,16,17 và 18- cũng là khu vực bỏ phiếu có đông cử tri nhất phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Bác Lê Ngọc Trọng, 76 tuổi - cử tri có mặt sớm nhất tại khu vực bỏ phiếu số 4 cho biết: “Khi đến đây tôi cảm nhận được không khí bầu cử rất sôi nổi; khâu tổ chức, sắp xếp được tiến hành chu đáo. Tôi rất tin tưởng đợt bầu cử lần này sẽ chọn ra được những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bác Lê Ngọc Trọng, 76 tuổi- cử tri có mặt sớm nhất tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nghiên cứu danh sách cử tri

Bác Bùi Quý Như, 94 tuổi, cử tri cao tuổi nhất khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rất vinh dự khi được cầm lá phiếu cử tri để bầu ra những người có đủ đức đủ tài, lãnh đạo đất nước ngày càng phồn vinh.

Còn em Phạm Thị Bích Ngọc, 18 tuổi, cử tri trẻ tuổi nhất khu vực bỏ phiếu này bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử. Em hy vọng sẽ chọn được những đại biểu là đại diện cho Nhân dân, nói lên tiếng nói của Nhân dân và có những đóng góp to lớn để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. (Điệp Quyên)

Đi bầu cử “vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ”

Tại quận Thanh Xuân, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các trường đại học, cao đẳng chuyển sang học tập theo hình thức trực tuyến nên một số cử tri là học viên, sinh viên trở về nguyên quán; một số cử tri không về quê và xin bổ sung đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú dẫn đến có sự biến động về số cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Đến nay, có hơn 178.000 cử tri tại 117 khu vực bỏ phiếu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kiểm tra hòm phiếu tại Khu vực số 3, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

Từ đầu giờ sáng, không khí náo nức của ngày hội toàn dân đã ngập tràn tại các khu vực bỏ phiếu, các cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu với ý thức trách nhiệm cao về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Khu vực số 3, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, lực lượng an ninh có mặt từ sớm, phân công nhiệm vụ. Một số cử tri tới sớm cũng tranh thủ tìm hiểu lại tiểu sử các ứng cử viên. Nhờ chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên tại điểm bỏ phiếu đều đảm bảo tính dân chủ, tuân thủ theo quy trình, đúng luật định, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Các cử tri mong muốn và tin tưởng vào các đại biểu được nhân dân tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên để phụng sự.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri bỏ phiếu tại Khu vực số 3, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

Là cử tri cao tuổi có mặt từ sáng sớm tại Khu vực bỏ phiếu 7, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, ông Vũ Ngọc Nhiễm (86 tuổi) tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp một phần nhỏ để bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.

Bên cạnh niềm vui, vinh dự, các cử tri cũng nhận thức công việc đi bầu cử “vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ” để lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức. (Hồng Thái)

Huyện Ba Vì

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, lúc này vẫn có rất nhiều cử tri đến bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo nghiêm ngặt. Các cử tri ngồi đợi đảm bảo giãn cách. Ban bầu cử lắp đặt mái che và quạt để đảm bảo chống nóng cho cử tri.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Hồng Quý

Cử tri Đinh Trọng Xuân cho biết rất tin tưởng và những đại biểu được bầu sẽ làm hết tâm sức vì cử tri, vì địa phương và trở thành cầu nối giữa người dân với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. (Hồng Quý)

Huyện Quốc Oai

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử huyện Quốc Oai, tính đến 8 giờ ngày 23-5, toàn huyện có 21,66% cử tri đi bỏ phiếu.

Việc tổ chức khai mạc và bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của luật. Có 23 khu vực bỏ phiếu tiến hành khai mạc và bỏ phiếu sớm nhất trên toàn huyện (lúc 5h30 phút). Cử tri cao tuổi nhất đến dự khai mạc 105 tuổi tại khu vực bỏ phiếu số 01, tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri huyện Quốc Oai thực hiện quyền công dân

Nơi cử tri đến dự khai mạc đông nhất là khu vực bỏ phiếu số số 02, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp. Cử tri đến dự khai mạc đều có tinh thần vui tươi, phấn khởi, ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Quốc Oai Nguyễn Hữu Vĩnh cho biết: Các tổ bầu cử thực hiện theo đúng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, thông báo rộng rãi để cử tri thực hiện việc đi bầu cử đúng quy định, không để tập trung quá đông người vào một thời điểm tại khu vực bỏ phiếu. Tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra. (Phương Nga)

8 giờ 30

Tưng bừng khí thế ngày hội toàn dân tại quận đông dân nhất Thủ đô

Sáng 23-5, hòa chung không khí ngày hội lớn của Thành phố và cả nước, gần 300.000 cử tri tại 190 khu vực bỏ phiếu của quận Hoàng Mai cũng nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để cử tri yên tâm đi bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Vũ Cúc

Đúng 7 giờ, tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàng Liệt 1.666 cử tri đã đến khu vực bầu cử để lựa chọn đại biểu mà mình tín nhiệm. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cùng dự lễ khai mạc cùng các cử tri. Sau khi Tổ bầu cử thông qua nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong hòm bỏ phiếu, các cử tri đã tiến hành thực hiện quyền công dân, cầm lá phiếu để bầu ra người đại diện xứng đáng vào cơ quan dân cử.

Cử tri Lê Thị Ngọc Ngoan, 19 tuổi, trú tại Khu liên cơ (phường Hoàng Liệt), cho biết, đây là lần đầu tiên đi bầu cử nhưng đã tìm hiểu kỹ về luật bầu cử, danh sách các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thật xứng đáng để bầu vào cơ quan dân cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Vũ Cúc

Còn Cử tri Khổng Văn Bê, 76 tuổi (Tập thể Công ty Khai thác nước ngầm, Tổ dân phố số 8, phường Hoàng Liệt) chia sẻ, dù đã nhiều lần được cầm trên tay lá phiếu đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhưng có lẽ đây là lần đi bầu cử đặc biệt nhất. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại điểm bỏ phiếu được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhưng không không khí vẫn không kém phần trang trọng và cử tri vẫn rất nô nức, phấn khởi.

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, quận Hoàng Mai đã lên phương án chi tiết các biện pháp chống dịch để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất. Tại các điểm bầu cử, cử tri phải đo thân nhiệt, khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử. Việc tổ chức lễ khai mạc đảm bảo đầy đủ các biện pháo chống dịch nhưng vẫn trang trọng. Tiếp đó là thực hiện triệt để việc giãn cách đúng cự ly cử tri trong phòng bầu cử, theo đó, một phòng bầu cử luôn luôn chỉ có từ 10-14 người, cử tri đi vào 1 đường và rời khỏi khu vực bầu cử bằng đường khác. (Vũ Cúc)

Tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, ngõ 115 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, phóng viên Kinh tế & Đô thị có cuộc phỏng vấn nhanh với cụ Phạm Thế Vinh (97 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp tại đây.

Cụ Vinh cũng là đại diện cử tri trực tiếp tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 1946 lịch sử, đến nay cụ đã có 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử.

"Tôi tham gia cầm súng từ những ngày đầu tiên của Cách mạng tháng 8 tại Hà Nội. Người dân lúc đó đã mong mỏi tự do, độc lập vì đã khổ quá rồi. Ngày được cầm lá phiếu đi bầu cử năm 1946, người dân ai cũng khoái lắm. Chẳng có gì quý giá bằng độc lập, tự do" - Cụ Vinh chia sẻ.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Em Diễm Quỳnh (18 tuổi) lần đầu tham gia bầu cử

Trong khi đó, em Diễm Quỳnh (18 tuổi, cử tri trẻ tuổi nhất, lần đầu tham gia bầu cử tại đây) chia sẻ: "Năm nay em vừa tròn 18 tuổi, vừa đủ tuổi để được tham gia bỏ phiếu bầu cử. Đây là lần đầu em được tự tay cầm lá phiếu cử tri, bản thân em cảm thấy rất tự hào. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên thì bầu cử là quyền và nghĩa vụ nên em nhận thức rõ đây là trách nhiệm của bản thân. Vì thế, em đã đăng ký bầu cử cùng với gia đình từ sớm ngày 23-5". (Khánh Huy)

Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K khi bầu cử

Sáng 23-5, cùng với hàng triệu cử tri cả nước, hơn 150.000 cử tri huyện Thanh Oai náo nức, hân hoan đi bầu cử. Cử tri đều rất tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ gánh vác trọng trách to lớn, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K và các hướng dẫn của Bộ Y tế khi đi bầu cử nên tất cả các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Thanh Mỹ khi đến bầu cử đều thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, nộp phiếu khai báo y tế của cá nhân đã được phát trước đó và đươc nhân viên y tế đo thân nhiệt ngay từ cổng ra vào.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hưng Nguyễn Bá Mát cho biết, toàn xã có 8 khu vực bỏ phiếu với 5.811 cử tri. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được tổ chức tại nhà văn hóa, hội trường thôn. Công tác phòng chống dịch bệnh, phun khử khuẩn, chuẩn bị vật tư, thiết bị y tế, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ cán bộ các tổ bầu cử và cử tri đến nay đều được chuẩn bị chu đáo từ 1 tuần nay.

Tại điểm bỏ phiếu số 5, thôn Gia Vĩnh, xã Thành Thùy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đông đảo cử tri đến bỏ phiếu sớm trong không khí hân hoan. Cử tri đến bỏ phiếu đều được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và đo thân nhiệt. Việc bố trí hòm phiếu, khu vực ghi phiếu, đóng dấu hợp lý và khoa học, tránh tình trạng chờ đợi khi thực hiện các thao tác bỏ phiếu. Do đã được phổ biến và có hướng dẫn cụ thể các phương án xử lý khi phát hiện trường hợp liên quan đến dịch bệnh phát sinh nên chúng tôi luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra trong ngày bầu cử.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri nhận phiếu để thực hiện quyền công dân

Từ sáng sớm, tổ hỗ trợ y tế tại khu vực bầu cử đã túc trực ngay tại cổng ra vào, khu vực tiếp đón cử tri để vừa hướng dẫn sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang đúng cách và đo thân nhiệt cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thanh Thùy cho hay, toàn xã có 8 khu vực bỏ phiếu với 5.942 cử tri. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được tổ chức tại nhà văn hóa, hội trường thôn. Công tác phòng chống dịch bệnh, phun khử khuẩn, chuẩn bị vật tư, thiết bị y tế, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ cán bộ các tổ bầu cử và cử tri đến nay đều đươc chuẩn bị chu đáo từ 1 tuần nay.

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nên tại 164 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thanh Oai đều đảm bảo an toàn, dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Tình hình an ninh, trật tự ở các khu vực bỏ phiếu và các địa phương an toàn, ổn định. (Ánh Ngọc)

Kỳ vọng của cử tri Thủ đô

7 giờ 30

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng

Sáng 23-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Tham dự tại đây có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Quận Hoàng Mai có 289.117 cử tri với 190 khu vực bỏ phiếu. Quận có 2 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang (Viện Y học cổ truyền Quân đội ở phường Đại Kim và Học viện khoa học Quân sự ở phường Định Công). Phường có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất là Hoàng Liệt (28 khu vực) và phường có ít nhất là Trần Phú (5 khu vực bỏ phiếu). Tại phường Định Công, tổng số cử tri trên địa bàn phường là trên 30.000 cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND phường và 22 khu vực bỏ phiếu.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai)

Trả lời báo chí ngay sau khi hoàn thành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của thành phố khẳng định, mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng và cử tri Hà Nội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, ý thức nêu gương và niềm tự hào là người Thủ đô; tham gia bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU, Hội đồng Bầu cử thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, có thể nói đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo quy định.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức các hội nghị hiệp thương theo đúng quy định, đã biểu quyết lựa chọn các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ấn định 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Ủy ban Bầu cử các cấp đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu HĐND được bầu của mỗi cấp theo luật định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 15 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử ở các đơn vị gắn với phòng, chống dịch Covid-19 và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, cổ động với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, linh hoạt phù hợp với từng đơn vị, địa phương và đối tượng cử tri. Có các kịch bản chi tiết, cụ thể đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, khoa học, bài bản, chủ động trong quá trình tuyên truyền và bầu cử.

Đặc biệt, trong đợt bầu cử kỳ này, chúng ta đang đối mặt với “làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư” diễn ra trên diện rộng và phức tạp, do vậy, trong công tác bầu cử phải kết hợp hài hòa với quy trình phòng dịch, từ việc tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến đến xây dựng các kịch bản riêng, tổ chức diễn tập cụ thể cho từng đơn vị, từng khu vực bầu cử phù hợp với tình hình dịch bệnh, kết hợp với phòng, chống dịch hiệu quả (bầu cử trong khu cách ly, điểm cách ly, các khu vực bình thường…).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân

Hoàn thành xong quyền bầu cử, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong không khí phấn khởi cùng với cử tri cả nước, cử tri Thủ đô nói chung và cử tri quận Đống Đa nói riêng tham gia bầu cử để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng là đại biểu của Nhân dân, mang tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân đến với cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Cuộc bầu cử lần này được diễn ra với ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và cũng là dịp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021.

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh thành phố đã vào cuộc với thái độ rất chủ động, quyết liệt, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để phòng chống dịch cho ngày bầu cử, đặc biệt là các khu vực cách ly y tế, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Cho đến thời điểm này, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, mặc dù là địa bàn rộng với 21 phường, hơn 376 nghìn nhân khẩu, trong đó có hơn 287 nghìn cử tri thực hiện bỏ phiếu tại 148 khu vực bỏ phiếu; có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã quyết tâm tổ chức tốt cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân trên địa bàn.

7 giờ 10

Sau lễ khai mạc, hơn 5,4 triệu cử tri trên toàn TP Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng

Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đúng 6 giờ 35, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí trong và ngoài nước.
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Hải - Trần Long
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Ảnh: Công Thọ.
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn lấy dấu vào thẻ cử tri sau khi hoàn thành bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trung Tự. Ảnh: Thùy Linh
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 3, ngõ 115 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự lễ khai mạc bầu cử tại điểm bầu cử số 3, thuộc địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Ảnh: Doãn Thành
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô - điểm bỏ phiếu số 19, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Tú Anh
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, các cử tri đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền lợi của mình. Phường Mễ Trì có 19.968 cử tri và 19 khu vực bỏ phiếu. Tại đây, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình. Ảnh: Tú Anh
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Anh Nguyễn Hữu Bộ, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phấn khởi cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Tống Phú Hoàng
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri dân tộc Mường, thôn Đồng Giằng, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai thực hiện quyền công dân. Ảnh: Phương Nga.
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cô Đinh Thị Chính, thôn Víp, xã Minh Quang, huyện Ba Vì rất vui mừng, phấn khởi trong ngày toàn dân đi bầu cử. Cô mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, nối dài tiếng nói của Nhân dân đến các cấp lãnh đạo để có chính sách phát triển kinh tế xã hội giúp Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Công Phương
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri Trần Thu Phương, SN 1998, Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, cô rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên thực hiện quyền cử tri của mình, đặt niềm tin và kỳ vọng rằng cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 sẽ tìm ra những đại biểu ưu tú, thực sự xứng đáng, toàn tâm toàn ý có đức có tài. Ảnh: Tú Anh
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
“Cháu cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình. Vì vậy, nay là Chủ nhật nhưng cháu đã dậy từ rất sớm để được đi bầu cử. Cháu cũng đã nghiên cứu danh sách ứng cử viên được tổ dân phố gửi đến nhà. Cháu lựa chọn người có trình độ nhưng nhìn ảnh toát lên vẻ đức độ để bầu”- cử tri 18 tuổi Lê Thanh Mai ở chung cư UDIC 122 Vĩnh Tuy chia sẻ. Ảnh: Thương Huế
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri Trần Văn Tuyết (95 tuổi) bỏ lá phiếu đầu tiên ở tổ bầu cử số 6, đình Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Ảnh: Ngọc Ánh
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri cao tuổi nhất thuộc tổ 24 tại Khu vực bỏ phiếu số 11 phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân vui vẻ và hào hứng tham gia bỏ phiếu. “Tôi rất vinh dự khi là cử tri cao tuổi nhất đi bỏ phiếu tại khu vực này. Đã có nhiều lần bỏ phiếu nên không còn quá nhiều bỡ ngỡ nhưng cảm xúc thì lần nào cũng vậy trong ngày vui của toàn dân. Đặc biệt, năm nay dịch bệnh nên có nhiều thứ hạn chế nhưng không vơi đi được niềm vui. Tôi hy vọng sẽ bầu được những người đủ đức đủ tài vào quốc hội cũng như hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này” - bà Cao Thị Tỵ chia sẻ. Ảnh: Ngọc Tú
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội thực hiện quyền công dân. Ảnh: Hồng Giang
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại trường Đại học Thủy Lợi, tổ bầu cử số 8 phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ảnh: Vi Giáng.
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình ảnh tại Tổ bầu cử xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, nơi đang phải cách ly vì có 8 ca F0. Ảnh: Tuyết Mai
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thông tin cử tri tại điểm bầu cử Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Tuyết Mai
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 12, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) diễn ra trang nghiêm. Sau lễ khai mạc, đại diện Tổ bẩu cử sẽ tiến hành niêm phong hòm phiếu. Ảnh: Lại Tấn
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đúng 7 giờ, tại hội trường nhà văn hóa thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Đình Tuệ - Lê Vân
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Hoàng Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, toàn xã có hơn 7.000 cử tri. Công tác đón tiếp, hướng dẫn cử tri tới bầu cử tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ đạo từ Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức. Ảnh: Đình Tuệ - Lê Vân
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri huyện Đan Phượng thực hiện quyền công dân. Ảnh: Lê Đạt

6 giờ 30

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Hải - Trần Long
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Ảnh: Công Thọ
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Từ 6 giờ 30 ngày 23-5, các cử tri phường Kim Mã đã có mặt tại điểm tổ bầu cử số 3, tổ dân phố 4,5 (ngõ 115, Núi Trúc). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tới dự và bỏ phiếu tại đây. Ảnh: Huy Phạm
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Liên Quan. Ảnh: Ngọc Hải
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 19 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ảnh: Tú Anh
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lễ chào cờ tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Tống Phú Hoàng
Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri Trần Trọng (87 tuổi) ở tổ bầu cử số 11 xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Trần Thụ
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri thôn Cửa Khâu, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực bầu cử. Ảnh: Phương Nga.
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tại điểm bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - chung cư UDIC 122 Vĩnh Tuy, đúng 7 giờ sáng, các cử tri đã tập trung rất đông để bắt đầu công tác bỏ phiếu. Tại đây công tác phòng chống dịch được thực hiện khá nghiêm ngặt. Rất nhiều cử tri cao tuổi đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Thậm chí có cử tri trẻ lần đầu tiên đi bỏ phiếu cũng đã có mặt từ những phút đầu tiên. Ảnh: Thương Huế
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 6, Đình Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh. huyện Thanh Trì. Ảnh: Ngọc Ánh
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cụ Phạm Thế Vinh (97 tuổi, trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) là cử tri cao tuổi nhất tại Khu vực bỏ phiếu số 3. Cụ Vinh cũng là người trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 1946. Ảnh: Khánh Huy
Trực tuyến: Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đúng 6 giờ sáng ngày 23-5 các điểm bầu tư tại huyện Đông Anh bắt đầu khai mạc, ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại điểm bầu cử số 3 (xã Nguyên Khê) và điểm bầu cử số 12 (thị trấn Đông Anh). Ảnh: Doãn Thành

6 giờ 10

Quận Tây Hồ

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong trao đổi với các cử tri, tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng

Tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ gần 6 giờ sáng hàng chục cử tri đã có mặt khu vực bỏ phiếu để nghiên cứu thêm 1 lần nữa danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nghiên cứu lại danh sách của các đại biểu trước giờ bỏ phiếu

Bà Đoàn Thị Mùi (79 tuổi), tổ 17, cụm 13, phường Phú Thượng cho biết: "Tất cả các tài liệu về các ứng cử viên đã được UBND phường, tổ bầu cử gửi đến tận các gia đình. Tuy nhiên, sáng nay tôi và chồng vẫn đến thật sớm để nghiên cứu lại danh sách của các đại biểu nhằm lựa chọn những người ưu tú nhất, đại diện cho ý trí, nguyện vọng của Nhân dân". (Công Trình)

Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai có 289.117 cử tri với 190 khu vực bỏ phiếu. Quận có 2 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang (Viện Y học cổ truyền Quân đội ở phường Đại Kim và Học viện khoa học Quân sự ở phường Định Công). Phường có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất là Hoàng Liệt (28 khu vực) và phường có ít nhất là Trần Phú (5 khu vực bỏ phiếu). Tại phường Định Công, tổng số cử tri trên địa bàn phường là trên 30.000 cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND phường và 22 khu vực bỏ phiếu.

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri được đo thân nhiệt, khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai), cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử. Việc tổ chức lễ khai mạc đảm bảo đầy đủ các biện pháp chống dịch nhưng vẫn trang trọng. Tiếp đó là thực hiện triệt để việc giãn cách đúng cự ly cử tri trong phòng bầu cử.

Theo đó, một phòng bầu cử luôn luôn chỉ có từ 10-14 người và cử tri đi vào 1 đường, rời khỏi khu vực bầu cử bằng đường khác. Tại điểm này được bố trí 1 cán bộ y tế túc trực trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, cử tri được hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Sáng 23-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai) (Trần Long)

Hoài Đức

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Hoài Đức được bầu 35 đại biểu, 20 xã, thị trấn được chia làm 11 đơn vị bầu cử. Đối với đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 551 đại biểu chia làm 167 đơn vị, trong đó có 22 đơn vị bầu 2 đại biểu, 89 đơn vị bầu 3 đại biểu, 40 đơn vị bầu 4 đại biểu và 16 đơn vị bầu 5 đại biểu. (Trần Thụ)

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Kiểm tra thùng phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức

Đống Đa

Ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, hơn 6 giờ đã có những cử tri đầu tiên đến dự khai mạc, đợi được bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo UBND phường Trung Tự cho hay, toàn phường có 7.997 cử tri chia làm 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó tại Khu vực bỏ phiếu số 3 tại trường Mầm non Trung Tự có 1.444 cử tri.

Để chuẩn bị cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, UBND phường đã triển khai các kế hoạch theo đúng hướng dẫn đặc biệt công tác phòng dịch, phương án phòng chống theo 4 cấp độ, trang bị đầy đủ dụng cụ như khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn tay, tờ khai, giám sát trên camera ở tại cửa ra vào nếu có sự việc cần truy xuất...

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri Đỗ Đắc Đậu trao đổi với phóng viên

Cử tri Đỗ Đắc Đậu (địa chỉ tại số nhà 34 ngõ 81 Đặng Văn Ngữ) - một trong số những cử tri có mặt sớm nhất cho biết: "Tôi ra đây theo đúng giấy mời ghi 6 giờ 30 vì rất háo hức, muốn thực hiện quyền công dân của mình. Tôi chỉ bỏ phiếu cho tôi chứ không bỏ thay cho ai. Mọi người ở khu tôi ở đều phấn khởi hướng tới ngày hội toàn dân rất vui vẻ. Cả nhà tôi cũng đã thống nhất 4 người tự đi bỏ phiếu vào 4 khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19". (Thùy Linh)

Quận Cầy Giấy

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Khu vực bầu cử số 5 - phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Minh Tuấn

Quận Thanh Xuân

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 11 phường Thành Xuân Trung có mặt từ sớm tại khu vực bầu cử. Ảnh: Ngọc Tú

Quận Hà Đông

Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, các cử tri đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền lợi của mình trong "Ngày hội non sông". Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cử tri đều đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, ngồi giãn cách theo quy định.

Các cử tri cho biết, họ mong muốn lựa chọn được người có tài, có đức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc làm đại biểu. Đồng thời, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những vấn đề đã nêu trong chương trình hành động đã trình bày khi vận động bầu cử, tiếp xúc với cử tri.

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP đã đến dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Mộ Lao

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Mộ Lao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP đã đến dự khai mạc bầu cử. (Hồng Thái)

6 giờ

Chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định rõ vị trí, vai trò là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc “nhiêm vụ kép”, đó là trong mọi tình huống phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Dịch bệnh không làm giảm không khí hồ hởi, phấn khởi của cán bộ, cử tri và Nhân dân từ nội đô cho tới ngoại thành. Tinh thần và ý chí quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử được truyền tỏa rộng khắp, đặc biệt ấn tượng và sáng rõ qua thông điệp của những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của TP. Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy đã gương mẫu theo sát tình hình cơ sở, thường xuyên trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức bầu cử...

Cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình tham khảo thông tin tại một điểm bầu cử. Ảnh: Công Hùng
Cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình tham khảo thông tin tại một điểm bầu cử. Ảnh: Công Hùng

Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng gửi đến quý độc giả toàn văn lời kêu gọi bầu cử của Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Báo Kinh tế & Đô thị tường thuật trực tuyến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Kính thưa cử tri và Nhân dân Thủ đô!

Cách đây hơn 75 năm - ngày 06-01-1946 là ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đó một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, trong đó Người viết:“…Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền làm chủ của mình...”. Ý nghĩa lịch sử và thắng lợi của Ngày Tổng tuyển cử, ngày hội toàn dân còn vang mãi đến mai sau, khẳng định quyền tự do, quyền làm chủ của Nhân dân.

Kính thưa cử tri và Nhân dân Thủ đô!

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quyết định là ngày Chủ nhật, 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Ngày bầu cử. Không khí vui tươi, tưng bừng, phấn khởi đang lan tỏa trên khắp các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, nhất là tiếng loa truyền thanh tuyên truyền tại khu vực 4.831 địa điểm bầu cử như thôi thúc, động viên mỗi cử tri Thủ đô hãy tích cực, hăng hái đi bỏ phiếu theo đúng thông điệp phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế.

Thay mặt Ủy ban bầu cử Thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cử tri Thủ đô phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của công dân, tham gia tích cực bỏ phiếu để đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu ở từng cấp, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Với tinh thần của Ngày Tổng tuyển cử và bằng tất cả trách nhiệm, niềm tin, sự kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc, cử tri Thủ đô Hà Nội cùng với cử tri cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kinhtedothi.vn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động