Thứ bảy 13/12/2025 04:50

Hội ngộ kỷ lục Việt Nam lần thứ 47: 2.822 kỷ lục đã được xác lập

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vào ngày 10/7, tại khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Văn phòng Kỷ lục miền Bắc đã tổ chức chương trình: “Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 47 - Gặp mặt cộng đồng Kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6”.
Hội ngộ kỷ lục Việt Nam lần thứ 47: 2.822 kỷ lục đã được xác lập

Các kỷ lục mới được trao tại Hội ngộ

Tham dự chương trình, về phía Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam có TS. Lê Doãn Hợp, nguyên ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam cùng đông đảo các thành viên trong thường trực Hội đồng xác lập, Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội trên toàn quốc.

Đặc biệt chương trình hội ngộ lần này quy tụ gần 300 kỷ lục gia của Việt Nam trên toàn quốc.

Ngay từ đầu giờ sáng, các đại biểu đã cùng nhau thăm quan cụm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Đô, cụm Di tích lịch sử Đình Đền Tướng Quốc, Chùa Thánh Quang cùng quần thể sân tennis đạt Kỷ lục châu Á nằm trong khuôn viên khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park.

Trước khi chính thức bước vào chương trình hội ngộ, các đại biểu đã cùng dâng hương báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên cụm công nghiệp Hanaka.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, cùng 46 kỳ Hội ngộ kỷ lục đã qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã có một hành trình đầy ý nghĩa để góp phần thực hiện sứ mệnh “Mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới” và “Mang tinh hoa thế giới về Việt Nam”, với 2.822 kỷ lục được xác lập, trong đó 1.000 kỷ lục cá nhân, hơn 1.800 kỷ lục doanh nghiệp; đề cử thành công 76 kỷ lục thế giới và 77 kỷ lục châu Á cho Việt Nam cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.

Cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam nói chung, cộng đồng Kỷ lục gia tại miền Bắc đã và đang ngày càng lớn mạnh với tinh thần đoàn kết, nỗ lực để tạo lập nên các giá trị mới, kỷ lục mới, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa và kinh tế của đất nước.

Trong mấy năm qua, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước nói riêng và thế giới nói chung có nhiều biến động phức tạp do thiên tai, dịch bệnh gây nên nhiều khó khăn cho mọi người trong đó có cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam. Vượt lên trên những thử thách đó, cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tiếp tục tạo lập nên những công trình mới, những giá trị sáng tạo mới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Nhờ đó, nhiều kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á, kỷ lục Việt Nam vẫn tiếp tục được ghi nhận, xác lập và tôn vinh.

Hội ngộ kỷ lục Việt Nam lần thứ 47: 2.822 kỷ lục đã được xác lập
Trao giải thưởng hoa tre - Biểu tượng của cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam

Trong chương trình hội ngộ lần này, Viện nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới đã trao tặng đĩa vàng nội dung tới TS. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, đồng thời Liên đoàn các nhà sáng tạo Thế giới (WCF) cũng đã trao tặng đĩa vàng sáng tạo và huy hiệu thành viên của Liên đoàn tới bà Vũ Thị Thuận, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Traphaco.

Hội ngộ cũng ghi nhận thêm 6 kỷ lục mới của các cá nhân và đơn vị đó là:

  1. Công ty CP Tập đoàn Hanaka với kỷ lục: Nhà văn hóa (nằm trong khuôn viên khu đô thị) có diện tích mặt sàn lớn nhất Việt Nam.
  2. Tổ hợp công ty CP Gốm Đất Việt với kỷ lục: Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xây dựng khu trưng bày, giới thiệu và định hướng sử dụng sản phẩm trong khuôn viên với kiến trúc không gian cổng làng - Nhà bát giác đầu tiên tại Viêt Nam.
  3. Nghệ nhân ưu tú, Kỷ lục gia Phạm Văn Tuyên với kỷ lục: “Bộ tác phẩm 12 con giáp bằng gốm sứ nước men hỏa biến lớn nhất Việt Nam”.
  4. Kỷ lục của nhóm tác giả Phạm Hồng Điệp, Đặng Việt Bách, Nguyễn Thiệu Anh với nội dung: “Nhóm nghiên cứu đầu tiên thực hiện đề tài khoa học về lý thuyết và thực tiễn phát triển Khu công nghiệp sinh thái kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam (thông qua khảo sát mô hình KCN Nam Cầu Kiền - Hải Phòng)”.
  5. Nhà văn Nguyễn Linh Khiếu với kỷ lục: “Phồn sinh - Trường ca về chủ đề đất đai, lịch sử và văn hóa sông Hồng có số lượng dòng thơ và số chữ nhiều nhất Việt Nam (13.127 dòng thơ, 136.369 chữ)”.
  6. Ông Ninh Đức Mạnh với kỷ lục: “Ngôi nhà bằng gỗ Lim (Lim Nam Phi) theo kiến trúc cổ bắc bộ có diện tích lớn nhất Việt Nam”.

Trao Kỷ lục Người Việt toàn cầu (Vietworld) tới ông Phan Văn Hòa với nội dung: “Người Việt Nam đầu tiên trên toàn cầu nghiên cứu ra loại Cao lúa gạo Thảo dược Vĩnh Hòa (từ giống lúa thuần thảo dược Vĩnh Hòa 1) có hàm lượng Omega 3,6,9 và các hoạt chất thể hiện hoạt tính trên một số dòng tế bào ung thư”.

Ngoài ra, trong dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao tặng Giải thưởng Hoa tre tới 20 kỷ lục gia tiêu biểu tại Việt Nam. Hoa tre đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chọn làm biểu tượng của Kỷ lục gia Việt Nam. Là loài hoa biểu trưng sức sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sống bằng sáng tạo, tạo lập tinh hoa của cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau.

Giải thưởng “Hoa tre Việt Nam” được trao tặng và tri ân đến những kỷ lục gia - đơn vị sở hữu kỷ lục có giá trị nội dung đặc biệt, có những cống hiến xuất sắc thông qua những công trình kỷ lục mang ý nghĩa to lớn cho xã hội và cộng đồng.

Tìm ra 12 quán quân cuộc thi sơ đồ tư duy lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Các kỷ lục gia Việt Nam hội ngộ với nhiều màn trình diễn ấn tượng
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Du lịch Hà Nội “chạm tay” vào di sản

Du lịch Hà Nội “chạm tay” vào di sản

Hà Nội có hơn 6.489 di tích được kiểm kê - một con số đủ để thấy lớp văn hóa dày đặc phủ kín từng con phố, từng dấu tích của kinh đô nghìn năm. Thế nhưng, nhiều giá trị văn hóa vẫn “ẩn mình” trong những ngõ hẹp, hoặc chỉ xuất hiện trong các tài liệu chuyên khảo khó tiếp cận. Các dự án số hóa di sản gần đây đã mở ra hướng tiếp cận mới, đưa di sản Thăng Long bước vào không gian công nghệ số, tăng tương tác và khả năng tiếp cận không giới hạn.
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
ICCCI 2025: công nghiệp sáng tạo từ “ngành mềm” trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới

ICCCI 2025: công nghiệp sáng tạo từ “ngành mềm” trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới

Các tham luận tại Hội thảo “Truyền thông và Công nghiệp Sáng tạo trong bối cảnh Châu Á đương đại” (ICCCI 2025) đã mang đến cái nhìn toàn diện về sự mở rộng nhanh chóng của công nghiệp sáng tạo và những yêu cầu mới đặt ra cho lực lượng nhân sự trong ngành.
Âm thanh phố phường

Âm thanh phố phường

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, tôi bị thu hút và bất chợt dừng lại trước những giai điệu lạ mà quen vang lên từ tiếng sáo, tiếng đàn, những điệu nhảy hiện đại, những bài hát dân gian, cổ điển, tiếng nhạc jazz từ không gian quanh hồ Hoàn Kiếm khiến cả khoảng không rộng mở trở nên ấm áp và gần gũi...
Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Chỉ còn một tháng nữa là một năm Dương lịch sẽ khép lại, Hà Nội đang tiết trời Đông, cái lạnh chưa tê tái, chưa rét buốt, rất hợp để cuối tuần thong dong, dạo quanh phố phường, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng từng cơn gió luồn qua từng lớp áo, nhấp ngụm trà thơm và ngẫm nghĩ, hồi tưởng và gieo mầm cho những ước vọng về một năm mới đang tới gần...
Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành

Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành

Năm bé Kiên vào lớp 1 kéo theo bao lo lắng của Ngân. Kiên là cậu bé thiếu tập trung, chậm ngôn ngữ. Ngân cứ thầm trách mình vì công việc bận rộn mà lơ là việc kèm cặp con để rồi giờ đây, việc học của con gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đô thị cho lễ hội 2026

Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đô thị cho lễ hội 2026

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi mở rộng thành hệ sinh thái sáng tạo đô thị liên ngành, kết nối di sản, công nghệ, cộng đồng. Sự kiện hứa hẹn tạo ra không gian đổi mới mang tầm quốc tế và thúc đẩy kinh tế sáng tạo Thủ đô.
Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Trong ký ức của tôi, Hà Nội không phải là những tòa nhà sáng đèn hay những con phố tấp nập người qua lại, mà còn là hình ảnh những quán trà đá vỉa hè mộc mạc. Thứ đồ uống bình dị đã trở thành một thói quen ăn sâu đến mức hóa thành văn hóa, nếp sống, nếp nghĩ của người Thủ đô.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động