Chủ nhật 28/04/2024 15:25

Hơn 23.000 người đi xuất khẩu lao động trong 2 tháng đầu năm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động, đạt 18,56% kế hoạch năm.
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn và tay nghề để tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Trần Oanh.
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn và tay nghề để tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Trần Oanh

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2/2024 là 10.553 lao động (2.789 lao động nữ). Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động (7.272 lao động nữ) đạt 18,56% kế hoạch năm 2024.

Trong đó, thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với hơn 17.000 lao động, theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. 3 thị trường này không chỉ là những điểm đến truyền thống mà còn là những thị trường quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm.

Cả nước hiện có hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 2010 đến nay, đã có trên 1,4 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Bình quân mỗi năm có khoảng 120.000 - 143.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Lượng kiều hối từ lực lượng lao động này gửi về đạt 3,5-4 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2024, kế hoạch được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt ra đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với ổn định, duy trì các thị trường hiện có, Bộ cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động. Điều này không chỉ giúp người lao động có cơ hội làm việc tốt hơn mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi ở nước ngoài.

Trong 8 tháng, cả nước có hơn 97.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài Trong 8 tháng, cả nước có hơn 97.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Làm rõ hạn chế, nguyên nhân việc đưa lao động người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài Làm rõ hạn chế, nguyên nhân việc đưa lao động người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài
Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động